Bui Nhat Minh
Intern Writer
Apple đang chuẩn bị tung ra chiếc iPhone có thể gập đầu tiên, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2026. Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, công ty đã gần hoàn thiện các thông số kỹ thuật cho mẫu “iPhone Fold” dạng gập theo kiểu cuốn sách. Đây là bước đi quan trọng đánh dấu sự gia nhập chính thức của Apple vào thị trường điện thoại gập một phân khúc tuy nhỏ nhưng đầy tiềm năng.
Dù còn hạn chế về sản lượng ban đầu (ước tính chỉ từ 10–15 triệu chiếc), iPhone Fold được xem là một thiết bị cao cấp mang tính đột phá. Giá bán có thể dao động từ 1.800 đến 2.400 USD, thậm chí là mẫu điện thoại đắt nhất của Apple từ trước đến nay. Tuy nhiên, với khả năng kiểm soát chi phí chặt chẽ, Apple có thể duy trì biên lợi nhuận 53%–58%, tương đương với các đối thủ như Samsung.
Một phân tích từ UBS cho thấy, chi phí vật liệu (BOM) của iPhone Fold có thể rơi vào khoảng 759 USD, thấp hơn 4% so với Samsung Z Fold SE nhờ tiết kiệm chi phí ở bộ nhớ, vi xử lý và cụm camera, dù vỏ titan và bản lề kim loại lỏng có thể làm tăng giá thành.
Quan trọng hơn, iPhone Fold có thể kích hoạt làn sóng tăng trưởng mới cho toàn bộ thị trường thiết bị gập, không chỉ với smartphone mà còn với máy tính bảng và laptop trong tương lai. Dù thị trường thiết bị màn hình gập đang có dấu hiệu chững lại do giá cao và lo ngại về độ bền, Apple có thể là nhân tố thay đổi cuộc chơi nhờ danh tiếng thương hiệu, hệ sinh thái mạnh mẽ và sự tối ưu trong thiết kế.
Hiện tại, Samsung vẫn là người dẫn đầu phân khúc điện thoại gập với dòng Galaxy Z và sự đa dạng kiểu dáng. Các hãng khác như Oppo, OnePlus, Motorola, Honor, Vivo và Google cũng đang cạnh tranh mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc Apple gia nhập đường đua vào năm 2026 có thể là đòn bẩy cuối cùng để đẩy thị trường điện thoại gập tiến lên một giai đoạn phát triển đại trà hơn. (Yahoo) #iPhonegập
Dù còn hạn chế về sản lượng ban đầu (ước tính chỉ từ 10–15 triệu chiếc), iPhone Fold được xem là một thiết bị cao cấp mang tính đột phá. Giá bán có thể dao động từ 1.800 đến 2.400 USD, thậm chí là mẫu điện thoại đắt nhất của Apple từ trước đến nay. Tuy nhiên, với khả năng kiểm soát chi phí chặt chẽ, Apple có thể duy trì biên lợi nhuận 53%–58%, tương đương với các đối thủ như Samsung.
Một phân tích từ UBS cho thấy, chi phí vật liệu (BOM) của iPhone Fold có thể rơi vào khoảng 759 USD, thấp hơn 4% so với Samsung Z Fold SE nhờ tiết kiệm chi phí ở bộ nhớ, vi xử lý và cụm camera, dù vỏ titan và bản lề kim loại lỏng có thể làm tăng giá thành.
Apple có thể dẫn dắt thị trường điện thoại gập
Sự ra mắt của iPhone Fold được dự đoán sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng của Apple, từ các nhà sản xuất màn hình (Samsung Display, LG Display) đến các công ty cung cấp bản lề, vỏ, và đơn vị lắp ráp như Foxconn, Luxshare. Các công ty như Amphenol, TDK hay Avary cũng có thể hưởng lợi lớn từ làn sóng đổi mới này.
Quan trọng hơn, iPhone Fold có thể kích hoạt làn sóng tăng trưởng mới cho toàn bộ thị trường thiết bị gập, không chỉ với smartphone mà còn với máy tính bảng và laptop trong tương lai. Dù thị trường thiết bị màn hình gập đang có dấu hiệu chững lại do giá cao và lo ngại về độ bền, Apple có thể là nhân tố thay đổi cuộc chơi nhờ danh tiếng thương hiệu, hệ sinh thái mạnh mẽ và sự tối ưu trong thiết kế.
Hiện tại, Samsung vẫn là người dẫn đầu phân khúc điện thoại gập với dòng Galaxy Z và sự đa dạng kiểu dáng. Các hãng khác như Oppo, OnePlus, Motorola, Honor, Vivo và Google cũng đang cạnh tranh mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc Apple gia nhập đường đua vào năm 2026 có thể là đòn bẩy cuối cùng để đẩy thị trường điện thoại gập tiến lên một giai đoạn phát triển đại trà hơn. (Yahoo) #iPhonegập