Ấn Độ mở cửa hàng bán lẻ Apple đầu tiên, liệu có lặp lại câu chuyện tăng trưởng của Trung Quốc?

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Ngày 18/4, tại Mumbai, cửa hàng bán lẻ đầu tiên của Apple tại Ấn Độ đã chính thức khai trương. CEO Cook của Apple nhìn nhân viên cổ vũ.
Ấn Độ mở cửa hàng bán lẻ Apple đầu tiên, liệu có lặp lại câu chuyện tăng trưởng của Trung Quốc?
Sau hơn 20 năm thâm nhập vào Ấn Độ, Apple cuối cùng đã thực hiện một bước quan trọng trong việc thâm nhập thị trường Nam Á này.
Vào thứ Ba tuần này, Tim Cook, Giám đốc điều hành của công ty niêm yết lớn nhất thế giới, đã xuất hiện tại Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ và đích thân khai trương cửa hàng bán lẻ đầu tiên của Apple tại Ấn Độ. Hai ngày sau, tức hôm nay 20/4/2023, cửa hàng bán lẻ chính thức thứ hai cũng sẽ đổ bộ vào thủ đô New Delhi.
Trên thực tế, Apple đã hoạt động ở Ấn Độ hơn 25 năm, trước đó hãng chủ yếu bán sản phẩm thông qua các nhà bán lẻ được ủy quyền và nền tảng trực tuyến của bên thứ ba. Việc mở cửa hàng trực tiếp tới người tiêu dùng mới là một dấu hiệu chắc chắn rằng Apple đang đầu tư nhiều hơn vào Ấn Độ.
Ngày nay, Ấn Độ đã phát triển thành một trong những thị trường điện thoại thông minh quan trọng nhất trên thế giới. Đối với một gã khổng lồ đa quốc gia như Apple, đây chắc chắn là một thị trường gia tăng hấp dẫn và khổng lồ đang chờ được chinh phục. Đối với một quốc gia đang phát triển như Ấn Độ, sự hiện diện của một công ty như Apple không gì khác hơn là một điều may mắn. Truyền thông Trung Quốc cho rằng tình huống này gợi nhớ đến cảnh khi cửa hàng bán lẻ đầu tiên của Apple được mở tại Trung Quốc vào tháng 7/2008.
Điểm mạnh và điểm yếu trong mối quan hệ đối tác của Apple với Ấn Độ là rõ ràng và đây có thể là câu chuyện về thời điểm.

Ấn Độ có thể đã là quốc gia đông dân nhất thế giới và thị trường điện thoại thông minh của họ cũng đang mở rộng nhanh chóng. Theo công ty phân tích ngành IDC, Ấn Độ là thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, chiếm khoảng 12% thị trường toàn cầu, cả về số lượng vận chuyển và doanh số hàng năm.
Neil Shah, phó chủ tịch nghiên cứu của công ty nghiên cứu thị trường công nghệ Counterpoint Research cho biết, khoảng 600 triệu trong số 1,4 tỷ người Ấn Độ sở hữu điện thoại thông minh, nghĩa là thị trường khổng lồ vẫn chưa được thâm nhập.
Thị phần của Apple tại Ấn Độ đã tăng lên nhanh chóng. Theo Counterpoint Research, từ năm 2020 đến 2022, tỷ trọng doanh số bán iPhone ở Ấn Độ đã thay đổi từ khoảng 2% lên gần 6%.
"Ấn Độ là một thị trường rất thú vị đối với chúng tôi và là trọng tâm của chúng tôi", Tim Cook cho biết trong một hội nghị tài chính hồi tháng Hai.
Thị trường rất lớn, nhưng hầu hết người dân Ấn Độ không đủ khả năng mua điện thoại cao cấp. Điện thoại Android giá rẻ mang thương hiệu Trung Quốc đã càn quét thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ trong thập kỷ qua. Điều này cũng giống như Trung Quốc trước đây, iPhone là một biểu tượng giàu sang đẳng cấp ở một mức độ nào đó.
Giá bán trung bình của một chiếc điện thoại thông minh ở Ấn Độ là 224 USD, theo ước tính hồi tháng 2 của hãng phân tích ngành IDC. Một chiếc iPhone cấp thấp có giá khởi điểm 30.000 rupee (365 USD). Subodh Sharma, làm việc trong một công ty xây dựng với mức lương hàng tháng là 25.000 rupee, đã chi hơn một tháng lương cho một chiếc iPhone. Anh ấy nói với The New York Times rằng iPhone là một biểu tượng đẳng cấp đối với anh ấy, gửi một thông điệp tới đồng nghiệp và xã hội rằng "Hãy nhìn xem, anh chàng này không hẳn là hạng ba".
Tuy nhiên, có lẽ phần quan trọng nhất trong mối quan hệ ngày càng tăng của Apple với Ấn Độ ít liên quan đến người tiêu dùng Ấn Độ mà liên quan nhiều hơn đến vai trò ngày càng tăng của quốc gia này với tư cách là một trung tâm sản xuất.
Kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Ấn Độ vào năm 2014, ông Modi đã thúc đẩy tăng cường sản xuất trong nước đồng thời tăng hỗ trợ chính sách và trợ cấp cho các công ty liên quan. Tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Goyal cho biết chính phủ đã liên lạc thường xuyên với Apple để hỗ trợ doanh nghiệp địa phương của họ.
Năm năm trước, Apple bắt đầu sản xuất thiết bị ở Ấn Độ. Hãng lần đầu tiên sản xuất iPhone SE vào năm 2017 và kể từ đó đã tiếp tục lắp ráp một số mẫu iPhone ở đó. Theo Counterpoint Research, Ấn Độ hiện sản xuất gần 13 triệu chiếc iPhone mỗi năm, tăng so với mức dưới 5 triệu chiếc cách đây 3 năm. Đó là khoảng 6% sản lượng iPhone toàn cầu – một phần nhỏ so với Trung Quốc, nơi vẫn sản xuất khoảng 90% iPhone.
Ngoài Trung Quốc, Ấn Độ được Apple xem là ứng cử viên hàng đầu cho việc sản xuất iPhone. Tuần trước, một báo cáo của JPMorgan cho biết 1/4 sản phẩm của Apple dự kiến sẽ được sản xuất bên ngoài Trung Quốc vào năm 2025, với "Việt Nam và Ấn Độ đứng đầu danh sách". Nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF International Securities, người tập trung vào chuỗi cung ứng, tin rằng mục tiêu dài hạn của Apple là sản xuất 40% -45% iPhone ở Ấn Độ.
Thị trường khổng lồ, chi phí lao động thấp và trợ cấp của chính phủ đều hấp dẫn Apple sản xuất tại Ấn Độ, nhưng vẫn còn nhiều thách thức. Ví dụ, Ấn Độ thua xa Trung Quốc khi nói đến các yếu tố quan trọng khác để trở thành một trung tâm sản xuất, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng, sự chú ý đến từng chi tiết và thậm chí cả sự siêng năng của công nhân. Tờ Wall Street Journal cho biết trong một báo cáo trước đó rằng Apple đã gặp phải một số vấn đề khi xây dựng nhà máy sản xuất iPhone ở Ấn Độ. Ví dụ, Ấn Độ không có mức độ phối hợp chính phủ từ trên xuống hiệu quả với Trung Quốc.
Ngoài ra, các nguyên liệu thô có liên quan vẫn khó kiếm ở Ấn Độ. Shah của Counterpoint Research cho biết một lượng lớn nguyên liệu thô vẫn ở các quốc gia bên ngoài Ấn Độ, vì vậy gã khổng lồ công nghệ này cần tìm nhà cung cấp nguyên liệu thô tại địa phương hoặc đặt nhà cung cấp của họ ở Trung Quốc, Nhật Bản và những nơi khác thuận tiện hơn cho các nhà máy Ấn Độ.
Theo nghĩa này, một nhà máy lắp ráp iPhone không chỉ đơn thuần là một nhà máy và việc di chuyển sản xuất cao cấp có thể kích hoạt một hệ sinh thái khác. Theo một báo cáo từ Tập đoàn tài chính Mirae Asset ( MAG) của Hàn Quốc, với quy mô của Apple, nó là một nhân tố quan trọng có thể thiết lập các tiêu chuẩn và ảnh hưởng đến các quyết định chính sách. Hệ sinh thái sản xuất công nghệ ở Trung Quốc đang phát triển mạnh".
Tuy nhiên, có thể mất một thời gian để Apple chinh phục thị trường khổng lồ này. Angelo Zino, nhà phân tích cao cấp tại CFRA Research, một ngân hàng đầu tư của Mỹ, cho biết: "Tôi nói với các nhà đầu tư rằng tất cả những lời quảng cáo thổi phồng mà bạn nghe về Ấn Độ trong tuần này đều rất tuyệt, nhưng theo tôi, đó là một cơ hội lớn cho thập kỷ tới, đừng tin vào mọi thứ sẽ thay đổi chỉ sau một đêm".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top