Ấn Độ yêu cầu các Big Tech xin phê duyệt trước khi tung ra các công cụ AI

Một chỉ thị của chính phủ đã được ban hành vài ngày sau khi Gemini của Google gặp rắc rối vì những nhận xét gây tranh cãi về Thủ tướng Modi.
Các công ty Big Tech giờ đây sẽ phải nhận được sự cho phép của chính phủ Ấn Độ để tung ra các mô hình trí tuệ nhân tạo chưa được kiểm tra kỹ lưỡng hoặc không đáng tin cậy ở nước này.
Tuy nhiên, quy định mới được Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin công bố hôm thứ Sáu sẽ chỉ áp dụng cho “các nền tảng quan trọng” chứ không áp dụng cho các công ty khởi nghiệp ở Ấn Độ đang phát triển mô hình AI của riêng họ, Bộ trưởng CNTT Rajeev Chandrasekhar cho biết hôm thứ Hai.
Ấn Độ yêu cầu các Big Tech xin phê duyệt trước khi tung ra các công cụ AI
Đề cập đến X (trước đây là Twitter), Bộ trưởng lập luận rằng quy trình “xin phép” có thể là một “chính sách bảo hiểm” cho các nền tảng mà người tiêu dùng có thể kiện. Tuy nhiên, ông không làm rõ loại công ty nào được coi là “nền tảng quan trọng”.
Chandrasekhar trước đó nói với hãng tin ANI rằng nếu một mô hình AI vẫn đang được thử nghiệm nhưng đã được nhà phát triển phát hành ra công chúng, thì điều đó không “miễn cho họ khỏi hậu quả của pháp luật, đặc biệt là luật hình sự”. Ông lập luận rằng quy tắc mới sẽ giúp các nền tảng “kỷ luật hơn rất nhiều” trong việc đưa các mô hình và nền tảng AI của họ “từ phòng thí nghiệm trực tiếp ra thị trường”.
Sự phát triển này diễn ra ngay sau cuộc tranh cãi liên quan đến chatbot AI Gemini mới của Google và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Chính phủ Ấn Độ cáo buộc gã khổng lồ công nghệ Mỹ vi phạm Đạo luật CNTT và một số điều khoản của bộ luật hình sự sau khi chatbot xuất hiện liên kết Đảng Bharatiya Janata do Modi lãnh đạo với chủ nghĩa phát xít” trong câu trả lời cho câu hỏi của người dùng.
Giữa những phản ứng dữ dội, Google tuyên bố họ đang làm việc “nhanh chóng” để giải quyết vấn đề và cho biết nền tảng này “không đáng tin cậy”. Hôm thứ Hai, một số hãng tin Ấn Độ đưa tin rằng Google đã xin lỗi Modi vì phản ứng gây tranh cãi của Gemini.
Chỉ thị mới nhất của chính phủ Ấn Độ cũng được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều sự giám sát chặt chẽ đối với các nền tảng AI đang hoạt động tại nước này, đặc biệt là do cuộc bầu cử quốc gia sắp tới.
Chandrasekhar gần đây đã thông báo rằng chính phủ liên bang đang nghiên cứu một khung quy định về AI dự kiến ra mắt vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2024. Các cuộc thảo luận về sự cần thiết của khung này đã tăng cường sau một số trường hợp giả mạo sâu do AI tạo ra, bao gồm cả một video được biến thể về một trò chơi phổ biến. Nữ diễn viên Bollywood đã lan truyền rộng rãi, gây ra làn sóng phản đối kịch liệt trên toàn quốc.
Vào tháng 12, Ấn Độ đã yêu cầu các nền tảng truyền thông xã hội và kỹ thuật số phải truyền đạt nội dung bị cấm theo các quy tắc CNTT một cách “rõ ràng và chính xác” tới người dùng. New Delhi cảnh báo các nền tảng có thể mất 'quyền miễn trừ tại bến cảng an toàn' và phải chịu các thủ tục tố tụng hình sự và tư pháp nếu họ không thực hiện các biện pháp quy định.
Ấn Độ cũng đã thể hiện rõ ý định khai thác tiềm năng của AI, chủ yếu để thúc đẩy giáo dục và khởi nghiệp ở khu vực nông thôn. Tại Hội nghị thượng đỉnh Đối tác toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (GPAI) 2023 được tổ chức tại New Delhi năm ngoái, ông Modi đã kêu gọi sử dụng AI “có trách nhiệm”“có đạo đức” ở nước này.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top