A-Train The Seven
...'cause for once, I didn't hate myself.
Thị trường thiết bị gia dụng trắng (white goods - các thiết bị lớn như tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát) tại Hàn Quốc vốn bị thống trị bởi Samsung Electronics và LG Electronics, sắp sửa đón nhận làn sóng những "tay chơi" mới đầy tham vọng đến từ Trung Quốc đổ bộ: TCL, Midea và Hisense.
Không chỉ dừng lại ở lợi thế "giá cả phải chăng", các doanh nghiệp gia dụng Trung Quốc này được cho là đã đặt mục tiêu xóa bỏ định kiến cố hữu về hàng Trung Quốc bằng cách mang đến những sản phẩm "chất lượng cao". TCL, Midea và Hisense đang chuẩn bị cho việc bán các sản phẩm gia dụng trắng cỡ vừa và lớn vào nửa cuối năm nay. Trước đây, các công ty này chủ yếu bán một số mặt hàng dành cho hộ gia đình một người tại Hàn Quốc như lò vi sóng, lò nướng và tủ lạnh hai cửa cỡ nhỏ.
Song, giờ họ muốn nâng tầm vị thế và thương hiệu, sẵn sàng cạnh tranh trực diện với hàng cỡ lớn và cao cấp của 2 hãng nội địa. TCL vốn đã thâm nhập thị trường Hàn Quốc chủ yếu qua các dòng TV cỡ lớn, nay mở rộng danh mục sản phẩm sang tủ lạnh 4 cửa, tủ lạnh side-by-side, điều hòa dạng đứng và điều hòa cửa sổ.
Tủ lạnh 4 cửa của TCL có dung tích 428 lít. Samsung Electronics và LG Electronics hiện đang tập trung vào thị trường tủ lạnh dung tích từ 600 lít trở lên, do đó có thể thấy TCL đang tránh đối đầu trực tiếp. Giá của mẫu tủ lạnh này vào khoảng 630.000 won. Mẫu tủ lạnh side-by-side 574 lít với thiết kế bán âm (semi built-in) cũng đã được ra mắt tại Hàn Quốc với giá 828.000 won.
TCL hiện đang bán TV chủ yếu trên Naver Store và TV cùng các thiết bị gia dụng trên Coupang. Nhận thấy tầm quan trọng của việc giao hàng, lắp đặt và dịch vụ hậu mãi (AS) đối với các thiết bị gia dụng lớn, TCL đã ký hợp đồng với Coupang để cung cấp dịch vụ lắp đặt nhanh "Rocket Installation" và bảo hành miễn phí.
Trong khi đó, Midea đã bắt đầu bán ra thị trường Hàn Quốc các sản phẩm máy giặt lồng ngang dung tích 12kg, máy rửa chén 12 bộ, tủ lạnh 4 cửa (479 lít) và bếp từ 3 vùng nấu. Từ đầu năm nay, công ty đã mở rộng danh mục sản phẩm sang máy hút bụi, máy lọc nước, máy điều hòa treo tường và quạt điện. Trước đó, Midea đã tuyển dụng một chuyên gia phân phối người Hàn Quốc làm giám đốc chi nhánh nhằm xây dựng lại chiến lược tiếp thị và bán hàng chuyên biệt cho thị trường Hàn Quốc.
Hisense cũng đang chuẩn bị mở rộng hoạt động kinh doanh tại Hàn Quốc. Sau TV và soundbar, công ty đã giới thiệu máy chiếu laser 4K gia đình trên Coupang, mở rộng phạm vi tấn công thị trường. Tuy nhiên, Hisense tỏ ra khá thận trọng. Trong khi tập trung bán hàng qua Coupang, công ty được cho là đang xem xét cách thức xây dựng mạng lưới bán hàng ngoại tuyến cũng như hệ thống giao hàng và lắp đặt sản phẩm.
Việc doanh nghiệp gia dụng Trung Quốc vốn đã vươn tầm trở thành các tập đoàn toàn cầu tăng cường tấn công thị trường Hàn Quốc đang khiến hãng gia dụng và nhà phân phối trong nước không khỏi lo lắng. Họ lo sợ sẽ bị thua ngay trên sân nhà.
Một quan chức của một doanh nghiệp gia dụng cho biết: "Việc các doanh nghiệp gia dụng Trung Quốc với lợi thế cạnh tranh về giá vượt trội và chất lượng sản phẩm ở một mức độ nhất định, gia tăng thị phần trên thị trường gia dụng trong nước sẽ dẫn đến thu hẹp vị thế doanh nghiệp gia dụng Hàn Quốc." Vị này dự đoán: "Về lâu dài, các doanh nghiệp gia dụng Trung Quốc không ngần ngại đối đầu trực diện với Samsung Electronics và LG Electronics."
Sự "đổ bộ" của các thương hiệu gia dụng Trung Quốc vào thị trường Hàn Quốc hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn. Điều này có thể mang lại lợi ích cho người tiêu dùng với nhiều lựa chọn sản phẩm đa dạng và giá cả cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra thách thức lớn cho các ông lớn nội địa như Samsung và LG trong việc duy trì thị phần và khẳng định vị thế dẫn đầu của mình.
Không chỉ dừng lại ở lợi thế "giá cả phải chăng", các doanh nghiệp gia dụng Trung Quốc này được cho là đã đặt mục tiêu xóa bỏ định kiến cố hữu về hàng Trung Quốc bằng cách mang đến những sản phẩm "chất lượng cao". TCL, Midea và Hisense đang chuẩn bị cho việc bán các sản phẩm gia dụng trắng cỡ vừa và lớn vào nửa cuối năm nay. Trước đây, các công ty này chủ yếu bán một số mặt hàng dành cho hộ gia đình một người tại Hàn Quốc như lò vi sóng, lò nướng và tủ lạnh hai cửa cỡ nhỏ.
Song, giờ họ muốn nâng tầm vị thế và thương hiệu, sẵn sàng cạnh tranh trực diện với hàng cỡ lớn và cao cấp của 2 hãng nội địa. TCL vốn đã thâm nhập thị trường Hàn Quốc chủ yếu qua các dòng TV cỡ lớn, nay mở rộng danh mục sản phẩm sang tủ lạnh 4 cửa, tủ lạnh side-by-side, điều hòa dạng đứng và điều hòa cửa sổ.

Tủ lạnh 4 cửa của TCL có dung tích 428 lít. Samsung Electronics và LG Electronics hiện đang tập trung vào thị trường tủ lạnh dung tích từ 600 lít trở lên, do đó có thể thấy TCL đang tránh đối đầu trực tiếp. Giá của mẫu tủ lạnh này vào khoảng 630.000 won. Mẫu tủ lạnh side-by-side 574 lít với thiết kế bán âm (semi built-in) cũng đã được ra mắt tại Hàn Quốc với giá 828.000 won.
TCL hiện đang bán TV chủ yếu trên Naver Store và TV cùng các thiết bị gia dụng trên Coupang. Nhận thấy tầm quan trọng của việc giao hàng, lắp đặt và dịch vụ hậu mãi (AS) đối với các thiết bị gia dụng lớn, TCL đã ký hợp đồng với Coupang để cung cấp dịch vụ lắp đặt nhanh "Rocket Installation" và bảo hành miễn phí.
Trong khi đó, Midea đã bắt đầu bán ra thị trường Hàn Quốc các sản phẩm máy giặt lồng ngang dung tích 12kg, máy rửa chén 12 bộ, tủ lạnh 4 cửa (479 lít) và bếp từ 3 vùng nấu. Từ đầu năm nay, công ty đã mở rộng danh mục sản phẩm sang máy hút bụi, máy lọc nước, máy điều hòa treo tường và quạt điện. Trước đó, Midea đã tuyển dụng một chuyên gia phân phối người Hàn Quốc làm giám đốc chi nhánh nhằm xây dựng lại chiến lược tiếp thị và bán hàng chuyên biệt cho thị trường Hàn Quốc.
Hisense cũng đang chuẩn bị mở rộng hoạt động kinh doanh tại Hàn Quốc. Sau TV và soundbar, công ty đã giới thiệu máy chiếu laser 4K gia đình trên Coupang, mở rộng phạm vi tấn công thị trường. Tuy nhiên, Hisense tỏ ra khá thận trọng. Trong khi tập trung bán hàng qua Coupang, công ty được cho là đang xem xét cách thức xây dựng mạng lưới bán hàng ngoại tuyến cũng như hệ thống giao hàng và lắp đặt sản phẩm.

Việc doanh nghiệp gia dụng Trung Quốc vốn đã vươn tầm trở thành các tập đoàn toàn cầu tăng cường tấn công thị trường Hàn Quốc đang khiến hãng gia dụng và nhà phân phối trong nước không khỏi lo lắng. Họ lo sợ sẽ bị thua ngay trên sân nhà.
Một quan chức của một doanh nghiệp gia dụng cho biết: "Việc các doanh nghiệp gia dụng Trung Quốc với lợi thế cạnh tranh về giá vượt trội và chất lượng sản phẩm ở một mức độ nhất định, gia tăng thị phần trên thị trường gia dụng trong nước sẽ dẫn đến thu hẹp vị thế doanh nghiệp gia dụng Hàn Quốc." Vị này dự đoán: "Về lâu dài, các doanh nghiệp gia dụng Trung Quốc không ngần ngại đối đầu trực diện với Samsung Electronics và LG Electronics."
Sự "đổ bộ" của các thương hiệu gia dụng Trung Quốc vào thị trường Hàn Quốc hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn. Điều này có thể mang lại lợi ích cho người tiêu dùng với nhiều lựa chọn sản phẩm đa dạng và giá cả cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra thách thức lớn cho các ông lớn nội địa như Samsung và LG trong việc duy trì thị phần và khẳng định vị thế dẫn đầu của mình.