NhatDuy
Intern Writer
Trước những động thái quân sự gia tăng của NATO và EU, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn khiến châu Âu lẫn Mỹ phải lo ngại. Theo Hãng thông tấn Sputnik ngày 3 tháng 12, ông Putin khẳng định Nga không có ý định gây chiến với châu Âu, nhưng sẽ đáp trả ngay lập tức nếu bị tấn công phủ đầu. Tại diễn đàn đầu tư quốc tế Russia Calls, ông nhấn mạnh rằng Nga không muốn chiến tranh, nhưng sẵn sàng cho mọi kịch bản nếu châu Âu muốn gây xung đột.
Hơn 6.000 khẩu pháo cỡ lớn và bệ phóng tên lửa, hơn 12.000 xe tăng chủ lực cùng 80.000 xe bọc thép được lưu trữ ở phía đông dãy Ural đã được mở niêm phong. Khoảng 1,2 triệu tấn vật tư chiến đấu, từ đạn pháo đến tên lửa, đã được phân bổ cho các đơn vị theo nhu cầu.
Trên thực tế, Nga đang chờ xem liệu các nước châu Âu có dám thực hiện bước đi đầu tiên hay không. Một khi NATO hoặc EU tấn công phủ đầu, họ sẽ phải đối mặt với sức mạnh quân sự mà khó ai có thể ngăn chặn. Ngay cả trong trường hợp Mỹ cùng lúc tham chiến, kịch bản xấu nhất vẫn là cả hai bên sử dụng vũ khí hạt nhân và kéo thế giới vào vòng diệt vong. Đó là lý do khiến lời cảnh báo của Nga trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. (Sohu)
Sự chuẩn bị quân sự quy mô lớn của Nga
Những tuyên bố mạnh mẽ này đi kèm các động thái thực tế. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga đã hoàn tất kế hoạch chiến tranh toàn diện, trong đó hơn 3 triệu quân dự bị đã hoàn thành huấn luyện và sẵn sàng triển khai bất cứ lúc nào.
Hơn 6.000 khẩu pháo cỡ lớn và bệ phóng tên lửa, hơn 12.000 xe tăng chủ lực cùng 80.000 xe bọc thép được lưu trữ ở phía đông dãy Ural đã được mở niêm phong. Khoảng 1,2 triệu tấn vật tư chiến đấu, từ đạn pháo đến tên lửa, đã được phân bổ cho các đơn vị theo nhu cầu.
Nga đặt lực lượng tên lửa chiến lược trong trạng thái cảnh giác cao độ
Từ khi xung đột Nga Ukraine nổ ra, toàn bộ khoảng 200.000 binh sĩ thuộc 19 sư đoàn tên lửa đạn đạo liên lục địa đã được hủy bỏ nghỉ phép và đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu tối đa. Hơn 500 tên lửa hạt nhân, gồm Topol, Yars, Sarmat và Avangard, đã sẵn sàng tiếp nhiên liệu. Hơn 5.600 đầu đạn hạt nhân cũng được mở niêm phong. Điều này cho thấy Nga không chỉ chuẩn bị cho chiến tranh thông thường mà còn cho khả năng xảy ra xung đột hạt nhân.
Trên thực tế, Nga đang chờ xem liệu các nước châu Âu có dám thực hiện bước đi đầu tiên hay không. Một khi NATO hoặc EU tấn công phủ đầu, họ sẽ phải đối mặt với sức mạnh quân sự mà khó ai có thể ngăn chặn. Ngay cả trong trường hợp Mỹ cùng lúc tham chiến, kịch bản xấu nhất vẫn là cả hai bên sử dụng vũ khí hạt nhân và kéo thế giới vào vòng diệt vong. Đó là lý do khiến lời cảnh báo của Nga trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. (Sohu)