Biến thể Covid Delta làm tăng nguy cơ thai chết lưu ở phụ nữ

Covid-19 đặc biệt nguy hiểm đối với người mang thai, nghiên cứu mới đã khẳng định phụ nữ mang thai và gia đình họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ thai chết lưu khi họ chẳng may bị mắc bệnh. Nhận định này dường như càng thuyết phục hơn với sự xuất hiện của biến thể Delta.
Những nghiên cứu trước đây cũng đã cho rằng Covid-19 nguy hiểm hơn đối với người mang thai, nhưng khẳng định gần đây đã cho chúng ta thấy rõ hơn về nguy cơ thai chết lưu ở phụ nữ mắc Coronavirus, đặc biệt là ở biến thể Delta.

Biến thể Covid Delta làm tăng nguy cơ thai chết lưu ở phụ nữ
Nghiên cứu đã xem xét và lấy mẫu hơn 1 triệu ca sinh tại bệnh viện được thực hiện từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021. Tình trạng thai chết lưu trong khoảng thời gian này khá thấp, nhưng phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19 tại thời điểm sinh lại nhiều khả năng bị thai chết lưu hơn. Có khoảng 1,26% những người mang thai nhiễm bệnh bị thai chết lưu so với tỷ lệ 0,64% những người không bị nhiễm bệnh.
Sự nguy hiểm của biến thể Delta chính là khả năng lây truyền với tốc độ nhanh hơn nhiều so với các chủng virus xuất hiện trước đó. Các bằng chứng cũng cho thấy biến thể này có khả năng gây ra những biến chứng nghiêm trọng hơn ở những người mắc bệnh. Dữ liệu thống kê từ CDC cho thấy những người bị nhiễm biến thể Delta có xu hướng nhập viện nhiều hơn so với các chủng trước. Đối với những người bình thường, kết quả điều trị vẫn có xu hướng khả quan, nhưng những người mang thai mắc biến thể này sẽ có diễn tiến bệnh xấu hơn.
Biến thể Delta đã trở thành dạng virus chiếm ưu thế trong khoảng thời gian giữa năm 2021, làm tăng tỷ lệ thai chết lưu, cụ thể là tăng từ tỷ lệ 0,98% các trường hợp sinh trước đó lên 2,70% ở thời điểm phổ biến của biến thể Delta. So với những người không nhiễm bệnh thì có nghĩa là nguy cơ thai chết lưu tăng gấp 4 lần.
Những báo cáo về các trường hợp thai chết lưu cũng như các biến chứng gặp ở phụ nữ mang thai trong thời kỳ cao điểm của Covid-19 khi biến thể Delta đang chiếm ưu thế cũng cho thấy những điềm báo không tốt trong thời gian tới. Covid-19 đang gia tăng trở lại trên toàn thế giới và chúng tập trung vào nhóm đối tượng chưa được tiêm chủng.
So với các đối tượng khác thì tỷ lệ tiêm chúng Covid-19 ở phụ nữ mang thai vẫn rất thấp, một phần là do tâm lý lo lắng về tính an toàn của vacxin đối với mẹ và thai nhi. Các nghiên cứu đã cho thấy vacxin không gây ra những vấn đề sức khỏe nguy hiểm nào cho người mang thai và vẫn được khuyến nghị tiêm càng sớm càng tốt.
“Thực hiện các chiến lược phòng ngừa Covid-19 dựa trên bằng chứng thực tế, bao gồm tiêm phòng trước hoặc trong khi mang thai, là rất quan trọng để giảm tác động của Covid-19 đối với nguy cơ thai chết lưu", các tác giả của nghiên cứu cho biết.
Nguồn
Gizmodo
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top