“50%” là con số cho thấy trình độ gia công Ấn Độ kém xa Trung Quốc

Apple đang cố gắng xây dựng chuỗi cung ứng ở Ấn Độ thay thế cho Trung Quốc. Song, không dễ để có thể thay thế công xưởng thế giới, 1 nơi đã được công nhận toàn cầu về trình độ gia công.
Theo báo cáo từ Financial Time, nhà máy Hosur của Tata Group chuyên sản xuất vỏ iPhone đang gặp vấn đề về đáp ứng yêu cầu Apple. Tỉ lệ đạt yêu cầu chỉ khoảng 50%, có nghĩa, cứ làm ra 2 chiếc vỏ thì chỉ có 1 là dùng được. Tỉ lệ 50% này cực kì thấp và đi ngược lại hoàn toàn môi trường làm việc “không chấp nhận lỗi” của Apple. Những vỏ đạt chuẩn sau đó sẽ được chuyển tới cơ sở của Foxconn để lắp ráp, nhưng tốc độ rất chậm.

“50%” là con số cho thấy trình độ gia công Ấn Độ kém xa Trung Quốc
Các kĩ sư Apple thừa nhận với Financial Times rằng, các đơn vị địa phương lẫn chính quyền luôn cố giành giật bằng được đơn hàng Apple. Song, đó là điều chỉ xảy ra ở Trung Quốc chứ Ấn Độ thì không. Họ không chỉ chậm hơn mà thái độ cũng kém nhiệt tình hơn. “Không hề có cảm giác cấp bách như thường lệ” - kỹ sư Apple nhận định. Rõ ràng có khoảng cách rất lớn giữa Trung Quốc và Ấn Độ, nhất là về yếu tố con người.
Về phía công ty Mỹ, họ đang cố gắng cải thiện trình độ gia công tại đây. Công ty đã gửi nhiều nhà thiết kế và kĩ sư từ California và Trung Quốc sang Ấn Độ, đào tạo nhân công địa phương. Đồng thời, hỗ trợ thiết lập dây chuyền sản xuất. Apple đã cố chuyển dịch sang quốc gia này, bắt đầu từ việc sản xuất iPhone SE tại Ấn từ năm 2017. Sau đó là iPhone 14 và tương lai có thể là iPhone15. Song, kế hoạch có vẻ không hề dễ dàng.


>>> Nhà sản xuất iPhone đạt doanh thu kỷ lục.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top