Bóc mẽ cách sinh viên Trung Quốc gian lận tại các kỳ thi quốc tế IELTS, TOELF và GMAT

Nhìn qua camera, một tổng giám thị quan sát cậu sinh viên người Trung Quốc lúc này đang thực hiện bài thi tiếng Anh của mình. Ngồi trong phòng khách ở Bắc Kinh, cậu sinh viên tỏ ra khá nghiêm túc. Cậu ta khẽ nhíu mày ở bài nghe, như thể cố gắng hết sức để nghĩ về câu trả lời vậy. Và khi sang bài viết, cậu ta bắt đầu đặt tay lên bàn phím máy tính, với tiếng gõ cạch cạch bắt đầu vang lên.
Nhưng cậu sinh viên này chẳng hề gõ thứ gì cả. Cậu ta thậm chí còn chẳng nhìn vào màn hình. Ngồi cạnh cậu, ngoài tầm quan sát của camera, là Tony Wang, 34 tuổi. Theo cách đã giúp hàng chục sinh viên khác trước đây, Wang đang trả lời các câu hỏi bằng cách gõ một bàn phím không dây, thỉnh thoảng vừa làm vừa ăn một xiên thịt nướng. Ở bài nghe, Wang gõ câu trả lời trên iPad hoặc smartphone để các sinh viên đọc. Và những sinh viên không biết nói tiếng Anh sẽ nhép môi nhẹ nhàng trong khi Wang nói to câu trả lời từ đằng sau.
Wang, người điều hành một đường dây giúp sinh viên Trung Quốc du học nước ngoài, kể rằng anh đã hỗ trợ hơn 100 sinh viên gian lận trong kỳ thi TOEFL kể từ khi hình thức thi tại nhà bắt đầu được triển khai vào năm 2020. “
Với những người trong nghề như chúng tôi, thi ETS trực tuyến chỉ như trò đùa thôi" - Wang nói. (ETS, hay Educational Testing Service, là một công ty ở New Jersey, Mỹ, chuyên tổ chức các kỳ thi TOEFL và thi đầu vào GRE).
Bóc mẽ cách sinh viên Trung Quốc gian lận tại các kỳ thi quốc tế IELTS, TOELF và GMAT
Hàng trăm ngàn sinh viên từ Trung Quốc du học nước ngoài mỗi năm. Nhiều người đủ khả năng tự vượt qua các bài kiểm tra đầu vào hoặc tự nộp đơn; số khác tìm đến sự trợ giúp của các công ty chuyên nghiệp. Wang chỉ là một trong rất nhiều người chuyên hướng dẫn các sinh viên tương lai mọi thứ, từ học thế nào để vượt qua các bài kiểm tra ngôn ngữ Anh, cho đến viết hộ các bài luận cá nhân. Họ không chỉ cung cấp các khoá học cấp tóc để giúp sinh viên cải thiện và đạt được điểm số tốt hơn, mà còn chỉ dạy những mánh khoé để vượt mặt hệ thống. Trước đây, sinh viên Trung Quốc từng bị phát hiện bỏ tiền mua đề thi trước, hoặc tìm người mạo danh thi thử với hộ chiếu giả. Chính vì vậy, các kỳ thi SAT tại Trung Quốc đã có lần bị huỷ bỏ do lộ đề.
Việc triển khai các kỳ thi TOEFL, GRE và GMAT, hay thậm chí là LSAT, tại nhà giữa đại dịch đã vô tình giúp việc gian lận trở nên dễ dàng hơn - hiển nhiên, dân Trung Quốc ngại gì mà không nắm bắt cơ hôi. Với vài ngàn USD, các chuyên gia như Wang sẽ đảm bảo sinh viên đạt đủ điểm để đậu các trường đại học hàng đầu thế giới. Trong 3 tháng qua, trang tin
RestofWorld đã phỏng vấn hơn một chục người đứng sau các dịch vụ gian lận nói trên, và các khách hàng sinh viên của họ. Cuộc điều tra này phát hiện ra rằng các “chuyên gia thi cử" không chỉ thi hộ các sinh viên trên khắp Trung Quốc mà còn ở nước ngoài nữa, bằng cách ngồi cạnh họ hoặc điều khiển máy tính từ xa. Để vượt qua các bài thi nói, một số người thi hộ, gọi là “các giáo viên", thậm chí còn xuất hiện trước camera, ăn mặc như các khách hàng sinh viên của họ.
Hoạt động kinh doanh màu mỡ này dần trở thành một ngành công nghiệp trị giá hàng triệu USD tại Trung Quốc, chuyên “baofen", nghĩa là giúp khách hàng đạt được “điểm số được đảm bảo". Trên mạng xã hội, những người đăng bài viết về việc ôn tập cho các kỳ thi TOEFL hay GRE thường bị “dội bom tin nhắn" từ các trung tâm luyện thi trá hình đang tìm kiếm khách hàng mới. Theo ước tính từ hai vị giám đốc trung tâm luyện thi trá hình, đã có hơn 10.000 người Trung Quốc gian lận trong các kỳ thi quốc tế kể từ khi đại dịch bắt đầu. Với một số kỳ thi TOEFL, các trung tâm này thậm chí còn nắm trước được đề trong tay!
Wang cho biết một số khách hàng của mình học hành khá chăm chỉ, và có thể tự đạt được 90/120 điểm trong kỳ thi TOEFL, nhưng vẫn gian lận để được hơn 100 điểm. Số khác không hề biết nửa chữ tiếng Anh. Một số được cha mẹ dẫn đến, số khác đề nghị anh giữ bí mật với gia đình. Một vài sinh viên thì chơi lớn đến mức nộp đơn vào top 30 trường đại học tại Mỹ! Theo tiết lộ của Wang thì các khách hàng của anh còn bao gồm lãnh đạo các công ty và nhiều ngôi sao ca nhạc nữa.
Theo Giám đốc An ninh của ETS, Wallace Dalrymple, công ty biết về những phương thức gian lận trên toàn thế giới, và đang chi ra hàng chục triệu USD mỗi năm để phát hiện và ngăn chặn tình trạng này. Hồi tháng 6, công ty thừa nhận hình thức thi tại nhà là nguyên nhân góp phần làm gia tăng hành vi gian lận toàn cầu. Các thí sinh đã tìm đủ mọi cách để gian lận, từ sử dụng phần mềm truy cập từ xa, thuê người thi hộ, hoặc điện thoại di động để gửi và nhận tin nhắn. “
Để ngăn hành vi thuê người thi hộ, chúng tôi có một bài kiểm tra anh ninh toàn diện, đánh giá nhân dạng và quét môi trường kiểm tra trước khi bắt đầu bài thi" - Dalrymple nói, nhấn mạnh thêm rằng đề thi được bảo mật một cách kỹ càng. “Chúng tôi biết họ tồn tại và sẽ bắt hết"
Mặc cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của các tổ chức tiếng Anh, các công ty Trung Quốc vẫn cung cấp vô số phương thức đa dạng để hỗ trợ thí sinh ở nhiều địa điểm khác nhau, với năng lực ngoại ngữ không đồng đều. Các dịch vụ thỉnh thoảng còn có giá rẻ hơn hẳn so với các khoá luyện thi nghiêm túc!
Một vị giám đốc công ty luyện thi trá hình ở Trung Quốc cho biết công ty ông cung cấp một dịch vụ khá phổ biến là trả lời câu hỏi cho thí sinh thông qua phần mềm truy cập từ xa. Chỉ cần bỏ ra 12.000 tệ (1.678 USD), công ty đảm bảo khách hàng sẽ đạt ít nhất 85/90 điểm - hỗ trợ đủ nghe, đọc, viết. Với bài thi nói, công ty sẽ cung cấp kịch bản, còn thí sinh phải tự đọc. Vị giám đốc này nói rằng nhóm của ông đã giúp khoảng từ 100 - 200 khách hàng gian lận trong các kỳ thi TOEFL hoặc GRE mỗi tháng.
Công ty này còn có các gói hỗ trợ giá đắt hơn: cử người thi hộ toàn bộ kỳ thi TOEFL hay GRE từ xa, giá 4.000 USD. Khách hàng phải gửi ảnh của họ trước, và công ty sẽ tìm xem có “chuyên gia" thi hộ nào trông hao hao vậy hay không. Sau đó, người thi hộ sẽ trang điểm và ngồi trước camera để thi thay cho khách hàng của công ty. “
Tổng giám thị thường là người nước ngoài. Người nước ngoài thì không nhạy trong việc nhận diện các đặc điểm khuôn mặt của người Trung Quốc" - Wang nói. Vị giám đốc công ty nói trên tiếp tục cho biết dịch vụ đắt đỏ này, gọi là “quanti", hay “thế thân hoàn toàn", rất phổ biến trong số những sinh viên Trung Quốc gia đình khá giả, muốn vào học các trường trung học hoặc đại học Mỹ. Những sinh viên này thường đăng ký các chương trình đại học hoặc sau đại học, nhưng không đủ năng lực để đạt điểm tiếng Anh cần thiết. “Thế là tôi giúp họ thôi" - ông nói.
Một sinh viên đại học ở tỉnh Hà Nam (miền trung Trung Quốc) cho biết cô gần đây đã thuê một công ty để giúp mình vượt qua kỳ thi TOEFL bằng cách gửi câu trả lời vào điện thoại trong khi thi tại nhà. Công ty ban đầu đưa ra giá 18.000 tệ (2.548 USD), nhưng cô mặc cả xuống 15.000 tệ (2.124 USD). Dù cảm thấy hối lỗi do gian lận, cô sinh viên này vẫn quyết tâm đạt được điểm cao trước hạn chót nộp đơn chương trình thạc sỹ tại Mỹ vào mùa thu năm 2023. “
Tôi nghĩ ai cũng lo vấn đề đạo đức. Dù sao thì nó cũng không tốt" - cô nói.
Giúp người khác gian lận trong các kỳ thi của quốc gia là tội hình sự tại Trung Quốc. Nhưng các chuyên gia luyện thi trá hình cho biết chính quyền Trung Quốc không mấy quan tâm việc họ lợi dụng các lỗ hổng an ninh trong các kỳ thi quốc tế. Trên các nền tảng xã hội như WeChat, Xiaohongshu, và Douban, các công ty luyện thi trá hình quảng cáo công khai dịch vụ gian lận cho các kỳ thi trực tuyến khác như GMAT, PTE Academy, IELTS Indicator, và Duolingo English Test. Một công ty cho biết có các dịch vụ dành cho LSAT, một kỳ thi cực khó mà hầu hết các trường luật tại Mỹ yêu cầu, với giá 40.000 tệ (5.662 USD), đảm bảo điểm số 160/180, và 60.000 tệ (8.494 USD) nếu muốn đạt 170 điểm, vừa đủ để nộp đơn vào Trường Luật Harvard.

Bóc mẽ cách sinh viên Trung Quốc gian lận tại các kỳ thi quốc tế IELTS, TOELF và GMAT
Các tổ chức phụ trách các kỳ thi tiếng Anh cho biết hiện họ đã triển khai nhiều biện pháp an ninh chặt chẽ hơn để ngăn chặn tình trạng gian lận. Một người phát ngôn của Duolingo cho biết công ty có một hệ thống kiểm tra “cực kỳ bảo mật", với các giám thị con người và AI, phát hiện ngay được các hành vi gian lận để loại bỏ điểm số đạt được. Pearson, giám đốc PTE Academic Online, cho biết các quy trình đánh giá bằng AI và con người của tổ chức này có khả năng phát hiện hành vi lừa dối và từ chối chấm điểm khi xác nhận được hoạt động gian lận. Graduate Management Admission Council, tổ chức phụ trách kỳ thi GMAT, cho biết họ nắm rõ các dịch vụ gian lận đang được quảng cáo trên mạng, và đang sử dụng “công nghệ tiên tiến nhất" để ngăn chặn các hành vi không phù hợp. Law School Admission Council, tổ chức phụ trách kỳ thi LSAT, cũng khẳng định sẽ đảm bảo tính chính trực và công bằng cho mọi thí sinh. Một người phát ngôn của British Council, tổ chức phụ trách kỳ thi IELTS, cho biết một phần trăm khá nhỏ các thí sinh sử dụng các hình thức gian lận là nạn nhân của những kẻ lừa đảo, và sẽ bị huỷ điểm nếu phát hiện.
Tất nhiên, những hành vi gian dối không thể được dung túng. Ví dụ, ETS sẽ huỷ điểm của thí sinh khi nghi ngờ gian lận. Công ty cho biết họ ghi nhận số lượng thí sinh bị huỷ điểm TOEFL và GRE tăng đến 200% trong năm thứ 2 tiến hành thi tại nhà (năm 2021), so với một năm trước đó. Wang, chuyên gia thi hộ tại Bắc Kinh đã được đề cập đến ở đầu bài, cho biết đôi lúc trong quá trình anh đang làm bài thi, các sinh viên trẻ tuổi có những hành vi không phù hợp do phải ngồi im trước camera hàng giờ liền - anh phải nhắc họ nhìn vào màn hình như thể đang tự thi vậy. Anh nói rằng gần đây, anh nghĩ ra cách cố tình làm sai vài câu trong các bài thi đọc và nghe. “
Người Mỹ không phải lũ đần. Nếu điểm quá cao, họ sẽ không tin"
Bởi rất khó để các giám thị từ xa có thể bắt ai đó đang gian lận, Wang cho biết ETS đưa ra hình phạt nặng nhất là cấm thí sinh gian lận dự thi trong 1 năm tiếp theo. Giám đốc một trung tâm luyện thi trá hình khác cho biết kể cả nếu các khách hàng bị huỷ điểm sau lần đầu gian lận, hầu hết đều thành công trong lần thứ hai. Các khách hàng của anh chưa bao giờ bị bắt khi dùng phần mềm điều khiển từ xa. “10.000% không thể bị phát hiện. Miễn là các thí sinh đừng đần quá là được!” - anh nói.
Wang cho biết bản thân anh cũng bị dằn vặt về đạo đức, nhưng để giải toả bản thân, anh tự nhỏ không có anh giúp thì các sinh viên cũng sẽ gian lận mà thôi, và những ai không dùng dịch vụ của anh sẽ gặp bất lợi so với những thí sinh gian lận khác. “
Ai cũng làm trò đó cả. Ít nhất là nếu bạn tìm đến tôi, tôi đảm bảo sẽ nhận được đúng những gì đã cam kết" - Wang nói.
Tham khảo: RestofWorlds
>> Tin rúng động làng IELTS: sinh viên Ấn Độ không nói được một từ tiếng Anh dù IELTS 7.0
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top