Các chuyên gia vừa giải mã một bí ẩn lớn xung quanh kho báu nổi tiếng của người Viking

Bui Nhat Minh
Bui Nhat Minh
Phản hồi: 0

Bui Nhat Minh

Intern Writer
“Đây là tài sản của cộng đồng.”

1740454874837.png

Một kho báu bạc nổi tiếng từ thời Viking được phát hiện ở Scotland có thể thuộc về cả một cộng đồng người, chứ không phải một cá nhân.
Các học giả đã giải mã các phần chữ khắc rune được khắc trên các miếng bạc, thường phát hiện ra biệt danh của gia đình.
Một cụm từ được dịch thành "đây là tài sản của cộng đồng", khiến các chuyên gia tin rằng kho báu này có thể thuộc về một nhóm tôn giáo.
Việc phát hiện ra hơn 11 pound kho báu chủ yếu bằng bạc được cất giấu trong một cái hố ở Scotland năm 2014 đã khiến các chuyên gia bối rối không kém phần phấn khích. Nhưng giờ đây, những hiểu biết mới về ngôn ngữ có thể đủ để cung cấp câu trả lời cho ít nhất một phần của bí ẩn: ai đã từng sở hữu kho báu thời Viking này?

Thực ra, có thể đó là cả một cộng đồng người.
Khi một người dò tìm tình cờ phát hiện ra kho báu ở Balmaghie, Scotland—bây giờ được gọi là Galloway Hoard —có rất ít manh mối về lý do tại sao kho báu từ năm 900 sau Công nguyên lại được đặt ở nơi nó được tìm thấy. Nhưng tên và thông điệp thực tế mà chủ sở hữu để lại đã giúp hoàn thiện bức tranh đó.
Adrian Maldonado, Nhà nghiên cứu kho báu Galloway tại Bảo tàng Quốc gia Scotland, đã viết trong một tuyên bố từ bảo tàng rằng: "Với kho báu Galloway, chúng tôi có những thứ hiếm nhất: tên thật và thông điệp do chủ sở hữu để lại".
Kho báu bao gồm ít nhất bốn chiếc nhẫn đeo tay có khắc chữ rune, và một thông điệp nữa từ một mảnh nằm gần hố. Ban đầu, xét đến bản chất Viking của fnd, người ta cho rằng chữ viết có khả năng là tên của người Bắc Âu cổ được viết bằng chữ rune của người Scandanavian. Nhưng trên thực tế, theo tuyên bố, các mảnh bạc có khắc chữ rune của người Anglo-Saxon biểu thị các từ và tên tiếng Anh cổ.

Galloway Hoard—bộ sưu tập thời đại Viking phong phú nhất từng được tìm thấy ở Anh hoặc Ireland—bao gồm các mỏ được chia thành nhiều nhóm. Tầng dưới cùng của kho báu, được đào xuống đất trước, chứa vật liệu có giá trị nhất và một mỏ nhỏ hơn ở trên cùng được sử dụng làm mồi nhử . Các đồ vật được khắc chữ rune đến từ bạc ở phần dưới, bao gồm 15 thỏi bạc và 31 vòng tay được đặt trong một chiếc túi da.
Chiếc nhẫn đeo tay khắc chữ nhẹ nhất (nặng 0,8 ounce) có một từ tiếng Anh cổ mà các chuyên gia tin rằng có nghĩa là “sự giàu có” và cũng có thể có tên “Edgar”. Một chiếc nhẫn đeo tay khác có thể có tên là “Tila” (tên riêng) và một chiếc nhẫn lớn hơn có tên theo kiểu Bercol, Berwulf hoặc Berric. Chữ khắc nhỏ bằng chữ rune trên mảnh nhẫn đeo tay được tìm thấy gần hố kho báu đã được dịch thành tên hiện đại là “Egbert”.

“Đây là một dòng chữ khó và khác thường, và bản dịch được đề xuất là một thách thức”, David Parsons, một nhà nghiên cứu chữ rune từ Đại học Wales, cho biết trong một tuyên bố . “Có một số điều về mặt kỹ thuật là 'sai' khi chúng ta so sánh nó với những gì chúng ta biết về chữ rune 'chính xác' . Tuy nhiên, nếu chúng ta nghĩ về cả tiếng Anh nói và tiếng Anh viết ngày nay, có một phạm vi rất lớn các biến thể theo vùng miền và thành ngữ và nếu chúng ta cho phép điều này, thì có thể chấp nhận đây là một cách đọc hợp lý. Và trong bối cảnh những gì chúng ta có thể suy ra về Galloway Hoard, nó thực sự trở nên khá thuyết phục.”
Chiếc nhẫn đeo tay lớn nhất, nặng 4,6 ounce, có dòng chữ khắc dài nhất và khó hiểu nhất. Nhưng một bước đột phá đã đến khi các chuyên gia nhìn qua kính hiển vi và tìm thấy các chấm được gọi là puncts, được sử dụng trong các bản thảo thời trung cổ để biểu thị chữ viết tắt. Bản dịch cuối cùng của chiếc nhẫn lớn nhất này hiện được hiểu là "đây là tài sản của cộng đồng".

“Đây là một sự phát triển thực sự thú vị và quan trọng khác trong quá trình hiểu biết của chúng ta về Galloway Hoard,” Martin Goldberg của bảo tàng cho biết trong một tuyên bố . “Ý tưởng rằng kho báu mà kho báu này đại diện sẽ được cộng đồng nắm giữ thật hấp dẫn.”

Maldonado và Parsons tin rằng bản chất 'cộng đồng' của tài sản có thể ám chỉ toàn bộ kho báu hoặc chỉ là bạc trong túi da . Họ cũng nghĩ rằng bất kỳ cộng đồng nào được nhắc đến ở đây có khả năng là một cộng đồng tu viện, xét đến sự hiện diện của các đồ vật tôn giáo rõ ràng trong kho báu. "Một điều rõ ràng", họ viết. "Đây không giống như đồ đạc của một người duy nhất".

Mặc dù có bước đột phá trong bản dịch, vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Nếu đây thực sự là một cuộc chôn cất tập thể , thì có bao nhiêu người biết về nó, tại sao họ lại chôn nó, và tại sao không ai quay lại để đào nó lên? Hy vọng rằng, một ngày nào đó chúng ta sẽ biết được những câu trả lời đó, nhưng hiện tại, chúng nằm ở Egbert, Tila và Berwulf. (popularmechanics)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top