Blinken dọa Trung Quốc không viện trợ cho Nga, Vương Nghị phản đòn ngay tại chỗ, đồng thời đưa ra yêu sách với Mỹ

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Bên lề Hội nghị An ninh Munich (Đức), Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Vương Nghị, theo yêu cầu của phía Hoa Kỳ, đã tiếp xúc không chính thức với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken để trao đổi về lập trường và quan điểm của mỗi bên về "sự cố khinh khí cầu" và cuộc khủng hoảng Ukraine.
Blinken dọa Trung Quốc không viện trợ cho Nga, Vương Nghị phản đòn ngay tại chỗ, đồng thời đưa ra yêu sách với Mỹ
Vương Nghị và Blinken (trái).
Blinken mô tả "sự cố khinh khí cầu" là "sự vi phạm" chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ và nhấn mạnh rằng hành vi vô trách nhiệm như vậy không bao giờ được xảy ra nữa. Vương Nghị đã tuyên bố hùng hồn rằng nếu phía Mỹ nhất quyết lợi dụng vấn đề, leo thang thổi phồng, mở rộng tình hình thì Trung Quốc nhất định sẽ kiên quyết đến cùng, phía Mỹ sẽ gánh chịu mọi hậu quả.
Blinken dọa Trung Quốc không viện trợ cho Nga, Vương Nghị phản đòn ngay tại chỗ, đồng thời đưa ra yêu sách với Mỹ
Ngoại trưởng Blinken.
Ngoài "sự cố khinh khí cầu", trong cuộc gặp, Blinken còn ngạo mạn đưa ra lời cảnh báo, yêu cầu Trung Quốc không hỗ trợ Nga trong vấn đề Ukraine, nếu Trung Quốc hỗ trợ bất kỳ điều gì cho Nga, hậu quả sẽ "không thể tưởng tượng nổi".
Về sự ép buộc vô lý của Mỹ, Vương Nghị thẳng thừng đáp trả rằng quan hệ đối tác phối hợp chiến lược toàn diện Trung-Nga được thiết lập trên cơ sở không liên kết, không đối đầu, không nhắm mục tiêu của bên thứ ba, nằm trong chủ quyền của Trung Quốc.
Blinken dọa Trung Quốc không viện trợ cho Nga, Vương Nghị phản đòn ngay tại chỗ, đồng thời đưa ra yêu sách với Mỹ
Vương Nghị nhấn mạnh rằng Trung Quốc không bao giờ chấp nhận việc Hoa Kỳ có thể ra lệnh, thậm chí ép buộc và gây áp lực lên quan hệ Trung Quốc-Nga. Vương Nghị cũng yêu cầu Hoa Kỳ thể hiện vị thế là một nước lớn và thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng, thay vì đổ thêm dầu vào lửa và lợi dụng cơ hội để kiếm lợi.
Sau cuộc họp, Blinken đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn với NBC, một lần nữa nói "viện trợ cho Nga" của Trung Quốc một cách nghiêm túc, tuyên bố rằng Hoa Kỳ rất lo lắng rằng Trung Quốc đang cân nhắc cung cấp "sự hỗ trợ chết người" cho Nga.
Blinken nói thêm rằng hiện đã có "xác nhận" rằng Trung Quốc đang xem xét cung cấp viện trợ cho Nga, bao gồm cả vũ khí và Washington sẽ sớm công bố thêm chi tiết.
Blinken dọa Trung Quốc không viện trợ cho Nga, Vương Nghị phản đòn ngay tại chỗ, đồng thời đưa ra yêu sách với Mỹ
Ông Kubela
Hỗ trợ cho Blinken, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng bắt đầu không tiếc công sức để phóng đại vấn đề. Theo Reuters, dẫn lời một quan chức giấu tên, Trung Quốc đang cố gắng đạt được "điều tốt nhất của cả hai bên" trong cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời tuyên bố đóng góp cho hòa bình và ổn định thế giới, đồng thời có những động thái "đáng lo ngại" nhằm "ủng hộ các hành động quân sự của Nga".
Quan chức này nói rằng Blinken đã cảnh báo Trung Quốc khá thẳng thắn về tác động và hậu quả của việc hỗ trợ hoặc giúp Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt. Nhưng Trung Quốc dường như không quan tâm đến điều đó.
Mặc dù Hoa Kỳ đã đưa ra những tuyên bố ngông cuồng và cường điệu, nhưng họ đã không thể đưa ra bằng chứng xác đáng. Trước câu hỏi của các phóng viên về các chi tiết cụ thể, vị quan chức này chỉ có thể nói một cách mơ hồ rằng phía Hoa Kỳ đã bày tỏ rõ ràng mối quan ngại của họ về "sự hỗ trợ sát thương" đáng lo ngại.
Và trong khi Hoa Kỳ đang bơm tin đồn Trung Quốc hỗ trợ Nga và phân trần đúng sai, Vương Nghị đã đến gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Kuleba để giải thích thái độ và quan điểm nhất quán của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine.
Vương Nghị cho biết Trung Quốc và Ukraine là đối tác chiến lược, ông đánh giá cao việc Ukraine luôn tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc, đồng thời hy vọng quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển ổn định. Đối với cuộc khủng hoảng hiện nay, Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình và đối thoại, luôn kiên định thúc đẩy hòa bình và đàm phán. Trung Quốc không muốn nhìn thấy cuộc khủng hoảng Ukraine kéo dài và mở rộng, đồng thời sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để tránh làm xấu thêm tình hình và kiên trì phấn đấu vì hòa bình.
Sau cuộc gặp, Kuleba viết trên mạng xã hội rằng Ukraine rất vui khi được trao đổi quan điểm với Trung Quốc. Hai nước nhất trí rằng các nguyên tắc cơ bản về toàn vẹn lãnh thổ được ghi trong Hiến chương Liên hợp quốc là bất khả xâm phạm. Phía Ukraine nhắc lại rằng tất cả các biện pháp nhằm khôi phục hòa bình cho Ukraine phải dựa trên nguyên tắc này.
Trước đó, Vương Nghị đã tham dự Hội nghị An ninh Munich và có bài phát biểu quan trọng với tiêu đề "Xây dựng một thế giới an toàn hơn", thông báo rằng Trung Quốc sẽ công bố "Lập trường của Trung Quốc về Giải pháp Chính trị cho Khủng hoảng Ukraine" và "Tài liệu Khái niệm Sáng kiến An ninh Toàn cầu" trong tương lai gần. Đề xuất các biện pháp khả thi để giải quyết tình trạng tiến thoái lưỡng nan về an ninh hiện tại. Qua đó có thể thấy, Trung Quốc chân thành mong muốn đóng góp vào việc giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine, mặt khác, một số nước tiếp tục mở rộng viện trợ quân sự, cố tình khiêu khích và gây chiến, dẫn đến xung đột liên tục và không bao giờ có ngày bình yên. Bây giờ thật đáng xấu hổ khi tự cho mình là quan trọng và đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm về sự hợp tác giữa hai quốc gia có chủ quyền.
Nguồn: Sohu
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top