Bốn trở ngại lớn cho tham vọng đưa trung tâm dữ liệu lên không gian của Elon Musk

myle.vnreview
Mỹ Lệ
Phản hồi: 0
Các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo sẽ hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển cơ sở hạ tầng AI quy mô lớn, nhưng cần có nhiều bước tiến quan trọng trước khi chúng thực sự trở nên khả thi.

1788837382101.png

CEO SpaceX, Elon Musk, đang đặt mục tiêu phóng vào cuối năm 2027, tuy nhiên các chuyên gia quan sát trong ngành cho rằng quy mô đáng kể có lẽ chỉ đạt được vào những năm 2030.

"Đó là câu chuyện của thập kỷ tới," Evelyn Chow, quản lý danh mục đầu tư tại Neuberger, nhận định. "Chúng ta cần chứng kiến các đợt phóng vệ tinh quy mô lớn trong 4-5 năm tới, song song với việc phát triển hạ tầng kết nối, trước khi có thể tính đến việc triển khai các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo ở quy mô thực sự”.

Blaine Curcio, người sáng lập Orbital Gateway Consulting, cho rằng mốc thời gian những năm 2030 là một "nhận định hợp lý", nhưng cũng lưu ý rằng SpaceX từng chứng minh các nhà đầu tư đã sai lầm trong quá khứ. "Nếu bạn hỏi bất kỳ chuyên gia nào trong ngành vệ tinh vào cuối những năm 2010 liệu SpaceX có thể phóng 10.000 vệ tinh trước năm 2025 hay không, thì tất cả họ - bao gồm cả tôi - đều sẽ nói là 'không thể nào'," ông nói.

Dưới đây là một số vấn đề cần được giải quyết:

Làm mát

"Làm mát là một vấn đề nan giải," bà Chow nói. Các trung tâm dữ liệu trên mặt đất có thể sử dụng hệ thống làm mát bằng chất lỏng để kiểm soát nhiệt độ, nhưng cơ chế làm mát lại hoạt động rất khác biệt trong môi trường chân không của vũ trụ. "Hệ thống cũng cần phải chịu được bức xạ."

Nhanh chóng lỗi thời

Ông Curcio nhận thấy những trở ngại liên quan đến tốc độ phát triển công nghệ.

"Các bộ xử lý đồ họa (GPU) đang phát triển nhanh đến mức nếu bạn phóng một trung tâm dữ liệu hiện đại bậc nhất lên vũ trụ với chi phí khổng lồ, thì chỉ vài năm sau nó có thể đã trở nên lỗi thời," ông nhận định.

Truyền tải dữ liệu khối lượng lớn

Transcelestial, một công ty chuyên về công nghệ truyền thông bằng laser, đang nỗ lực giải quyết một thách thức then chốt: truyền tải dữ liệu khối lượng lớn từ vũ trụ về Trái Đất.

"Ai cũng có thể xây dựng trung tâm dữ liệu, nhưng nếu không thể kết nối với các hệ thống AI này thì những trung tâm đó cũng trở nên vô dụng," CEO kiêm đồng sáng lập Rohit Jha cho biết.

Cung cấp năng lượng cho quy mô siêu lớn (hyperscale)

Ông Jha cũng cho biết các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo có thể cần thêm 5 đến 7 năm nữa mới đạt được quy mô siêu lớn – một cấp độ mà nhiều khả năng sẽ đòi hỏi phải sử dụng năng lượng hạt nhân.
 
Back
Top