The Storm Riders
Writer
Cơ quan chức năng tại Brazil và Argentina vừa thực hiện một loạt các cuộc trấn áp quy mô lớn nhắm vào các thiết bị thu tín hiệu truyền hình cáp trái phép và các dịch vụ phát trực tuyến (streaming) vi phạm bản quyền, khiến hàng loạt dịch vụ phi pháp buộc phải ngừng hoạt động. Theo báo cáo từ G1 vào ngày 3 tháng này, cuộc điều tra không chỉ dừng lại ở các dịch vụ phát sóng đơn lẻ mà đã mở rộng sang các mạng lưới hải tặc có tổ chức quy mô lớn, sở hữu đầy đủ các bộ phận từ tiếp thị đến công nghệ thông tin, với doanh thu ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Các dịch vụ bị triệt phá lần này được cho là đang phục vụ tổng cộng hàng triệu người dùng tại hai quốc gia Nam Mỹ.
Tại Brazil, cảnh sát đã triển khai "Chiến dịch 404" (Operation 404), một nỗ lực kéo dài từ năm 2019 nhằm chống lại các hành vi xâm phạm bản quyền trên không gian mạng. Đợt truy quét mới nhất vào ngày 27 tháng 11 vừa qua là một phần của chiến dịch hợp tác quốc tế này, nhắm mục tiêu vào các ứng dụng và trang web cung cấp phim ảnh, chương trình truyền hình và các trận đấu thể thao lậu. Kết quả là 535 trang web và một ứng dụng lớn đã bị vô hiệu hóa. Theo tổ chức chống vi phạm bản quyền khu vực Mỹ Latinh là "Alianza", tổng số người dùng của các dịch vụ này lên tới hơn 6,2 triệu người, trong đó riêng tại Brazil là khoảng 4,6 triệu người.
Trong khi đó, tại nước láng giềng Argentina, cuộc điều tra tội phạm mạng bắt đầu từ tháng 9 năm 2024 đã dẫn đến một cuộc khám xét quy mô lớn vào tháng 8 năm 2025. Dựa trên tin báo từ "Alianza", bộ phận tội phạm mạng của Văn phòng Công tố Buenos Aires đã triệt phá 4 công ty liên quan đến dịch vụ streaming lậu. Tổng cộng có 36 dịch vụ bất hợp pháp liên quan đến các doanh nghiệp này bị phát hiện, trong đó 22 ứng dụng đã bị buộc dừng hoạt động. Đáng chú ý, quy mô của các tổ chức này rất tinh vi, với một số công ty có hơn 100 nhân viên đảm nhận các vai trò từ tiếp thị, bán hàng, chăm sóc khách hàng cho đến biên dịch ứng dụng. Cơ quan điều tra đã tịch thu 88 máy tính xách tay, nhiều ổ cứng, thẻ trả trước, cùng lượng tiền mặt và tiền điện tử trị giá khoảng 20 triệu yên, đồng thời xác nhận nhiều dấu vết giao dịch tài chính phi pháp.
Nguồn gốc của các thiết bị phát sóng lậu này cũng được làm rõ. Theo báo cáo ngày 7 tháng 11 của G1, trong năm 2023, Brazil đã tiếp nhận khoảng 1,7 triệu đầu thu truyền hình cáp không chính quy từ Trung Quốc. Phần lớn các thiết bị này được cài đặt sẵn các ứng dụng streaming lậu như "My Family Cinema" hay "TV Express" ngay từ nhà máy, cho phép người dùng xem nội dung bản quyền chỉ với mức phí rẻ mạt từ 3 đến 5 đô la mỗi tháng. Hàng hóa chủ yếu nhập cảng qua đường biển và được bày bán công khai tại các khu chợ điện tử như Santa Ifigênia ở São Paulo. Sự tiện lợi của việc xem trực tiếp trên TV đã khiến lượng người dùng gia tăng chóng mặt, bất chấp các cảnh báo về nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân, nhiễm mã độc và tấn công mạng. Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng bang São Paulo (Procon-SP) cảnh báo rằng người dùng sẽ không thể đòi lại tiền đã thanh toán cho các dịch vụ phi pháp này, đồng thời khuyến cáo công chúng chỉ nên sử dụng các thiết bị đã được Cơ quan Viễn thông Quốc gia (Anatel) chứng nhận. Theo ước tính của "Alianza", chỉ riêng tại Argentina, doanh thu hàng năm của các dịch vụ lậu bị điều tra lần này đã lên tới 150 triệu đô la, và mạng lưới này còn vươn vòi bạch tuộc sang cả Mexico, Ecuador và Nam Phi.
Tại Brazil, cảnh sát đã triển khai "Chiến dịch 404" (Operation 404), một nỗ lực kéo dài từ năm 2019 nhằm chống lại các hành vi xâm phạm bản quyền trên không gian mạng. Đợt truy quét mới nhất vào ngày 27 tháng 11 vừa qua là một phần của chiến dịch hợp tác quốc tế này, nhắm mục tiêu vào các ứng dụng và trang web cung cấp phim ảnh, chương trình truyền hình và các trận đấu thể thao lậu. Kết quả là 535 trang web và một ứng dụng lớn đã bị vô hiệu hóa. Theo tổ chức chống vi phạm bản quyền khu vực Mỹ Latinh là "Alianza", tổng số người dùng của các dịch vụ này lên tới hơn 6,2 triệu người, trong đó riêng tại Brazil là khoảng 4,6 triệu người.
Trong khi đó, tại nước láng giềng Argentina, cuộc điều tra tội phạm mạng bắt đầu từ tháng 9 năm 2024 đã dẫn đến một cuộc khám xét quy mô lớn vào tháng 8 năm 2025. Dựa trên tin báo từ "Alianza", bộ phận tội phạm mạng của Văn phòng Công tố Buenos Aires đã triệt phá 4 công ty liên quan đến dịch vụ streaming lậu. Tổng cộng có 36 dịch vụ bất hợp pháp liên quan đến các doanh nghiệp này bị phát hiện, trong đó 22 ứng dụng đã bị buộc dừng hoạt động. Đáng chú ý, quy mô của các tổ chức này rất tinh vi, với một số công ty có hơn 100 nhân viên đảm nhận các vai trò từ tiếp thị, bán hàng, chăm sóc khách hàng cho đến biên dịch ứng dụng. Cơ quan điều tra đã tịch thu 88 máy tính xách tay, nhiều ổ cứng, thẻ trả trước, cùng lượng tiền mặt và tiền điện tử trị giá khoảng 20 triệu yên, đồng thời xác nhận nhiều dấu vết giao dịch tài chính phi pháp.
Nguồn gốc của các thiết bị phát sóng lậu này cũng được làm rõ. Theo báo cáo ngày 7 tháng 11 của G1, trong năm 2023, Brazil đã tiếp nhận khoảng 1,7 triệu đầu thu truyền hình cáp không chính quy từ Trung Quốc. Phần lớn các thiết bị này được cài đặt sẵn các ứng dụng streaming lậu như "My Family Cinema" hay "TV Express" ngay từ nhà máy, cho phép người dùng xem nội dung bản quyền chỉ với mức phí rẻ mạt từ 3 đến 5 đô la mỗi tháng. Hàng hóa chủ yếu nhập cảng qua đường biển và được bày bán công khai tại các khu chợ điện tử như Santa Ifigênia ở São Paulo. Sự tiện lợi của việc xem trực tiếp trên TV đã khiến lượng người dùng gia tăng chóng mặt, bất chấp các cảnh báo về nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân, nhiễm mã độc và tấn công mạng. Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng bang São Paulo (Procon-SP) cảnh báo rằng người dùng sẽ không thể đòi lại tiền đã thanh toán cho các dịch vụ phi pháp này, đồng thời khuyến cáo công chúng chỉ nên sử dụng các thiết bị đã được Cơ quan Viễn thông Quốc gia (Anatel) chứng nhận. Theo ước tính của "Alianza", chỉ riêng tại Argentina, doanh thu hàng năm của các dịch vụ lậu bị điều tra lần này đã lên tới 150 triệu đô la, và mạng lưới này còn vươn vòi bạch tuộc sang cả Mexico, Ecuador và Nam Phi.