Bill Gates: Đây là ‘5 điều tôi ước mình được nói trong lễ tốt nghiệp mà tôi chưa bao giờ có’

Bill Gates chưa bao giờ hoàn thành chương trình đại học - ông đã bỏ học Đại học Harvard sau khi đã học được ba học kỳ để thành lập Microsoft.
“Một người bỏ học đại học biết gì về việc tốt nghiệp? Thành thật mà nói, cá nhân tôi không có gì nhiều”, Gates nói với các sinh viên tại buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Bắc Arizona vào đầu tháng Năm này. “Khi tôi chuẩn bị cho ngày hôm nay, tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về việc các bạn, với tư cách là những sinh viên mới tốt nghiệp, có thể có tác động lớn nhất đến thế giới như thế nào với nền giáo dục mà các bạn nhận được ở đây”, Gates nói. “Điều đó khiến tôi nghĩ về... lời khuyên mà tôi chưa bao giờ được đưa ra vào một ngày như thế này”.
Bill Gates: Đây là ‘5 điều tôi ước mình được nói trong lễ tốt nghiệp mà tôi chưa bao giờ có’
Nếu Gates học xong đại học, đây là “năm điều tôi ước mình được nói tại lễ tốt nghiệp mà tôi chưa bao giờ có”, ông ấy nói.

‘Cuộc sống không phải là một vở kịch một màn’​

“Có lẽ bạn đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực ngay bây giờ để đưa ra những quyết định đúng đắn về sự nghiệp”, Gates nói. “Có thể cảm thấy những quyết định đó như là vĩnh viễn. Nhưng không phải”.
Gates nhớ lại việc chiến đấu với áp lực tương tự khi còn là sinh viên. Khi đồng sáng lập Microsoft vào năm 1975, ông đã nghĩ rằng “Tôi sẽ làm việc ở đó cho đến hết đời”, ông nói. Nhưng ông nói thêm đã “ “rất vui” vì đã sai về điều đó.
Gates đã làm việc tại Microsoft trong một thời gian dài: Ông là Giám đốc điều hành cho đến năm 2000 và là thành viên hội đồng quản trị cho đến năm 2014. “Ngày nay, tôi vẫn làm việc về phần mềm, nhưng hoạt động từ thiện là công việc toàn thời gian của tôi”, ông nói, nhắc đến công việc của mình tại Quỹ Bill & Melinda Gates, quỹ do ông đồng sáng lập với vợ cũ Melinda French Gates. Tổ chức này đã phát hành 65,6 tỷ đô la tiền trợ cấp kể từ năm 2000, tập trung chủ yếu vào các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, bình đẳng giới và chăm sóc sức khỏe.
Gates lưu ý rằng “việc đánh giá lại bản thân và các mục tiêu là một “điều tốt”, ngay cả khi chúng không phù hợp với những gì bạn tưởng tượng ban đầu”.

‘Bạn không bao giờ quá thông minh để không bị nhầm lẫn’​

Ngay cả người đồng sáng lập của một công ty trị giá hàng nghìn tỷ đô la cũng học những điều mới hàng ngày. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy: Khi Gates bỏ học đại học, ông ấy nói, anh ấy nghĩ rằng mình biết mọi thứ.
Cuối cùng, ông nhận ra rằng “bước đầu tiên để học một điều gì đó mới là dựa vào những gì bạn không biết, thay vì tập trung vào những gì bạn biết”, ông nói.
Gates khuyên sinh viên cũng làm như vậy.
Ông nói: “Vào một thời điểm nào đó trong sự nghiệp, bạn sẽ thấy mình phải đối mặt với một vấn đề mà bạn không thể tự mình giải quyết được. “Khi điều đó xảy ra, đừng hoảng sợ. Hít một hơi. Buộc bản thân phải suy nghĩ thấu đáo. Và sau đó tìm những người thông minh để học hỏi”. Bạn có thể tìm thấy những người thông minh này ở nơi làm việc, trên các trang mạng chuyên nghiệp hoặc giữa các đồng nghiệp của bạn, ông nói thêm. Lời khuyên để nhận được sự giúp đỡ đó: Đừng ngại hỏi.

‘Hướng tới công việc giải quyết được vấn đề’​

Gates chịu trách nhiệm quyên góp từ thiện lớn nhất được biết đến vào năm 2022, trao 5 tỷ đô la tiền riêng cho Quỹ Gates hoạt động. Không có gì ngạc nhiên khi ông khuyến khích sinh viên tận dụng cơ hội để giúp đỡ người khác.
Ông ấy nói: “Bạn đang tốt nghiệp vào thời điểm có rất nhiều cơ hội để giúp đỡ mọi người. “Các ngành công nghiệp và công ty mới đang nổi lên hàng ngày sẽ cho phép bạn kiếm sống bằng cách tạo ra sự khác biệt. Và những tiến bộ trong khoa học và công nghệ đã khiến việc tạo ra tác động lớn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết”.
Gates cho biết cơ hội là vô tận: Các sinh viên có thể chống biến đổi khí hậu với tư cách là người đi rừng hoặc giúp mọi người hưởng lợi từ trí tuệ nhân tạo với tư cách là lập trình viên.
Ông nói: “Khi bạn dành cả ngày để làm một việc gì đó nhằm giải quyết một vấn đề lớn, nó sẽ tiếp thêm năng lượng cho bạn để làm việc một cách tốt nhất. “Nó buộc bạn phải sáng tạo hơn, và nó mang lại cho cuộc sống của bạn ý thức rõ ràng hơn về mục đích”.

‘Đừng đánh giá thấp sức mạnh của tình bạn’​

Ông nói với các sinh viên Harvard vào năm 2018 rằng một trong những điều hối tiếc lớn nhất ở trường đại học của Gates là: Không đủ hòa đồng. Ông ấy dành phần lớn thời gian trong lớp học hoặc nghiên cứu, dành rất ít thời gian để xây dựng tình bạn.
Nên giờ đây Gates khuyên những sinh viên mới tốt nghiệp nên tiếp tục đánh giá cao các mối quan hệ trong suốt thời đại học.
“Những người mà bạn [giao tiếp] và ngồi cạnh trong các bài giảng không chỉ là bạn học. Họ là mạng lưới của bạn, là những người đồng sáng lập và đồng nghiệp tương lai của bạn. Nguồn hỗ trợ, thông tin và lời khuyên tốt nhất của bạn. Điều duy nhất có giá trị hơn những gì bạn bước ra khỏi sân khấu ngày hôm nay là người mà bạn sẽ đồng hành sau này”.
Một số người bạn lâu năm nhất của Gates đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời ông. Người bạn thời trung học Paul Allen đã trở thành người đồng sáng lập Microsoft. Một trong số ít những người bạn thời đại học, Steve Ballmer, đã trở thành người kế nhiệm ông với tư cách là Giám đốc điều hành Microsoft.
Vào tháng 3, Gates thậm chí còn nói rằng lời khuyên tốt nhất mà ông từng nhận được là về tình bạn - và nó đến từ người bạn lâu năm và cũng là tỷ phú Warren Buffett.
“Cuối cùng, bạn bè thực sự nghĩ về bạn như thế nào và tình bạn đó bền chặt như thế nào [mới là điều quan trọng]”, Gates nhớ lại lời Buffett nói với ông.

‘Bạn không phải là kẻ lười biếng nếu bạn bớt lười biếng’​

Làm việc chăm chỉ có thể dẫn đến tăng lương hoặc thăng tiến trong công ty, nhưng bạn không nên làm điều đó mà đánh đổi cuộc sống của mình. Gates đã học được bài học đó quá muộn, ông nói.
“Khi tôi bằng tuổi bạn, tôi không tin vào những kỳ nghỉ. Tôi đã không tin vào những ngày cuối tuần. Tôi cũng không tin những người tôi làm việc cùng nên như vậy”, anh nói. Ông thậm chí còn theo dõi nhân viên Microsoft, để ý xem ai ở lại văn phòng muộn và ai về sớm. Ông ấy đã trở thành một người cha để nhận ra rằng “cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn là công việc”.
Ông ấy nói: “Đừng đợi lâu như tôi đã học để học bài học này. “Hãy dành thời gian để nuôi dưỡng các mối quan hệ của bạn. Để ăn mừng thành công của bạn. Và để phục hồi từ những mất mát. Hãy nghỉ ngơi khi bạn cần. Hãy dễ dãi với những người xung quanh bạn khi họ cần”.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top