Bộ trưởng Công nghệ Trung Quốc bị cách chức, đã vắng bóng hai tháng?

Nhai kỹ sống chậm
Nhai kỹ sống chậm
Phản hồi: 0
Jin Zhuanglong, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, đã bị cách chức sau khi biến mất khỏi công chúng từ cuối tháng 12. Ông được thay thế bởi Li Lecheng, cựu thống đốc tỉnh Liêu Ninh. Chính quyền Trung Quốc không đưa ra lý do cụ thể cho quyết định này.
1740736797493.png

Bốn nguồn tin nhận định Jin có thể là đối tượng của một cuộc điều tra tham nhũng. Trước đó, nhiều quan chức Trung Quốc mất tích dài ngày cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ông là bộ trưởng thứ tư bị cách chức trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình kể từ nhiệm kỳ thứ ba, sau các bộ trưởng quốc phòng, nông nghiệp và ngoại giao.

Ông Jin từng giữ vai trò quan trọng trong tham vọng phát triển công nghệ cao của Trung Quốc. Ông được biết đến qua quá trình lãnh đạo Comac, hãng sản xuất máy bay nhà nước, và đóng góp vào sự ra đời của C919 – máy bay chở khách nội địa đầu tiên. Sau đó, ông đảm nhận vị trí phó giám đốc văn phòng hợp nhất quân sự-dân sự trung ương trước khi trở thành bộ trưởng vào năm 2022.
1740736819337.png

Chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc đã trừng phạt gần 900.000 quan chức trong năm ngoái, mức cao nhất trong một thập kỷ. Dù giúp siết chặt kỷ luật, chiến dịch này cũng khiến bộ máy hành chính trở nên thận trọng quá mức, làm chậm trễ các quyết định chính sách. Các chuyên gia cảnh báo tâm lý sợ rủi ro đang lan rộng, ảnh hưởng đến tham vọng công nghệ của Trung Quốc. (FT)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top