Apple chưa thể loại bỏ hoàn toàn nếp gấp màn hình ở iPhone gập

Thanh Phong
Thanh Phong
Phản hồi: 0
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cây viết Mark Gurman của hãng tin Bloomberg cho biết chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple được đồn đoán có tên iPhone Ultra vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn nếp gấp trên màn hình.

1788771569700.png

Theo Mark Gurman, Apple đã tiến rất gần đến việc loại bỏ nếp gấp nhưng vẫn chưa thực sự giải quyết triệt để vấn đề này. Mẫu iPhone Ultra được đồn đoán có thể vẫn sẽ lộ rõ nếp gấp, với hiệu năng dự kiến tương đương dòng Galaxy Z Fold 8 mới nhất của Samsung. Tuy nhiên, nhờ sử dụng bản lề chắc chắn hơn, tình trạng nếp gấp sau thời gian dài sử dụng có thể sẽ được cải thiện đôi chút.

Trước đó, thiết kế "không nếp gấp" từng được xem là lý do chính khiến Apple trì hoãn việc ra mắt điện thoại màn hình gập, đồng thời là điểm bán hàng cốt lõi của iPhone Ultra. Trong năm qua, nhiều báo cáo từ chuỗi cung ứng cho thấy Apple đã đặt ra các yêu cầu khắt khe về thiết kế gần như không có nếp gấp cho chiếc iPhone gập đầu tiên, thậm chí sẵn sàng giải quyết vấn đề này "bất chấp chi phí". Hãng đã thử nghiệm nhiều yếu tố khác nhau bao gồm kính, cấu trúc hỗ trợ, lớp keo và bản lề nhằm phân bổ lực tác động cơ học tại khu vực gập, đồng thời giảm thiểu tình trạng mỏi vật liệu và biến dạng vĩnh viễn do việc gập mở nhiều lần trong thời gian dài.

Apple cũng được cho là đã mua chiếc OPPO Find N5 để tháo dỡ và nghiên cứu cấu trúc màn hình cũng như bản lề bên trong. Sau khi chế tạo và thử nghiệm nhiều mẫu nội bộ, Apple kết luận rằng màn hình gập của hãng khó có thể vượt trội đáng kể so với Find N5 về độ phẳng khi mở ra.

1788771584522.png

Một trong những giải pháp được đồn đoán là việc Apple sẽ bổ sung một tấm kim loại hỗ trợ có các lỗ siêu nhỏ được khoan bằng laser bên dưới tấm nền OLED do Samsung Display cung cấp. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF International Securities cho biết tấm kim loại này giúp "phân bổ và kiểm soát ứng suất uốn". Để đạt được thiết kế không nếp gấp, Apple cũng sử dụng quy trình khoan laser—vốn tốn kém hơn so với phương pháp khắc—để tạo ra các cấu trúc siêu nhỏ trên tấm kim loại.

Một thiết kế khác đang được đồn đoán là sử dụng kính siêu mỏng (UTG) hai lớp, trong đó các lớp kính siêu mỏng được đặt ở cả mặt trên và mặt dưới của tấm nền OLED dẻo. So với giải pháp một lớp, UTG hai lớp có khả năng kiểm soát độ cứng và ứng suất uốn của màn hình từ cả hai phía, giúp giảm thiểu hơn nữa nếp gấp ở giữa và tình trạng biến dạng sau thời gian dài sử dụng. Tuy nhiên, giải pháp này cũng làm tăng chi phí sản xuất, độ phức tạp của quy trình kết dính và ảnh hưởng đến tỷ lệ thành phẩm. Có thông tin cho rằng OPPO và vivo đang lên kế hoạch áp dụng cấu trúc này cho các mẫu màn hình gập thế hệ tiếp theo của họ.

Ngoài ra, trang công nghệ Tom's Guide cho biết Apple có thể sẽ sử dụng bản lề làm từ kim loại lỏng (liquid metal) kết hợp với cấu trúc gập hình giọt nước – một tiêu chuẩn phổ biến trong ngành – nhằm tăng bán kính uốn cong khi gập máy. Báo cáo cũng đề cập việc Apple sử dụng một loại keo trong suốt quang học (OCA) mới giúp hấp thụ và phân tán lực tác động khi màn hình gập lại. Loại keo này còn giúp lấp đầy những chỗ không bằng phẳng nhỏ do quá trình sử dụng lâu dài, từ đó làm mờ các nếp gấp trên màn hình.

Tuy nhiên, nhận định của Mark Gurman rằng "chưa có bước đột phá nào" cho thấy dù Apple đang nỗ lực giảm độ sâu của nếp gấp và hạn chế tình trạng xuống cấp của màn hình, hãng vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn những hạn chế vật lý vốn có khi gập mở liên tục các vật liệu dẻo.

Trên thực tế, mẫu iPhone Ultra không mang lại nhiều khác biệt về kiểu dáng hay độ mỏng. Máy dự kiến sẽ có thiết kế gập ngang tựa như cuốn hộ chiếu, với màn hình ngoài khoảng 5,5 inch và màn hình trong 7,8 inch. Trong khi đó, Huawei đã ra mắt mẫu Pura X Max vào tháng 4 với kiểu dáng rộng tương tự, sở hữu màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,7 inch.

1788771598825.png

Để giảm độ dày cho thiết bị khi gập lại, Apple được cho là đã chấp nhận một số đánh đổi, bao gồm việc loại bỏ Face ID và bỏ qua ống kính tele. Dù vậy, chuyên gia Ming-Chi Kuo dự đoán độ dày của iPhone Ultra khi mở ra vẫn sẽ ở mức 4,5–4,8 mm, và khi gập lại là 9–9,5 mm. Trong khi đó, Xiaomi MIX Fold 4 (ra mắt năm 2024) đã đạt độ dày 4,6 mm khi mở và 9,5 mm khi gập; còn OPPO Find N5 (ra mắt năm 2025) còn tiếp tục giảm độ dày khi gập xuống còn 8,93 mm.

Mark Gurman cho rằng lợi thế thực sự của Apple có thể nằm ở phần mềm. Dù điện thoại màn hình gập chạy Android đã xuất hiện từ nhiều năm nay, nhưng nhiều ứng dụng vẫn chỉ đơn thuần là phóng to giao diện điện thoại thông thường để hiển thị trên màn hình lớn. Ngược lại, Apple có thể tận dụng hệ sinh thái ứng dụng iPad hiện có để mang lại trải nghiệm tương đối hoàn thiện về các tính năng như chia đôi màn hình, kéo-và-thả và giao diện thích ứng ngay từ ngày đầu ra mắt sản phẩm.

Tuy nhiên, Mark Gurman dự đoán rằng iPhone Ultra sẽ có giá hơn 2.000 USD và mức giá này sẽ còn tăng lên đối với các phiên bản có dung lượng lưu trữ lớn hơn. Ông thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân không thể "thực lòng nói với người tiêu dùng" rằng việc chi hơn 2.000 USD chỉ để đổi lấy một cơ chế bản lề tiên tiến cùng màn hình trông giống như iPad khi mở ra là điều xứng đáng.

1788771628898.png
iPhone Ultra và Galaxy Z Fold8

Sản phẩm hoàn thiện vẫn còn lộ rõ nếp gấp, trong khi thiết kế màn hình gập khổ lớn đã được Huawei sản xuất đại trà từ lâu. Độ mỏng nhẹ của máy cũng không vượt trội đáng kể so với các sản phẩm từ OPPO hay Xiaomi. Do đó, mức giá cực cao của chiếc iPhone Ultra khó có thể được biện minh thuyết phục chỉ dựa trên những cải tiến về phần cứng.

Mark Gurman nói thêm rằng người tiêu dùng không thực sự "cần" một chiếc iPhone màn hình gập; họ mua nó chủ yếu vì mong muốn sở hữu. Ông gọi iPhone Ultra là "biểu tượng đẳng cấp tối thượng" và là "phụ kiện đỉnh cao".
 
Back
Top