Các máy bay chiến đấu Su-57 đang tung hoành! Bắn sáu tên lửa hành trình một lượt: san bằng ba mục tiêu quân sự

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 đã một lần nữa thể hiện khả năng thâm nhập tàng hình độc đáo và tấn công tầm siêu xa! Ngày 23/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các tên lửa của quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công chùm vào Sân bay Không quân Dnipro của Ukraine, tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tiêu diệt.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa đặt trên không để thực hiện các cuộc tấn công chùm vào các mục tiêu tại Sân bay Dnipro ở Ukraine. Tất cả các mục tiêu tấn công theo kế hoạch, bao gồm các nhà chứa vũ khí và đạn dược, thiết bị hàng không và các vị trí chống tên lửa, đã bị phá hủy.
Các máy bay chiến đấu Su-57 đang tung hoành! Bắn sáu tên lửa hành trình một lượt: san bằng ba mục tiêu quân sự
Theo thông tin chính thức do Lực lượng hàng không vũ trụ Nga cung cấp, hai máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 thuộc lực lượng hàng không chiến thuật Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng khả năng thâm nhập tàng hình độc nhất vô nhị để xuyên thủng ba tuyến phòng thủ liên tiếp và tấn công Lực lượng không quân Dnipro của Ukraine một lần. Tiêm kích đã phóng 6 tên lửa hành trình không đối đất nhắm mục tiêu kho đạn dược lớn đặt tại Sân bay Dnipro, cơ sở chỉ huy radar, các vị trí phòng không và chống tên lửa được sử dụng để bảo vệ sân bay. Sau đó, hai chiếc Su-57 đã quay đầu trở về sân bay thuận lợi, an toàn. Trong trận chiến này, tiêm kích tàng hình Su-57 chỉ mất chưa đầy hai giờ bay đi bay lại đã làm tê liệt hoàn toàn một sân bay lớn mà Ukraine coi trọng nhất.
Các máy bay chiến đấu Su-57 đang tung hoành! Bắn sáu tên lửa hành trình một lượt: san bằng ba mục tiêu quân sự
Máy bay chiến đấu Su-57 là loại máy bay chiến đấu hạng nặng tàng hình đa chức năng, một động cơ, hai chỗ ngồi do Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga phát triển độc lập, trọng lượng cất cánh tối đa là 35 tấn, tốc độ hành trình siêu thanh có thể đạt tới 1450 km/h, tốc độ tối đa của nó tốc độ 2140-2600 km/h, bán kính chiến đấu 1200 mét, có thể mang theo nhiều tên lửa không đối không hoặc tên lửa hành trình không đối đất, có thể đạt được sự kết hợp tốt giữa hiệu suất bay và hiệu suất tàng hình, đồng thời có khả năng không chiến và tấn công mặt đất. Nó có các đặc điểm về hiệu suất tàng hình tốt, khoảng cách cất cánh và hạ cánh ngắn, siêu cơ động và hành trình siêu âm. Bất chấp những thăng trầm trong quá trình phát triển và ra đời muộn so với các tiêm kích tàng hình như F-22 và F-35 của quân đội Mỹ, tiêm kích thế hệ thứ 5 này đã dẫn đầu trong việc chịu đựng thử thách chiến tranh tại chiến trường Syria và chiến trường Ukraine.Được thực hành trong thực tế chiến đấu.
Sự xuất hiện của tiêm kích tàng hình Su-57 vào thời điểm quan trọng khi Mỹ và các nước NATO khác nói rõ sẽ cung cấp cho Ukraine tiêm kích F-16 cho thấy thái độ một khi tiêm kích F-16 xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine, chúng chắc chắn sẽ trở thành máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của quân đội Nga. Được biết, ngoài việc tích cực củng cố trình độ và khả năng tác chiến của máy bay thế hệ thứ năm Su-57, Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga còn bí mật triển khai 4 trung đoàn phòng không S-400 trực thuộc Lực lượng tên lửa phòng không Nga trong nhiều tuyến phòng không. Mục tiêu của nó chắc chắn là 48 máy bay chiến đấu F-16 mà Ukraine sắp có được. Không ngạc nhiên khi sẽ có một trận không chiến hoành tráng và khốc liệt trên chiến trường Ukraine trong tương lai, hãy chờ xem!
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top