42 tiểu hành tinh hệ Mặt Trời trong 1 bức ảnh

nhhgiap

Pearl
Các nhà khoa học vừa phát hiện có một vòng đai các tiểu hành tinh nằm ở biên giới hệ Mặt Trời, giữa quỹ đạo của Sao Hỏa và Sao Mộc. Hầu hết các vật thể nhỏ quay quanh Mặt Trời này là các tiểu hành tinh đá nhỏ, nhưng một số trong đó lại có chiều ngang gần 100 km hoặc lớn hơn. Đài thiên văn Nam châu Âu (ESO) đã công bố hình ảnh của 42 tiểu hành tinh lớn nhất trong vành đai, cho thấy sự đa dạng về kích thước và hình dạng của chúng.
42 tiểu hành tinh hệ Mặt Trời trong 1 bức ảnh
Để xem ảnh ở kích thước gốc, các bạn có thể bấm vào đây.
Những hình ảnh trên, được chụp bằng kính viễn vọng loại lớn nhất của ESO, đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử thiên văn học vì độ chi tiết và sắc nét của nó. Có thể kể đến một vài thiên thể nổi tiếng như hành tinh lùn Ceres, tiểu hành tinh kim loại Psyche và tiểu hành tinh Vesta, đã được tàu vũ trụ Dawn của NASA đến thăm vào năm 2011. Cũng có một vài cái tên mới như Kleopatra hình xương dẹt hay Sylvia phẳng dài.
“Cho đến nay, chúng tôi chỉ mới có hình ảnh chi tiết của ba tiểu hành tinh lớn, Ceres, Vesta và Lutetia ở vành đai chính, được chụp trong sứ mệnh không gian Dawn và Rosetta của NASA và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu. Các quan sát mới đây của ESO đã cung cấp hình ảnh sắc nét cho nhiều mục tiêu hơn, tổng cộng là 42 mục tiêu”, tác giả chính của nghiên cứu, Pierre Vernazza của Laboratoire d'Astrophysique de Marseille ở Pháp cho biết.
42 tiểu hành tinh hệ Mặt Trời trong 1 bức ảnh
Sau khi xem xét hình dạng của các tiểu hành tinh, từ Ceres ở độ cao 935 km đến Urania và Ausonia ở chiều ngang 90 km, các nhà nghiên cứu phân loại chúng thành hai nhóm: nhóm có hình cầu gần hoàn hảo và nhóm dài. Họ cũng phát hiện sự thay đổi đáng kể về mật độ của các tiểu hành tinh, điều này chứng minh chúng được cấu tạo từ nhiều loại vật liệu khác nhau.
Một phát hiện khác là các tiểu hành tinh có thể đã được hình thành ở nhiều vị trí khác nhau và cùng di chuyển về phía vành đai tiểu hành tinh theo thời gian. Một số tiểu hành tinh hình xương thậm chí đã hình thành ở rất xa ngoài quỹ đạo của Sao Hải Vương trước khi tụ tập lại ở vành đai hệ Mặt Trời.
Sắp tới, giới nghiên cứu sẽ tiếp tục đào sâu thêm về các tiểu hành tinh bằng cách sử dụng kính viễn vọng cực lớn (ELT). Được biết ELT sẽ giúp nhìn thấy những vật thể xa hơn nữa trong hệ Mặt Trời, như những vật thể trong vành đai Kuiper xa xôi ngoài Sao Hải Vương.
Nguồn:
Digitaltrends
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top