Ấn Độ tung “vũ khí tàng hình” dưới đại dương: mở rộng tam giác hạt nhân dưới lòng đại dương

Bui Nhat Minh
Bui Nhat Minh
Phản hồi: 0

Bui Nhat Minh

Intern Writer
Vào ngày 29/8, Ấn Độ chính thức đưa vào hoạt động tàu ngầm hạt nhân Arighat, chiếc thứ hai do nước này tự chế tạo. Đây là bước tiến lớn trong nỗ lực hoàn thiện “bộ ba hạt nhân” gồm vũ khí hạt nhân triển khai trên không, trên bộ và trên biển của quốc gia Nam Á này. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc, cả Mỹ và các đồng minh đều muốn tăng cường hợp tác quân sự với Ấn Độ, đặc biệt là trong lĩnh vực hải quân.
1749703130142.png

“Kẻ diệt kẻ thù” và tham vọng răn đe chiến lược​

Tàu ngầm Arighat, có nghĩa là “kẻ diệt kẻ thù”, được thiết kế để mang theo tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) một phần không thể thiếu của lực lượng răn đe hạt nhân trên biển. Khác với tàu ngầm tấn công, các tàu ngầm kiểu này có nhiệm vụ lẩn trốn dưới đáy đại dương và chờ lệnh từ bộ chỉ huy trung ương để thực hiện các đòn tấn công hạt nhân trong trường hợp khẩn cấp. Nhờ sử dụng năng lượng hạt nhân, Arighat có thể hoạt động dưới nước liên tục hàng tuần, thậm chí hàng tháng, mà không cần nổi lên nạp nhiên liệu, giúp giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện.

Với lượng giãn nước 6.000 tấn, Arighat nhỏ hơn so với các tàu ngầm hạt nhân khác trên thế giới, nhưng vẫn đủ sức mang theo bốn tên lửa tầm trung K-4 (tầm bắn 2.500 km) hoặc 12 tên lửa tầm ngắn K-15 (tầm bắn khoảng 750 km). Điều này cho phép tàu có khả năng răn đe chiến lược, đặc biệt nhắm vào các mục tiêu ở Trung Quốc và Pakistan. Tuy nhiên, để thực sự đảm bảo khả năng răn đe 24/7, Ấn Độ cần ít nhất ba tàu ngầm hoạt động luân phiên một hoạt động, một huấn luyện và một bảo dưỡng.

Arighat được xem là bản nâng cấp của tàu ngầm Arihant, chiếc đầu tiên trong chương trình. Dù có cùng loại lò phản ứng hạt nhân công suất 83 MW và cấu trúc thân kép bọc titan, Arighat được cải thiện nhiều mặt như giảm độ ồn, tăng độ tin cậy và hiệu quả vận hành.

Hướng tới sức mạnh dưới biển: Tàu ngầm S4 và S5 đang chờ phía trước​

1749703145957.png

Chương trình tàu ngầm hạt nhân của Ấn Độ không dừng lại ở Arighat. Dự kiến trong năm tới, tàu S4 Aridaman lớn hơn Arighat, dài 125 mét và nặng 7.700 tấn sẽ được biên chế. Những tàu dòng S4 có thể mang theo tám tên lửa K-4 và được thiết kế để tương thích với tên lửa K-5 có tầm bắn lên đến 5.000 km.

Xa hơn, Ấn Độ dự định phát triển lớp tàu ngầm S5 khổng lồ với trọng tải 15.000 tấn, mang theo từ 12 đến 16 tên lửa K-6 trang bị nhiều đầu đạn hạt nhân có thể nhắm mục tiêu độc lập công nghệ mà nước này đã thử nghiệm vào tháng 3 vừa rồi.

Tuy nhiên, một trong những thách thức kỹ thuật lớn nhất hiện nay là phát triển thành công lò phản ứng công suất 190 megawatt, vừa đủ nhỏ gọn để đặt trên tàu ngầm vừa đảm bảo hiệu suất và an toàn. Dù đã có thiết kế từ năm 2018, hiện Ấn Độ vẫn chưa hoàn thiện nguyên mẫu trên đất liền.

Ngoài các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, Hải quân Ấn Độ cũng có kế hoạch mua thêm 2–3 tàu ngầm tấn công hạt nhân (SSN) để hộ tống và bảo vệ các tàu ngầm chiến lược, nhất là khi Trung Quốc ngày càng hiện diện nhiều hơn ở Ấn Độ Dương. (popularmechanics)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2FuLWRvLXR1bmctdnUta2hpLXRhbmctaGluaC1kdW9pLWRhaS1kdW9uZy1tby1yb25nLXRhbS1naWFjLWhhdC1uaGFuLWR1b2ktbG9uZy1kYWktZHVvbmcuNjI4ODYv
Top