Cái giá của viện trợ: Ông Trump đòi sở hữu 50% tài nguyên đất hiếm của Ukraine

A-Train The Seven
A-Train The Seven
Phản hồi: 0

A-Train The Seven

...'cause for once, I didn't hate myself.
Theo bốn quan chức Mỹ, chính quyền Trump đã đề xuất với Ukraine rằng Hoa Kỳ sẽ được cấp 50% quyền sở hữu đối với khoáng sản đất hiếm của nước này, và ra tín hiệu sẵn sàng triển khai quân đội Mỹ ở đó để bảo vệ chúng nếu có một thỏa thuận với Nga để chấm dứt chiến tranh.

Hai trong số các quan chức cho biết, thay vì trả tiền cho khoáng sản, thỏa thuận sở hữu sẽ là một cách để Ukraine hoàn trả cho Hoa Kỳ hàng tỷ đô la vũ khí và hỗ trợ mà nước này đã cung cấp cho Kyiv kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Theo tám quan chức Mỹ được thông báo về cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã trình bày đề xuất về việc Hoa Kỳ sở hữu một nửa số khoáng sản đất hiếm của Ukraine cho Tổng thống Volodymyr Zelenskyy trong một dự thảo hợp đồng mà ông mang đến cuộc họp của họ vào thứ Tư tại Kyiv.

Sau cuộc họp đó, Bessent cho biết dự thảo thỏa thuận về khoáng sản đất hiếm của Hoa Kỳ-Ukraine phản ánh mục tiêu của tổng thống, nhưng ông không cung cấp chi tiết về những gì chính quyền đã đề xuất. Zelenskyy đã từ chối ký văn bản khi Bessent trình bày nó trong cuộc họp của họ, nói rằng ông cần nghiên cứu nó và tham khảo ý kiến của những người khác về nó, tám quan chức Hoa Kỳ được thông báo về cuộc họp cho biết.

1739680345417.png


Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết vào thời điểm đó rằng ông và nhóm của mình "sẽ làm mọi cách để xem xét tất cả các chi tiết của tài liệu" trước khi ông đến Munich, nơi ông đã gặp Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio cũng như các nhà lập pháp Hoa Kỳ bên lề một hội nghị an ninh toàn cầu vào thứ Sáu.

Zelenskyy cho biết trong bài phát biểu hôm thứ Sáu tại hội nghị an ninh rằng các luật sư của ông sẽ cân nhắc về tài liệu mà Bessent đã trình bày cho ông ở Kyiv với lời khuyên và một số thay đổi. Ông gọi đề xuất này là một bản ghi nhớ giữa Hoa Kỳ và Ukraine, không phải là một thỏa thuận an ninh. Tổng thống Donald Trump trong những tháng gần đây đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đạt được một thỏa thuận với Ukraine, theo đó sẽ cho phép Hoa Kỳ tiếp cận đáng kể với các khoáng sản đất hiếm của nước này, vốn được sử dụng để sản xuất nhiều sản phẩm công nghệ.

1739680372993.png


Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Fox News, Trump cho biết ông muốn Hoa Kỳ nhận được 500 tỷ đô la khoáng sản đất hiếm của Ukraine, và ra hiệu rằng Kyiv đã "về cơ bản đồng ý làm như vậy." Zelensky nói: “Trong tất cả các tình huống khó khăn, bạn đều có cơ hội. Nhưng chúng ta sẽ có cơ hội thấp — cơ hội sống sót thấp nếu không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng, rất quan trọng."

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuần này cho biết quân đội Hoa Kỳ sẽ không được triển khai tới Ukraine như một phần của bất kỳ sự đảm bảo an ninh nào cho nước này. Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu rằng Vance cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo rằng việc Mỹ đưa quân đến Ukraine là "có thể" nếu Nga không đàm phán một thỏa thuận hòa bình một cách thiện chí.

Trump từ lâu đã khó chịu với số tiền hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine, gọi Zelenskyy tại một sự kiện vận động tranh cử trước đây là "người bán hàng vĩ đại nhất mọi thời đại." "Mỗi khi Zelenskyy đến Hoa Kỳ, ông ấy lại ra về với 100 tỷ đô la," Trump nói vào tháng 9. "Tôi nghĩ ông ấy là người bán hàng vĩ đại nhất trên Trái đất. Nhưng chúng ta đang mắc kẹt trong cuộc chiến đó trừ khi tôi là tổng thống."
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top