BOE gặp khó, Apple khó thoát phụ thuộc LG và Samsung với iPhone 14

Sau nhiều năm vật lộn nhằm thoát khỏi vị thế gần như độc quyền của Samsung trong việc cung cấp màn hình OLED cho iPhone, Apple giờ đây lại phải đối mặt với nhiều vấn đề vấn nữa. Ngay cả khi họ nghĩ rằng nhà cung cấp màn hình thế thứ 2 cho iPhone, BOE, đã sẵn sàng đạt 20% thị phần trong chuỗi cung ứng màn hình của mình, giúp cắt giảm số lượng các tấm nền đắt tiền từ Samsung và LG lần lượt xuống 60% và 20%, giờ đây, mọi thứ đã xoay chuyển khi công ty Trung Quốc thừa nhận rằng họ không thể đạt được điều đó.
BOE gặp khó, Apple khó thoát phụ thuộc LG và Samsung với iPhone 14
Đổ lỗi cho tình trạng thiếu hụt chip, BOE xác nhận rằng họ không thể cung cấp 40 triệu tấm nền cần thiết để đáp ứng 20% nhu cầu cho Apple trong năm nay. Theo thông tin từ The Elec, các trình điều khiển màn hình của LX Semicon (trước đây là Silicon Works) mà BOE cần để lắp ráp iPhone 13, và có khả năng là màn hình iPhone 14, đang trong giai đoạn hạn chế nguồn cung trong tháng này và thời gian tới.
Rõ ràng, hiện không có đủ chip điều khiển màn hình mà cả BOE lẫn LG đã đặt để có thể sản xuất tấm nền iPhone. Và dĩ nhiên, LX Semicon sẽ ưu tiên cho LG nhằm đảm bảo gã khổng lồ này sản xuất đủ màn hình OLED cho iPhone trước. Nếu sự gián đoạn chuỗi cung ứng của BOE kéo dài trong cả tháng 2 và tháng 3, công ty khó có thể đạt được 10% thị phần cung cấp tấm nền OLED cho iPhone của Apple chứ chưa nói đến con số 20% theo kế hoạch.
BOE hiện đang cung cấp các tấm nền 60Hz cho iPhone 13 và họ kỳ vọng sẽ giành được nhiều đơn đặt hàng hơn từ Apple vì họ đã được học hỏi thêm kỹ năng, bất chấp việc Samsung đang lên kế hoạch kiện công ty tấm nền Trung Quốc vì vi phạm bằng sáng chế đối với công nghệ sản xuất màn hình OLED của họ.
Trong quá khứ, BOE cũng đã từng dự định cung cấp tấm nền OLED cho iPhone 12 6,1 inch, nhưng lại có năng suất kém và chất lượng chỉ tạm ổn, thế nên, Apple chỉ có mỗi Samsung và một phần của LG như nguồn sản xuất OLED.
Tuy nhiên, đến năm ngoái, những chiếc iPhone 13 và iPhone 12 đang được lưu trữ đã được trang bị nhiều tấm nền có nguồn gốc không phải từ Samsung. Rất có thể, xu hướng đó sẽ tăng mạnh mẽ hơn trong tương lai. Dẫu thế, ý tưởng đa dạng hóa nhà cung cấp sẽ bị dập tắt nếu Apple quyết định cần tạo ra 1 chiếc iPhone gập.
BOE gặp khó, Apple khó thoát phụ thuộc LG và Samsung với iPhone 14
Thực tế, từ thời điểm trình làng iPhone 11, Apple đã cố gắng tách khỏi Samsung bằng cách thăm dò LG và BOE nhưng sản lượng của 2 công ty này gần như không đủ cho bất cứ thứ gì ngoài một vài lô hàng nhỏ hoặc các linh kiện sửa chữa, do đó, Samsung lại giành được phần lớn đơn đặt hàng cung cấp OLED cho iPhone. Tuy nhiên, hồi năm 2020, Apple dường như tin rằng LG đã hoàn thiện, và đặt 20 triệu tấm nền cho iPhone 12 6,1 inch. Với việc iPhone 12 đã trở thành chiếc điện thoại phổ biến nhất, có vẻ như, LG đã làm tốt khâu kiểm soát chất lượng.
Trước khi trình làng dòng iPhone 12, Apple hiếm khi liều mình thử nghiệm các tấm nền OLED của LG bởi không giống như các tấm nền TV lớn, những màn hình kích thước vừa và nhỏ không phải là thế mạnh của công ty. Thay vào đó, LG đã trở thành nhà cung cấp màn hình phụ cho việc thay thế màn hình iPhone hoặc dành cho các thiết bị đeo như Apple Watch. Điều đó giờ đây lại diễn ra với các tấm nền của BOE. Tuy vậy, các tin đồn gần đây cho rằng LG đã làm chủ công nghệ màn hình OLED LTPO của mình, đủ để giành được sự tin tưởng tuyệt đối của Apple đối với cả màn hình iPhone 14 Max lẫn iPhone 14 Pro.
Điều này đồng nghĩa rằng mọi chiếc iPhone 14, ngoại trừ phiên bản tiêu chuẩn sử dụng tấm nền OLED 6,1 inch nhỏ nhất, sẽ được trang bị các màn hình tần số quét cao. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Apple có cải tiến khả năng tự động thay đổi tần số quét, chẳng hạn như giảm xuống mức tối đa 1Hz như Samsung Galaxy S22 Ultra, cho dòng iPhone 14 Pro hay không.
Nguồn: Phone Arena
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top