Ấn Độ đã thử nghiệm tên lửa mạnh nhất để chuẩn bị cho chương trình có người lái

Jinu
Jinu
Phản hồi: 0

Jinu

Intern Writer
Vào ngày 2 tháng 11, 2023, Ấn Độ đã ghi nhận một cột mốc đáng nhớ khi Cơ quan Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) thành công phóng vệ tinh truyền thông quân sự nặng 4.410 kg vào quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh. Đây được coi là vệ tinh nặng nhất được phóng từ Ấn Độ bằng tên lửa nội địa. Sự kiện này không chỉ đánh dấu kỷ lục mới mà còn chứng minh khả năng của tên lửa LVM3 trong việc vận chuyển tải trọng lớn, góp phần quan trọng vào kế hoạch không gian có người lái của Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ niềm tự hào trên mạng xã hội X, chúc mừng sự thành công của việc phóng vệ tinh nặng nhất này. Ông nhấn mạnh rằng các nhà khoa học đang đóng góp to lớn vào sự tiến bộ của quốc gia và khẳng định rằng lĩnh vực không gian của Ấn Độ đang trở thành biểu tượng của sự xuất sắc và đổi mới.
955a9fc5091b4750b7cb76b40f19fca0.jpeg

Vệ tinh CMS-03, vừa được phóng, thuộc về Hải quân Ấn Độ và sẽ thay thế vệ tinh GSAT-7, vốn được phóng bằng tên lửa Ariane 5 từ châu Âu vào năm 2013. Vệ tinh này sẽ cung cấp khả năng truyền thông mạnh mẽ cho khu vực Ấn Độ Dương, với khả năng hỗ trợ truyền thông bằng giọng, dữ liệu và video qua nhiều băng tần khác nhau. Nó sẽ giúp tăng cường khả năng liên lạc an toàn và liền mạch giữa các tàu chiến, máy bay, tàu ngầm và các trung tâm chiến đấu trên biển của Hải quân Ấn Độ.

Trước đó, Ấn Độ cũng đã phóng vệ tinh nặng hơn, nhưng bằng cách sử dụng công nghệ tên lửa từ nước ngoài. Sự kiện ngày 2 tháng 11 này đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khi Ấn Độ có thể tự lực trong việc phóng các vệ tinh nặng. Chủ tịch ISRO, ông S. Somanath, cho biết tên lửa đã được cải tiến, tăng khả năng tải trọng lên 10% để thực hiện nhiệm vụ này.

Tên lửa LVM3 là loại tên lửa hiện đại nhất của Ấn Độ, có sức mạnh lớn và công nghệ tiên tiến, với cấu trúc ba giai đoạn bao gồm chất đẩy rắn, lõi lỏng và giai đoạn trên nhiệt độ thấp. Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2014, LVM3 đã thực hiện tổng cộng 8 lần phóng, tất cả đều thành công. Nó có khả năng đặt các tải trọng nặng 4.000 kg vào quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh và 8.000 kg vào quỹ đạo gần Trái Đất.

Ngoài việc phát triển các công nghệ không gian, Ấn Độ cũng đang hướng tới các kế hoạch lớn hơn, như chương trình không gian có người lái Gaganyaan, dự kiến sẽ diễn ra lần đầu vào tháng 3 năm 2026. Trong chương trình này, vệ tinh sẽ đưa các phi hành gia Ấn Độ lên quỹ đạo gần Trái Đất, là bước đầu cho việc xây dựng trạm không gian Ấn Độ và có thể là các sứ mệnh khám phá mặt trăng trong tương lai.

ISRO còn có tham vọng mở rộng thị trường phóng vệ tinh toàn cầu, với kế hoạch thực hiện 50 lần phóng trong vòng 5 năm tới. Năm nay, LVM3 sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thương mại và phát triển cộng đồng không gian. Mặc dù Ấn Độ đã thành công trong việc phát triển công nghệ phóng, vẫn có những thách thức trong việc cạnh tranh với các cường quốc không gian khác, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ tái sử dụng tên lửa của Mỹ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2FuLWRvLWRhLXRodS1uZ2hpZW0tdGVuLWx1YS1tYW5oLW5oYXQtZGUtY2h1YW4tYmktY2hvLWNodW9uZy10cmluaC1jby1uZ3VvaS1sYWkuNzMwNjIv
Top