Homelander The Seven
I will laser every f****** one of you!
Một kỹ sư Trung Quốc từng làm việc về chất bán dẫn tại Apple đã trở về nước để giảng dạy tại trường đại học cũ của mình ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, gia nhập làn sóng các nhà khoa học và tài năng công nghệ khác rời Hoa Kỳ.
Wang Huanyu - người từng làm kỹ sư triển khai cho bộ xử lý trung tâm (CPU) tại trụ sở chính của Apple ở Hoa Kỳ từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 12 năm 2024 - hiện là giáo sư tại Trường Vi mạch Tích hợp (IC) tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (HUST), theo hồ sơ của ông trên trang web của trường.
Việc ông trở về đại lục dự kiến sẽ giúp củng cố uy tín học thuật của các trường trong nước có chương trình giảng dạy tập trung vào IC, khi đất nước thúc đẩy tự cung tự cấp trong lĩnh vực này trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đã hạn chế khả năng tiếp cận của đại lục đối với chất bán dẫn tiên tiến và thiết bị sản xuất chip.
Hơn 10 trường đại học ở Trung Quốc đã thành lập một trường IC chuyên đào tạo thế hệ tài năng công nghệ tiếp theo. Chúng bao gồm Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh danh tiếng của Bắc Kinh, cả hai khoa IC đều được thành lập vào năm 2021. HUST thành lập trường IC của mình vào năm 2023.
Sau khi hoàn thành chương trình đại học tại HUST vào năm 2014, Wang đã đến Hoa Kỳ để học tập và làm việc về chất bán dẫn trong 10 năm. Wang đã tham gia vào nghiên cứu và phát triển bao gồm một số bộ xử lý hệ thống trên chip mới nhất do Apple thiết kế được sử dụng trên máy tính Mac, iPad Pro và iPad Air.
Chúng bao gồm M3, thiết kế 3 nanomet đầu tiên của công ty dành cho máy tính xách tay và máy tính để bàn được công bố vào năm 2023 và M4, được giới thiệu một năm sau đó, theo trang web của trường. Ông đã lấy bằng tiến sĩ kỹ thuật điện và máy tính tại Đại học Florida, nơi ông tập trung vào thiết kế an toàn phần cứng IC và tự động hóa thiết kế điện tử (EDA). Ông đã hoàn thành bằng thạc sĩ về kỹ thuật điện và điện tử tại Đại học Northwestern ở bang Illinois.
Trước khi gia nhập Apple, Wang đã thực tập tại gã khổng lồ bán dẫn Hoa Kỳ Qualcomm và nhà sản xuất phần mềm EDA Synopsys, theo hồ sơ LinkedIn của ông. Việc Wang trở lại HUST diễn ra khoảng một tuần sau khi Đại học Thanh Hoa đưa chuyên gia bán dẫn của đất nước Sun Nan vào tâm điểm chú ý của mạng xã hội, người đã rời Hoa Kỳ để đến Trung Quốc vào năm 2020 với hy vọng "đào tạo các chuyên gia chip cho Trung Quốc và giải quyết các vấn đề sản xuất công nghệ chip trung và cao cấp".
Trung Quốc ngày càng trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà khoa học hàng đầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng với phương Tây và cộng đồng tài năng công nghệ lành nghề ngày càng tăng của đại lục.
Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ về số lượng các chuyên gia khoa học và công nghệ cấp cao, theo một báo cáo do công ty công nghệ dữ liệu Dongbi Data có trụ sở tại Thâm Quyến công bố vào tháng trước. Báo cáo cho thấy số lượng các nhà khoa học hàng đầu ở Trung Quốc đã tăng lên 32.511 vào năm 2024, từ 18.805 vào năm 2020. Để so sánh, số lượng các nhà khoa học hàng đầu ở Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 32.511 vào năm 2024, từ 36.599 vào năm 2020, theo báo cáo.
Wang Huanyu - người từng làm kỹ sư triển khai cho bộ xử lý trung tâm (CPU) tại trụ sở chính của Apple ở Hoa Kỳ từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 12 năm 2024 - hiện là giáo sư tại Trường Vi mạch Tích hợp (IC) tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (HUST), theo hồ sơ của ông trên trang web của trường.
Việc ông trở về đại lục dự kiến sẽ giúp củng cố uy tín học thuật của các trường trong nước có chương trình giảng dạy tập trung vào IC, khi đất nước thúc đẩy tự cung tự cấp trong lĩnh vực này trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đã hạn chế khả năng tiếp cận của đại lục đối với chất bán dẫn tiên tiến và thiết bị sản xuất chip.
Hơn 10 trường đại học ở Trung Quốc đã thành lập một trường IC chuyên đào tạo thế hệ tài năng công nghệ tiếp theo. Chúng bao gồm Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh danh tiếng của Bắc Kinh, cả hai khoa IC đều được thành lập vào năm 2021. HUST thành lập trường IC của mình vào năm 2023.
Sau khi hoàn thành chương trình đại học tại HUST vào năm 2014, Wang đã đến Hoa Kỳ để học tập và làm việc về chất bán dẫn trong 10 năm. Wang đã tham gia vào nghiên cứu và phát triển bao gồm một số bộ xử lý hệ thống trên chip mới nhất do Apple thiết kế được sử dụng trên máy tính Mac, iPad Pro và iPad Air.
Chúng bao gồm M3, thiết kế 3 nanomet đầu tiên của công ty dành cho máy tính xách tay và máy tính để bàn được công bố vào năm 2023 và M4, được giới thiệu một năm sau đó, theo trang web của trường. Ông đã lấy bằng tiến sĩ kỹ thuật điện và máy tính tại Đại học Florida, nơi ông tập trung vào thiết kế an toàn phần cứng IC và tự động hóa thiết kế điện tử (EDA). Ông đã hoàn thành bằng thạc sĩ về kỹ thuật điện và điện tử tại Đại học Northwestern ở bang Illinois.
Trước khi gia nhập Apple, Wang đã thực tập tại gã khổng lồ bán dẫn Hoa Kỳ Qualcomm và nhà sản xuất phần mềm EDA Synopsys, theo hồ sơ LinkedIn của ông. Việc Wang trở lại HUST diễn ra khoảng một tuần sau khi Đại học Thanh Hoa đưa chuyên gia bán dẫn của đất nước Sun Nan vào tâm điểm chú ý của mạng xã hội, người đã rời Hoa Kỳ để đến Trung Quốc vào năm 2020 với hy vọng "đào tạo các chuyên gia chip cho Trung Quốc và giải quyết các vấn đề sản xuất công nghệ chip trung và cao cấp".
Trung Quốc ngày càng trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà khoa học hàng đầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng với phương Tây và cộng đồng tài năng công nghệ lành nghề ngày càng tăng của đại lục.
Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ về số lượng các chuyên gia khoa học và công nghệ cấp cao, theo một báo cáo do công ty công nghệ dữ liệu Dongbi Data có trụ sở tại Thâm Quyến công bố vào tháng trước. Báo cáo cho thấy số lượng các nhà khoa học hàng đầu ở Trung Quốc đã tăng lên 32.511 vào năm 2024, từ 18.805 vào năm 2020. Để so sánh, số lượng các nhà khoa học hàng đầu ở Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 32.511 vào năm 2024, từ 36.599 vào năm 2020, theo báo cáo.