Ba Lan đổi tên vùng đất Kaliningrad của Nga, Nga phản ứng

Theo Hãng thông tấn Nga Tass ngày 10/5, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov cùng ngày cho biết quyết định của Ba Lan đổi tên vùng đất Kaliningrad của Nga thành Konigsberg gần như là điên rồ. Không phải là một dấu hiệu tốt cho Ba Lan và người dân nước này.
Ba Lan đổi tên vùng đất Kaliningrad của Nga, Nga phản ứng
Hàng rào dây thép gai ở biên giới Nga-Ba Lan gần Kaliningrad.
Trước đó, phía Ba Lan cho biết do mối liên hệ giữa Kalinin và thảm kịch Katyn, chính phủ Ba Lan đã quyết định đổi tên vùng đất Kaliningrad của Nga thành Konigsberg. Peskov cho biết vào ngày 10 rằng khi Ba Lan đổi tên thành phố của Nga, Ba Lan đôi khi rơi vào tình trạng điên loạn vì sự căm ghét người Nga. Peskov nói rằng điều này đã được lặp lại trong nhiều thế kỷ kể từ thế kỷ 16 hoặc 17, nếu không muốn nói là sớm hơn, điều này không tốt cho Ba Lan hoặc người Ba Lan.
Kaliningrad có từ giữa thế kỷ 13 và từng là thủ đô của Đông Phổ. Liên Xô nắm quyền kiểm soát khu vực này sau Thế chiến II, và lãnh thổ Đức khi đó được sáp nhập vào Nga như một phần của bồi thường chiến tranh. Năm 1945, Liên Xô đổi tên vùng đất theo tên Kalinin, một trong những nhà lãnh đạo của nó. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Kaliningrad Oblast trở thành một vùng đất của Nga.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top