Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Một bác sĩ người Uganda đang tiêm vắc-xin cho bệnh nhân tiếp xúc với một bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính trong quá trình triển khai tiêm vắc-xin phòng ngừa chủng vi-rút Ebola ở Sudan, tại Kampala
Uganda đã cho tám người bình phục sau khi mắc Ebola xuất viện mặc dù vẫn còn ít nhất 265 người tiếp xúc với họ vẫn đang phải cách ly, Bộ trưởng Y tế nước này cho biết.
Quốc gia Đông Phi này đã tuyên bố bùng phát căn bệnh xuất huyết truyền nhiễm cao và thường gây tử vong này vào cuối tháng trước sau khi một người đàn ông - một y tá nam tại Bệnh viện quốc gia Mulago ở Kampala - tử vong.
Bộ trưởng Y tế Jane Ruth Aceng phát biểu tại một cuộc họp báo vào thứ Ba rằng tám người khác đã được điều trị và "đều khỏe mạnh và dự kiến xuất viện vào hôm nay".
Bà cho biết 265 người tiếp xúc vẫn đang được "cách ly và theo dõi chặt chẽ" tại thủ đô Kampala, cũng như ở Jinja và Mbale - hai thành phố ở miền Đông Uganda.
"Cho đến nay, không có ai trong số những người tiếp xúc này biểu hiện triệu chứng mặc dù họ sẽ phải cách ly trong 21 ngày kể từ thời điểm tiếp xúc hoặc tiếp xúc với ca bệnh chỉ điểm", Aceng cho biết.
Đợt bùng phát dịch Ebola mới nhất ở Uganda là do chủng virus ở Sudan gây ra.
Hiện tại vẫn chưa có vắc-xin phòng ngừa chủng vi-rút này mặc dù chương trình thử nghiệm đang được tiến hành.
Các loại vắc-xin hiện có là vắc-xin phòng ngừa chủng Ebola ở Zaire, chủng gây ra các đợt bùng phát gần đây ở nước láng giềng Cộng hòa Dân chủ Congo.
Các triệu chứng của Ebola bao gồm sốt, đau đầu và đau cơ. Virus này lây truyền qua tiếp xúc với dịch cơ thể và mô bị nhiễm bệnh. (Reuters)