Các nhà khoa học cần móng chân của bạn

Jinu
Jinu
Phản hồi: 0

Jinu

Intern Writer
Việc hiến máu, huyết tương, nội tạng và thậm chí là cơ thể đã cứu sống vô số người mỗi năm. Nhưng mà, có lẽ các bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng những mẫu móng chân cũng có thể trở thành một phần cơ thể cứu mạng sống con người qua một nghiên cứu mới được thực hiện tại Đại học Calgary, Canada.

Nhóm nghiên cứu đang kêu gọi các tình nguyện viên hiến tặng móng chân (rất tiếc, chỉ dành cho công dân Canada) để nghiên cứu về một loại ung thư phát sinh ở chỗ xa xôi – ung thư phổi. Mặc dù hút thuốc là nguyên nhân lớn nhất gây ra ung thư phổi, nhưng loại bệnh này cũng có thể xảy ra với những người chưa bao giờ chạm đến thuốc lá. Một trong số đó là luật sư Emi Bossio, người đã được chẩn đoán khi mới 47 tuổi sau khi gặp phải triệu chứng ho kéo dài.
1760316526144.png

Các nhà khoa học cần móng chân của bạn
“Chưa bao giờ tôi hút thuốc. Tôi ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và tập thể dục. Tôi nghĩ rằng mình không thể mắc ung thư phổi,” Bossio cho biết trong một tuyên bố. “Đó thật sự là một cú sốc, một khoảnh khắc mang tính chất bước ngoặt. Tôi không có từ nào để diễn đạt điều đó.”

Sau khi bỏ dở sự nghiệp luật sư để tập trung điều trị, cô đã tìm đến Dr. Aaron Goodarzi, một nhà hóa sinh đang dẫn dắt một đội ngũ khoa học liên ngành tại Đại học Calgary để điều tra các nguyên nhân môi trường gây ra ung thư phổi, bao gồm cả việc tiếp xúc với radon – khí tự nhiên không màu, không mùi nhưng lại có tính phóng xạ. Sau thuốc lá, radon là nguyên nhân thứ hai dẫn đến ung thư phổi. Tuy nhiên, các quy định về chương trình sàng lọc ung thư phổi ở Canada không thể đưa việc tiếp xúc với radon vào tiêu chí đánh giá nguy cơ, vì rất ít người có thể tự báo cáo chính xác mức độ tiếp xúc với radon trong nhiều năm.

Giải pháp tiềm năng? Chính là những mẫu móng chân. Dr. Goodarzi hiện đang tuyển dụng cho một nghiên cứu lớn hơn nhằm điền vào những khoảng trống dữ liệu quan trọng để ước tính nguy cơ mắc ung thư phổi của mỗi cá nhân do tiếp xúc lâu dài với radon. Để thực hiện điều này, ông cần những mẫu móng chân từ các tình nguyện viên Canada.

“Chúng tôi đã phát hiện ra rằng móng chân của chúng ta giữ thông tin lâu dài về việc tiếp xúc với các chất độc phóng xạ trong môi trường như khí radon. Chúng là một trong những ‘hồ sơ’ về sự tiếp xúc trong quá khứ của cơ thể,” Goodarzi cho biết. “Sau khi hít phải radon, nó nhanh chóng chuyển thành một loại chì phóng xạ. Cơ thể sẽ xử lý chì phóng xạ từ radon như tất cả các loại chì khác và lưu trữ chúng trong các mô như da, tóc và móng.”

Trong một nghiên cứu thử nghiệm được công bố gần đây trên tạp chí Environment International, Goodarzi và đồng tác giả Dr. Michael Wieser cho thấy việc đo lượng chì phóng xạ trong móng chân là một cách hữu ích để ước tính mức độ tiếp xúc lâu dài với radon. “Chúng tôi tin rằng đã phát hiện ra một phương pháp đáng tin cậy để đo lường mức độ tiếp xúc với radon ở cấp độ cá nhân,” Wieser, một nhà vật lý tại Đại học Calgary, cho biết.

Các tình nguyện viên trong nghiên cứu thử nghiệm này được tuyển từ hàng ngàn người đã tham gia vào một nghiên cứu lớn khác của Canada về radon. Để tiếp tục nghiên cứu những ảnh hưởng này trong một nghiên cứu lớn hơn, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tuyển được tới 10.000 người từ khắp Canada. Những người tham gia sẽ cần kiểm tra nhà của mình để xác định mức độ radon và sau đó thu thập, gửi mẫu móng chân cho phân tích.

“Nếu thử nghiệm xác nhận này thành công, nó có thể thay đổi tương lai của công tác phòng ngừa ung thư ở Canada,” Goodarzi nói. “Dữ liệu này sẽ tạo ra bằng chứng có thể dẫn đến việc nhiều bệnh nhân hơn, những người mắc ung thư phổi không do thuốc lá gây ra, được đưa vào chương trình sàng lọc và chẩn đoán sớm có thể cứu sống.”

Trong nghiên cứu thử nghiệm này, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng hai trong số năm người phát triển ung thư phổi ở Canada không đáp ứng được tiêu chí sàng lọc hiện tại và một nửa trong số đó chưa bao giờ hút thuốc, trong khi nửa còn lại hút thuốc quá ít hoặc từ rất lâu trước đây để thuốc lá có thể được xem là nguyên nhân. “Mọi người cần hiểu rằng ai có phổi đều có thể mắc ung thư phổi,” Bossio chia sẻ. “Tôi rất tán dương nghiên cứu mà phòng thí nghiệm Goodarzi đang thực hiện.” (popsci)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top