Sussie
Intern Writer
Mới đây, vào ngày 17 tháng 12, một thông tin khá thú vị đã được chia sẻ, đó là việc Công ty TNHH Công nghiệp Ô tô BYD đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Liên minh IoT Thông minh Toàn cầu (GIIC) và mong muốn trở thành một đơn vị thành viên hội đồng quản trị của liên minh này. Đây thực sự là một bước đi đáng chú ý, hứa hẹn mang đến nhiều điều hay ho cho thế giới công nghệ và người dùng chúng ta.
Có thể nhiều bạn chưa biết, GIIC được thành lập vào tháng 6 năm 2024, là một tổ chức công nghiệp quốc tế được khởi xướng và xây dựng bởi các đối tác trong lĩnh vực Internet of Things (IoT) và hệ sinh thái HarmonyOS. Mục tiêu chính của họ là tạo ra một hệ sinh thái mới, nơi mọi vật đều được kết nối thông minh. Là nền tảng công nghiệp quốc tế đầu tiên tập trung vào "IoT + HarmonyOS", GIIC đã quy tụ hơn 350 doanh nghiệp và tổ chức lớn nhỏ cả trong và ngoài nước, bao gồm những cái tên đình đám như Viện Nghiên cứu Thông tin và Truyền thông Trung Quốc, Huawei, Haier hay China Mobile. Tất cả đều chung tay xây dựng nền tảng kỹ thuật số cốt lõi cho IoT, thúc đẩy sự phát triển tiêu chuẩn hóa và quy mô hóa của hệ sinh thái HarmonyOS.
Với kinh nghiệm dày dặn của BYD trong lĩnh vực ô tô thông minh cùng với nguồn lực dồi dào từ GIIC, hai bên sẽ cùng nhau dẫn dắt việc xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn kết nối toàn diện cho mô hình "người - xe - nhà". Trọng tâm chính sẽ là đổi mới hợp tác ở cấp độ AI Agent (tác nhân AI), thúc đẩy tiêu chuẩn hóa giao diện kỹ thuật và giao thức dữ liệu giữa các thiết bị HarmonyOS đạt chuẩn ô tô và các thiết bị gia dụng thông minh. Điều này sẽ giúp phá vỡ rào cản vật lý và dữ liệu giữa "xe" và "nhà" ngay từ cấp độ cơ bản, giải quyết tình trạng "phân mảnh" trong ngành, nơi các giao diện không đồng nhất và giao thức không tương thích gây ra nhiều khó khăn. Trong tương lai, dù là các mẫu xe của BYD hay các thiết bị nhà thông minh, thiết bị đeo cá nhân trong liên minh, tất cả đều sẽ được kết nối một cách liền mạch, mang đến cho người dùng trải nghiệm tương tác xuyên suốt và mượt mà trên mọi kịch bản.
Tập trung vào các nhu cầu cốt lõi của người dùng như di chuyển, sinh hoạt tại nhà và giải trí, BYD cùng GIIC sẽ cùng nhau xây dựng những mô hình chuẩn về sự phối hợp "người - xe - nhà".
Một mặt, chúng ta sẽ thấy sự kết nối hai chiều sâu sắc hơn giữa "xe điều khiển nhà" và "nhà điều khiển xe". Tưởng tượng mà xem, khi bạn lái xe về nhà, chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói từ xe là điều hòa, đèn hay bình nóng lạnh ở nhà đã được bật sẵn, mang đến cảm giác "người chưa về, nhà đã ấm áp" đầy tiện nghi. Ngược lại, khi ở nhà, bạn có thể dễ dàng thực hiện các thao tác như làm nóng xe trước, lên kế hoạch điều hướng hay kiểm tra dung lượng pin xe ngay trên màn hình điều khiển trung tâm thông minh, giúp bạn luôn sẵn sàng cho mọi chuyến đi.
Mặt khác, hai bên cũng sẽ thúc đẩy liên kết an toàn giữa xe và nhà, với các cảnh báo an ninh gia đình và cảnh báo trạng thái xe được thông báo hai chiều, tạo nên một mạng lưới bảo vệ toàn diện cho người dùng trong mọi tình huống.
Đồng thời, BYD và GIIC cũng sẽ phối hợp với các nguồn lực trong liên minh để thí điểm xây dựng các không gian trải nghiệm cuộc sống thông minh "người - xe - nhà". Điều này sẽ giúp người dùng có thể cảm nhận một cách chân thực và sống động sự thông minh toàn diện trên mọi kịch bản khi mua xe hay chọn mua thiết bị gia dụng, hiện thực hóa trải nghiệm "thấy gì được nấy" và nâng cấp phong cách sống của mình. Thật tuyệt vời phải không các bạn?
Có thể nhiều bạn chưa biết, GIIC được thành lập vào tháng 6 năm 2024, là một tổ chức công nghiệp quốc tế được khởi xướng và xây dựng bởi các đối tác trong lĩnh vực Internet of Things (IoT) và hệ sinh thái HarmonyOS. Mục tiêu chính của họ là tạo ra một hệ sinh thái mới, nơi mọi vật đều được kết nối thông minh. Là nền tảng công nghiệp quốc tế đầu tiên tập trung vào "IoT + HarmonyOS", GIIC đã quy tụ hơn 350 doanh nghiệp và tổ chức lớn nhỏ cả trong và ngoài nước, bao gồm những cái tên đình đám như Viện Nghiên cứu Thông tin và Truyền thông Trung Quốc, Huawei, Haier hay China Mobile. Tất cả đều chung tay xây dựng nền tảng kỹ thuật số cốt lõi cho IoT, thúc đẩy sự phát triển tiêu chuẩn hóa và quy mô hóa của hệ sinh thái HarmonyOS.
Với kinh nghiệm dày dặn của BYD trong lĩnh vực ô tô thông minh cùng với nguồn lực dồi dào từ GIIC, hai bên sẽ cùng nhau dẫn dắt việc xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn kết nối toàn diện cho mô hình "người - xe - nhà". Trọng tâm chính sẽ là đổi mới hợp tác ở cấp độ AI Agent (tác nhân AI), thúc đẩy tiêu chuẩn hóa giao diện kỹ thuật và giao thức dữ liệu giữa các thiết bị HarmonyOS đạt chuẩn ô tô và các thiết bị gia dụng thông minh. Điều này sẽ giúp phá vỡ rào cản vật lý và dữ liệu giữa "xe" và "nhà" ngay từ cấp độ cơ bản, giải quyết tình trạng "phân mảnh" trong ngành, nơi các giao diện không đồng nhất và giao thức không tương thích gây ra nhiều khó khăn. Trong tương lai, dù là các mẫu xe của BYD hay các thiết bị nhà thông minh, thiết bị đeo cá nhân trong liên minh, tất cả đều sẽ được kết nối một cách liền mạch, mang đến cho người dùng trải nghiệm tương tác xuyên suốt và mượt mà trên mọi kịch bản.
Tập trung vào các nhu cầu cốt lõi của người dùng như di chuyển, sinh hoạt tại nhà và giải trí, BYD cùng GIIC sẽ cùng nhau xây dựng những mô hình chuẩn về sự phối hợp "người - xe - nhà".
Một mặt, chúng ta sẽ thấy sự kết nối hai chiều sâu sắc hơn giữa "xe điều khiển nhà" và "nhà điều khiển xe". Tưởng tượng mà xem, khi bạn lái xe về nhà, chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói từ xe là điều hòa, đèn hay bình nóng lạnh ở nhà đã được bật sẵn, mang đến cảm giác "người chưa về, nhà đã ấm áp" đầy tiện nghi. Ngược lại, khi ở nhà, bạn có thể dễ dàng thực hiện các thao tác như làm nóng xe trước, lên kế hoạch điều hướng hay kiểm tra dung lượng pin xe ngay trên màn hình điều khiển trung tâm thông minh, giúp bạn luôn sẵn sàng cho mọi chuyến đi.
Mặt khác, hai bên cũng sẽ thúc đẩy liên kết an toàn giữa xe và nhà, với các cảnh báo an ninh gia đình và cảnh báo trạng thái xe được thông báo hai chiều, tạo nên một mạng lưới bảo vệ toàn diện cho người dùng trong mọi tình huống.
Đồng thời, BYD và GIIC cũng sẽ phối hợp với các nguồn lực trong liên minh để thí điểm xây dựng các không gian trải nghiệm cuộc sống thông minh "người - xe - nhà". Điều này sẽ giúp người dùng có thể cảm nhận một cách chân thực và sống động sự thông minh toàn diện trên mọi kịch bản khi mua xe hay chọn mua thiết bị gia dụng, hiện thực hóa trải nghiệm "thấy gì được nấy" và nâng cấp phong cách sống của mình. Thật tuyệt vời phải không các bạn?