7 người ăn hết 300 con cua, 80 chén chè, 50 hộp sầu riêng và nhiều tôm cá, dân mạng Trung Quốc "chia phe" tranh cãi dữ dội

South China Morning Post đưa tin, một nhóm thực khách gồm 6 người đàn ông và 1 phụ nữ trong độ tuổi 20 đã đến một nhà hàng buffet ở tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc ngày 3.5.
7 người ăn hết 300 con cua, 80 chén chè, 50 hộp sầu riêng và nhiều tôm cá, dân mạng Trung Quốc chia phe tranh cãi dữ dội
Trong hơn 4 tiếng, nhóm thực khách này đã ăn hơn 300 con cua, 80 chén chè, 50 hộp sầu riêng và một lượng lớn tôm, cá hồi. Hình ảnh được một thành viên trong nhóm đăng lên mạng xã hội cho thấy hàng trăm chiếc mai cua và hàng chục chén chè rỗng được bày trên bàn.
Một người trong nhóm họ Zhang cho biết, anh và những người bạn của mình đều ăn rất nhiều, khẳng định đây là điều bình thường. "Hải sản mùa này vẫn đắt. Tất cả chúng tôi đều muốn ăn hải sản nên đã chọn một nhà hàng buffet hải sản", Zhang nói, và cho biết trong bữa ăn này mỗi người trong nhóm phải trả 160 nhân dân tệ (khoảng 540 nghìn đồng).
7 người ăn hết 300 con cua, 80 chén chè, 50 hộp sầu riêng và nhiều tôm cá, dân mạng Trung Quốc chia phe tranh cãi dữ dội
Zhang khẳng định họ không lãng phí đồ ăn, chỉ lấy đúng sức ăn của mình và ngừng lại khi đã cảm thấy no. Anh cho biết, một người trong nhóm thậm chí đến nửa đêm vẫn thấy đói, muốn ra ngoài ăn nữa nhưng vì muộn quá nên mới thôi.
Về phía nhà hàng buffet, một nhân viên cho biết lẽ ra mỗi thực khách chỉ được dùng bữa trong tối đa 2 tiếng, nhưng vì các nhân viên quá bận rộn vào tối hôm đó nên đã quên chú ý thời gian và nhắc nhở Zhang cùng nhóm bạn.
Thông tin sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc "dậy sóng". Một số ý kiến cho rằng 7 người ăn như vậy là quá nhiều, và nhà hàng quá "đen đủi" khi gặp những người khách ăn nhiều như vậy. Mặt khác, nhiều người lên tiếng bảo vệ Zhang cùng nhóm bạn, cho rằng nếu họ không lãng phí đồ ăn thì không sao hết, và nhà hàng buffet đã tính toán cả những người ăn nhiều vào chi phí hoạt động.
Chính phủ Trung Quốc 2 năm trước đã thông qua luật chống lãng phí thực phẩm để hạn chế tiêu thụ thực phẩm quá mức. Nguồn cung cấp thực phẩm của nước này vẫn ở trong tình trạng "cân bằng chặt chẽ" do các vấn đề về chuỗi cung ứng và nhu cầu cao. Đó cũng là lý do tại sao trào lưu mukbang "ăn thùng uống vại" dần không còn chỗ đứng tại Trung Quốc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top