Bộ Y tế đề nghị xử lý người nổi tiếng quảng cáo 'nổ' thực phẩm chức năng

myle.vnreview
Mỹ Lệ
Phản hồi: 0
Bộ Y tế đề nghị phối hợp kiểm tra thông tin, xử lý hành vi quảng cáo vi phạm pháp luật của các trang mạng xã hội và người nổi tiếng gây nhầm lẫn về chất lượng, công dụng sản phẩm.

1744727581173.png

Một số người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đang quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng (TPCN) có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm. Ảnh: Freepik.
Ngày 15/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử; Cục Văn hóa cơ sở về việc phối hợp quản lý quảng cáo thực phẩm.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm nhận được phản ánh của báo chí qua bài viết BTV Quang Minh, Vân Hugo, NSND Hồng Vân bị réo tên vì quảng cáo sữa, phát hiện một số người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đang quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng (TPCN) có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm.

Đặc biệt, những quảng cáo này gây hiểu nhầm sản phẩm có công dụng như thuốc chữa bệnh, quảng cáo gây nhầm lẫn về chất lượng, công dụng sản phẩm.

Để quy định pháp luật được thực thi nghiêm minh, ngăn ngừa kịp thời việc quảng cáo quá tác dụng của sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đề nghị phối hợp kiểm tra thông tin, xử lý hành vi quảng cáo vi phạm pháp luật của các trang mạng xã hội và xử lý người nổi tiếng quảng cáo vi phạm và thông báo kết quả để Cục An toàn thực phẩm tổng hợp.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa phanh phui một vụ án nghiêm trọng liên quan việc sản xuất và buôn bán sữa giả, gây xôn xao dư luận. Tâm điểm vụ án là Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group. Hai đơn vị này bị cáo buộc sản xuất gần 600 nhãn hàng sữa giả dành cho người tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ mang thai.

Hiện, cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can với các tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) cùng 3 người khác liên quan đến vụ án lừa dối khách hàng và sản xuất hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 và 198 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER), được quảng cáo sai sự thật.

Trước đó, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị phạt 70 triệu đồng mỗi người, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị phạt 25 triệu đồng vì quảng cáo sai. Công ty CER đã bán hơn 135.000 hộp kẹo, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và kêu gọi người mua kẹo Kera liên hệ để giải quyết.

Nguồn: Mai Phương/Znews
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top