Ba Lan "phũ phàng" từ chối Ukraine, tình trạng thiếu vũ khí lại lên ngô

Long Bình

Writer
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã khẳng định chắc nịch rằng Ba Lan sẽ không chuyển giao vũ khí mua từ Hàn Quốc cho Ukraine, bất chấp lời kêu gọi từ Kiev và cả khả năng Hàn Quốc sẽ trực tiếp viện trợ vũ khí cho Ukraine.
1729931486992.png

Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Tổng thống Duda đã bác bỏ mọi kịch bản liên quan đến việc Ba Lan sẽ chia sẻ vũ khí mua từ Hàn Quốc cho Ukraine.
Tổng thống Ba Lan cũng tiết lộ rằng Ukraine đã đề nghị Ba Lan chuyển giao vũ khí tiềm năng của Hàn Quốc, nhưng Ba Lan đã từ chối yêu cầu này.
Tuyên bố của ông Duda được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết nước này có thể xem xét lại lệnh cấm cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, sau khi có báo cáo rằng Triều Tiên đã điều động hàng nghìn binh sĩ sang Nga để hỗ trợ chiến sự.
Tuy nhiên, ngay cả khi Hàn Quốc đồng ý viện trợ vũ khí cho Ukraine, Tổng thống Duda khẳng định rằng số vũ khí này sẽ không đến từ kho dự trữ dành cho Ba Lan.
Chuyến thăm của Tổng thống Duda tới Hàn Quốc tập trung vào hợp tác kinh tế và quốc phòng giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng lên án việc Triều Tiên gửi quân tới Nga, coi đây là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu.
Tình báo Hàn Quốc và Nhà Trắng đều xác nhận thông tin về việc Triều Tiên điều động hàng nghìn binh sĩ tới Nga. Nhà Trắng cảnh báo rằng quân đội Triều Tiên, nếu tham gia vào cuộc chiến chống lại Ukraine, sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cảnh báo, dựa trên thông tin tình báo, Nga sẽ đưa các đơn vị quân đội Triều Tiên đầu tiên vào trận chiến vào cuối tháng 10.
Tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Duda cho thấy Ba Lan đang đặt ưu tiên hàng đầu vào việc đảm bảo an ninh quốc gia, bất chấp những áp lực từ Ukraine và các đồng minh. Quyết định này có thể gây ra những phản ứng trái chiều, nhưng phản ánh rõ lập trường của Ba Lan trong bối cảnh tình hình quốc tế đang diễn biến phức tạp.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top