Các hãng công nghệ dùng tác phẩm văn học để huấn luyện AI, hơn 8.000 nhà văn, nhà thơ ký đơn đòi bồi thường

Các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT, Bing đã có khả năng tạo ra những đoạn văn theo phong cách của một nhà văn cụ thể nhờ vào việc được huấn luyện bằng các tác phẩm văn học của nhà văn đó. Tuy nhiên, việc sử dụng trái phép các tác phẩm này cho việc huấn luyện AI đã gây ra tranh cãi và đòi hỏi bồi thường từ các công ty công nghệ.
VNReview.vn

Theo thông tin từ The Authors Guild (Hiệp hội Nhà văn), hơn 8.000 tác giả văn học đã tham gia vào phong trào đưa ra đơn yêu cầu gửi tới các nhà lãnh đạo của công ty công nghệ. Trong lá đơn mang tên "The Authors Guild’s Open Letter to Generative AI Leaders" (Lá thư mở của Hiệp hội Nhà văn gửi tới các nhà lãnh đạo của AI), các tác giả yêu cầu các công ty này phải trả tiền bồi thường vì việc sử dụng trái phép các tác phẩm văn học cho việc huấn luyện AI.
Đơn yêu cầu cũng nhấn mạnh rằng việc sử dụng trái phép các tác phẩm này không chỉ gây thiệt hại đến quyền lợi của các tác giả, mà còn đe dọa đến công việc của họ. Sự xuất hiện của những tác phẩm tầm thường trong thị trường văn học, báo chí dựa trên phong cách sáng tác của các nhà văn, nhà thơ đã khiến cho giá trị của các tác phẩm văn học giảm sút.
Ngoài việc yêu cầu bồi thường, các tác giả cũng mong muốn các công ty công nghệ phải xin phép và bồi thường công bằng cho việc đã, đang và sẽ sử dụng các tác phẩm văn học trong quá trình huấn luyện AI.
Hiện tại, lá đơn này sẽ được gửi tới một số nhà lãnh đạo của các công ty, bao gồm CEO Sam Altman của OpenAI, Sundar Pichai của Alphabet, Mark Zuckerberg của Meta, Emad Mostaque của Stability AI, Arvind Krishna của IBM và Satya Nadella của Microsoft.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top