Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Trong phiên điều trần tại Ủy ban Thương mại Thượng viện tuần này, các chuyên gia cảnh báo rằng Mỹ có thể bị Trung Quốc vượt qua trong nỗ lực đưa con người trở lại Mặt Trăng. Nguyên nhân đến từ việc chương trình Artemis của NASA tiếp tục chậm tiến độ, trong khi Trung Quốc đẩy mạnh tham vọng vũ trụ.
Đầu tháng 9, Trung Quốc thử nghiệm tàu đổ bộ Lanyue cùng với các hệ thống tên lửa Long March 10. Bắc Kinh đặt mục tiêu đưa phi hành gia đầu tiên lên Mặt Trăng trước cuối thập kỷ này trùng khớp với thời điểm mà NASA dự kiến triển khai sứ mệnh Artemis 3, sớm nhất là giữa năm 2027.
Cựu giám đốc NASA Jim Bridenstine cho rằng việc phụ thuộc quá nhiều vào Starship của SpaceX để làm tàu hạ cánh Mặt Trăng là một rủi ro lớn, nhất là khi hệ thống này vẫn chưa có chuyến bay thành công. Ngoài ra, việc chính quyền Trump hủy bỏ trạm vũ trụ Gateway cũng bị cảnh báo là có thể khiến Mỹ mất đi sự hợp tác quốc tế quan trọng.
Đầu tháng 9, Trung Quốc thử nghiệm tàu đổ bộ Lanyue cùng với các hệ thống tên lửa Long March 10. Bắc Kinh đặt mục tiêu đưa phi hành gia đầu tiên lên Mặt Trăng trước cuối thập kỷ này trùng khớp với thời điểm mà NASA dự kiến triển khai sứ mệnh Artemis 3, sớm nhất là giữa năm 2027.
Nguy cơ tụt hậu từ chính nội bộ NASA
Theo ông Mike Gold, đại diện hãng hàng không vũ trụ Redwire, quốc gia nào đến đích trước sẽ có tiếng nói quyết định trong việc thiết lập luật lệ cho hoạt động trên Mặt Trăng. Tuy nhiên, NASA đang gặp nhiều trở ngại: ngân sách bị cắt giảm dưới thời Trump, sự thay đổi chính sách giữa các đời tổng thống, và các dự án chủ chốt như tên lửa SLS, tàu Orion đều chậm tiến độ, vượt chi phí.
Cựu giám đốc NASA Jim Bridenstine cho rằng việc phụ thuộc quá nhiều vào Starship của SpaceX để làm tàu hạ cánh Mặt Trăng là một rủi ro lớn, nhất là khi hệ thống này vẫn chưa có chuyến bay thành công. Ngoài ra, việc chính quyền Trump hủy bỏ trạm vũ trụ Gateway cũng bị cảnh báo là có thể khiến Mỹ mất đi sự hợp tác quốc tế quan trọng.