Anime và K-Pop khiến nhu cầu học tiếng Nhật, Hàn bùng nổ mạnh mẽ

Ngày càng nhiều người quan tâm đến anime, game và K-pop đang thúc đẩy sự bùng nổ về nhu cầu tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc, Nhật Bản. Đồng thời, nó còn giúp hồi sinh các khoa ngôn ngữ tại nhiều trường đại học, vốn đang gặp khó khăn do số lượng tuyển sinh giảm.
Theo một báo cáo do Hội đồng Ngôn ngữ Hiện đại (UCML) công bố, tỷ lệ người học tiếng Hàn đã tăng hơn gấp ba từ 50 lên 175% trong giai đoạn 2012 - 2018, trong khi các địa điểm dạy ngôn ngữ địa phương tại Nhật Bản tăng 71% ở cùng kỳ. Báo cáo cho thấy hiện nay có nhiều sinh viên, học sinh ưa chuộng học tiếng Hàn, tiếng Nhật hơn tiếng Nga, tiếng Ý.
Anime và K-Pop khiến nhu cầu học tiếng Nhật, Hàn bùng nổ mạnh mẽ
Bom tấn Squid Game như một bom tấn tiếp theo của Hàn Quốc đối với văn hóa thế giới
Trả lời với The Guardian, các chuyên gia cho biết sự phổ biến của văn hóa Đông Á – đặc biệt là K-Pop, các tựa game nhật bản, phim hoạt hình hay các bộ phim nổi tiếng như Parasite, Squid Game – đã khiến nhiều người tìm hiểu các ngôn ngữ Hàn, Nhật. Cùng với đó, việc dễ tiếp cận các nội dung trên nền tảng Netflix, Spotify đã trở thành đòn bẩy giúp văn hóa Đông Á vươn xa.
Trong bảng tổng kết từ Netflix, loạt phim Squid Game của Hàn Quốc là chương trình truyền hình được xem nhiều nhất mọi thời đại, với 1,65 tỷ giờ xem trong bốn tuần đầu kể từ ngày phát hành.
Sự phổ biến ngày càng tăng của văn hóa Hàn Quốc nói riêng, một hiện tượng được đặt tên là làn sóng Hàn Quốc hay làn sóng K, hoặc hallyu, đang ảnh hưởng đến xu hướng trong một số lĩnh vực, từ mỹ phẩm, thời trang đến thực phẩm và đồ gia dụng.
Trung tâm của làn sóng K chính là K-Pop, các bài hát xuất phát từ Hàn Quốc được hàng triệu khán giả toàn cầu yêu thích. Năm 2017, K-Pop được ước tính là một ngành công nghiệp trị giá gần 5 tỷ USD. Nhóm nhạc K-Pop Hàn Quốc BTS đã lập kỷ lục và gây chú ý khi đạt được nhiều lượt xem nhất trên YouTube cho ca khúc Dynamite ra mắt năm 2020. Chỉ trong 24 giờ đầu, video âm nhạc đạt hơn 101,1 tỷ lượt xem, một thành tích chưa nhóm nhạc Hàn Quốc nào làm được.
“Rõ ràng, thế giới đã chứng kiến một sự chuyển dịch từ việc dạy học các ngôn ngữ châu Âu sang ngôn ngữ của các nước khác”, Emma Cayley, giám đốc điều hành UCML, cho biết. Theo đó, tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn đang trở thành những ngôn ngữ thịnh hành, giúp phục hồi việc nghiên cứu văn hóa trong các trường đại học.
Một nghiên cứu gần đây của UCML dựa trên số liệu tự báo cáo của các trường đại học cho thấy tỷ lệ dạy tiếng Nhật tại bậc đại học đã tăng từ 19% vào năm 2018 lên 39% vào năm 2020-21, trong khi ở các khoa dạy tiếng Hàn, sự gia tăng không quá đáng kể.
Các giảng viên cho biết sinh viên thường bắt đầu tìm học tiếng Hàn và tiếng Nhật như một sở thích khi ở trường trên các nền tảng học ngôn ngữ như Duolingo. Các số liệu gần đây ở Anh cho thấy tiếng Nhật đang là ngôn ngữ phát triển nhanh nhất và tiếng Hàn xếp thứ tư.
Anime và K-Pop khiến nhu cầu học tiếng Nhật, Hàn bùng nổ mạnh mẽ
Giảng viên tiếng Nhật Kazuki Morimoto tại Đại học Leeds, cho biết: “Sinh viên bắt đầu học tiếng Nhật một cách tình cờ, cho vui, và sau đó nghiệm ra 'mình cảm thấy hứng thú với tiếng Nhật'. Vì vậy sinh viên muốn học nghiêm túc hơn để lấy bằng hoặc xem đó như một môn học tùy chọn”.
Morimoto đã nhận thấy sự chuyển hướng từ việc sinh viên chọn kết hợp tiếng Nhật với kinh doanh hoặc kinh tế từ 10 đến 20 năm trước để cải thiện triển vọng việc làm, sang tự học ngôn ngữ và văn hóa vì yêu thích nó, đồng thời kết nối với Nhật Bản sau khi hoàn thành khóa học.
Ông cho rằng người trẻ đã chịu ảnh hưởng bởi sự lan truyền văn hóa trên mạng xã hội cũng như bởi một chương trình chiến lược về ngoại giao văn hóa do chính phủ Nhật Bản khởi xướng trước thềm World Cup bóng bầu dục và Thế vận hội Tokyo. Nhiều sinh viên cũng bị thu hút bởi viễn cảnh sinh sống một năm ở Nhật Bản, ông nói thêm.
Jaeuk Park, một giảng viên tiếng Hàn tại Leeds, cho biết các sinh viên của ông thường học tiếng Hàn vì tình yêu của họ với K-Pop và các bộ phim Hàn Quốc, mặc dù một số cũng muốn hiểu thêm về Triều Tiên, một quốc gia nổi tiếng với đầy bí mật.
Nhà nghiên cứu văn hóa đại chúng Hàn Quốc tại Đại học Macquarie ở Úc, Sarah Keith cho biết sức hấp dẫn của K-Pop đối với người phương Tây là do “văn hóa toàn cầu hiện nay đang giao thoa mạnh mẽ” khi mà có nhiều nhà sáng tạo nội dung Hàn Quốc đã lớn lên trong việc xem phim Hollywood và hấp thụ văn hóa châu Âu. Kết quả là họ mang đến những nội dung văn hóa “cân bằng giữa tính quen thuộc và điều mới mẻ” mà người phương Tây bị hấp dẫn, lôi cuốn.
“Ví dụ như trong Squid Game, nhịp độ và tính kịch tính của phim hoàn toàn có thể tiếp cận được với người xem trên toàn thế giới, nhưng đồng thời nó cũng hấp dẫn với các chủ đề văn hóa cụ thể của Hàn Quốc, một điều hoàn toàn mới đối với khán giả nước ngoài”, cô nói.
Nguồn The Guardian
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top