"Bạn gái đường phố" ở Trung Quốc: một lần ôm là 3.500 đồng, 35.000 đồng/nụ hôn, gói xem phim và ăn uống có "ưu đãi"

Trà Xanh

Moderator
Một hiện tượng xã hội độc đáo đang diễn ra trên đường phố Trung Quốc, nơi các cô gái trẻ biến mình thành "bạn gái đường phố", bán những cái ôm, nụ hôn và thậm chí là dịch vụ "người yêu một ngày" cho những chàng trai cô đơn, bận rộn hoặc không muốn bị ràng buộc bởi các mối quan hệ nghiêm túc.

Hiện tượng này được cho là bắt nguồn từ áp lực công việc và trách nhiệm gia đình ngày càng lớn trong xã hội hiện đại Trung Quốc. Theo tờ South China Morning Post, "bạn gái đường phố" lần đầu tiên được báo Southern Weekly nhắc đến vào tháng 4 năm ngoái, nhưng không gây được nhiều chú ý. Tuy nhiên, gần đây, dịch vụ này lại rộ lên trên các con phố sầm uất ở Thâm Quyến và nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Các "gian hàng tình yêu" mọc lên như nấm sau mưa, với những tấm biển quảng cáo hết sức trực quan như: "1 tệ một cái ôm, 10 tệ một nụ hôn, 15 tệ xem phim cùng" hoặc "20 tệ dọn dẹp nhà cửa, 40 tệ một giờ uống rượu tâm sự"... Theo một số nguồn tin, có những cô gái kiếm được tới 100 tệ chỉ trong một lần "bán hàng".

1722319772379.png


Sự xuất hiện của "bạn gái đường phố" đã tạo nên làn sóng tranh luận trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến tỏ ra thích thú và ủng hộ, cho rằng đây là dịch vụ đáp ứng nhu cầu của một bộ phận giới trẻ, giúp họ giải tỏa căng thẳng, tìm kiếm sự kết nối trong cuộc sống bận rộn. Một số người thậm chí còn cho rằng đây là hoạt động "tự nguyện" giữa hai bên, không gây hại cho ai.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến phản đối gay gắt, cho rằng dịch vụ này đang "định giá" phụ nữ một cách thiếu tôn trọng, hạ thấp giá trị của họ. Nhiều người lo ngại về mặt trái của hiện tượng này, cho rằng nó có thể biến tướng thành mại *** trá hình hoặc tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho các cô gái trẻ.

Luật sư He Bo của Công ty luật Sichuan Hongqi nhận định: "Dịch vụ 'bạn gái đường phố' đang hoạt động ngoài khuôn khổ pháp luật và có nguy cơ biến tướng thành hoạt động mại *** hoặc mua bán ***". Ông cũng kêu gọi giới trẻ nên tìm đến những hình thức giao tiếp xã hội lành mạnh hơn để đáp ứng nhu cầu tình cảm của bản thân.

Dù gây ra nhiều tranh cãi, nhưng có vẻ như dịch vụ "bạn gái đường phố" vẫn đang ngày càng phổ biến tại Trung Quốc. Điều này cho thấy một phần góc khuất của xã hội hiện đại Trung Quốc, nơi con người phải đối mặt với nhiều áp lực và đôi khi tìm đến những cách thức "độc lạ" để khỏa lấp khoảng trống tinh thần.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top