AMD bị cáo buộc "phảnquốc" vì bán hệ thống chip cấp quân sự giá 36.000 đô la cho Trung Quốc với giá 1.000 đô la

Phạm Thanh Bình
Phạm Thanh Bình✔
Phản hồi: 0
Một con chip quân sự trị giá gần 1 tỷ đồng đang được rao bán ở Trung Quốc với giá chưa đến 26 triệu đồng. Câu chuyện tưởng như bình thường này đang khiến cả ngành bán dẫn Mỹ dậy sóng, và AMD bị gọi tên trong một cáo buộc nặng nề: phảnquốc.

Sự việc bắt đầu từ thông tin do Tom's Hardware đăng tải ngày 25 tháng 9. Theo đó, một hệ thống dùng chip cấp quân sự, có giá niêm yết chính thức tại Mỹ là 36.000 USD (khoảng 936 triệu đồng), đang xuất hiện trên một nền tảng gọi vốn cộng đồng của Trung Quốc với giá chỉ 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng). Công ty phân tích bán dẫn SemiAnalysis cũng đã lên tiếng về vụ việc.

Người sáng lập SemiAnalysis là Dylan Patel đã đăng đàn trên mạng xã hội X, kêu gọi điều tra AMD về tội *********. Phía AMD phủ nhận việc bán hàng trực tiếp và cho rằng vấn đề nằm ở các kênh trung gian.
1790297842174.png
Con chip trung tâm của tranh cãi


Đó là XCZU47DR, thuộc dòng Zynq UltraScale+ RFSoC, vốn là sản phẩm của Xilinx, công ty mà AMD đã hoàn tất thâu tóm năm 2022. Chip ra mắt năm 2019 và bước vào sản xuất hàng loạt từ năm 2020.

Về mặt kỹ thuật, đây là loại chip lưỡng dụng, tức có thể dùng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Chip tích hợp bốn lõi đa năng Arm, hai lõi thời gian thực Cortex R5F, một FPGA (chip có thể lập trình lại cấu trúc phần cứng) với 930.000 cổng logic, cùng tám bộ chuyển đổi ADC và tám bộ chuyển đổi DAC, mỗi loại đều 14 bit. Nhờ đó chip có thể thu, xử lý và tạo tín hiệu tần số vô tuyến theo thời gian thực. Loại chip này thường được dùng trong radio định nghĩa bằng phần mềm, hệ thống radar, mảng ăng ten pha, thiết bị liên lạc vệ tinh và máy kiểm tra điện tử.

Vì mang tính lưỡng dụng, chip được xếp vào danh mục kiểm soát xuất khẩu ECCN 3A001.a.14 của Bộ Thương mại Mỹ. Muốn xuất khẩu, tái xuất khẩu hay chuyển giao loại chip này sang các nước không phải đồng minh như Trung Quốc, doanh nghiệp phải xin giấy phép của Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ (BIS). Trên thực tế, những đơn xin phép như vậy gần như luôn bị từ chối.

Cáo buộc phảnquốc từ đâu mà ra

Dylan Patel viết trên X rằng AMD đã tìm cách kiếm lời bằng cách để chip cấp quân sự của Mỹ lọt vào Trung Quốc với giá chỉ bằng khoảng một phần tư giá gốc. Ông dẫn lại con số: chip niêm yết 36.000 USD, doanh nghiệp Mỹ mua số lượng lớn với giá 4.000 đến 5.000 USD (khoảng 104 đến 130 triệu đồng), còn dự án gọi vốn ở Trung Quốc chỉ trả 1.000 USD. Ông cho rằng đây không đơn thuần là vi phạm quy định xuất khẩu, mà là bán linh kiện quân sự cho đối thủ cạnh tranh với giá thấp hơn cả giá bán trong nước.

Đây là một cáo buộc rất nghiêm trọng. Nhưng để chứng minh được hay không còn tùy vào việc Bộ Thương mại Mỹ hoặc các cơ quan liên quan có mở điều tra chính thức, và liệu họ có lần ra được đường đi cụ thể của lô chip này, từ kênh phân phối hợp pháp cho đến dự án gọi vốn ở Trung Quốc.

Trả lời Tom's Hardware bằng văn bản, AMD khẳng định ba điều. Một, công ty không bán hàng trực tiếp hay vận chuyển sản phẩm đến các khu vực bị hạn chế. Hai, công ty có chính sách tuân thủ rõ ràng, buộc các nhà phân phối, đại lý và khách hàng phải thực hiện. Ba, công ty cam kết sẽ điều tra mọi nghi vấn chuyển hướng hàng hóa trái phép, và nếu phát hiện vi phạm sẽ báo cáo cơ quan chức năng, đồng thời chấm dứt hợp tác với bên liên quan. Tuy nhiên AMD chưa xác nhận rõ ràng là đã bắt đầu điều tra hay chưa.

Lỗ hổng nằm ở đâu

Phản hồi của AMD vô tình chỉ ra một điểm yếu trong hệ thống kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Chip XCZU47DR thuộc dòng XC, về lý thuyết chỉ dành cho mục đích thương mại và công nghiệp, nhưng lại có một ngoại lệ trong giấy phép xuất khẩu, cho phép chuyển đến các công ty thương mại ở nhóm quốc gia B, tức hàng chục nước đồng minh của Mỹ. Một khi chip đã hợp pháp đến được nước thứ ba, việc nó tiếp tục đi vòng sang Trung Quốc sẽ rất khó truy vết.

Chip này cũng đã có mặt trên thị trường gần sáu năm, được AMD và các công ty tiền nhiệm bán cho hàng trăm doanh nghiệp ở hàng chục quốc gia. Vì vậy việc xác định chính xác con chip xuất hiện trên nền tảng gọi vốn Trung Quốc đến từ đâu gần như là điều bất khả thi.

Đáng chú ý, dữ liệu cho thấy thời gian giao hàng của chip XCZU47DR từ các nhà phân phối chính thức như Avnet và DigiKey kéo dài từ 40 đến 52 tuần, cho thấy nhu cầu tại Mỹ và châu Âu vẫn rất lớn. Trong khi đó, người khởi xướng dự án gọi vốn ở Trung Quốc tuyên bố hệ thống dựa trên chip RFSoC này sẽ được giao hàng vào ngày 6 tháng 11 năm 2026.

Bản thân AMD cũng đang ở thế khó tại thị trường Trung Quốc. CEO Lisa Su nhiều lần khẳng định công ty vẫn cam kết với thị trường này, nhưng đồng thời cũng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Câu chuyện chip XCZU47DR cho thấy một thực tế, đường đi của một con chip quân sự có thể phức tạp hơn nhiều so với những gì luật kiểm soát xuất khẩu có thể theo kịp.
 
Back
Top