Cảnh báo: Loài chim cánh cụt hoàng đế có nguy cơ bị tuyệt chủng vì Nam Cực không còn lạnh như trước

Chính phủ Mỹ cho biết, chim cánh cụt hoàng đế ở Nam Cực có nguy cơ tuyệt chủng do nhiệt độ toàn cầu tăng cao và băng trên biển đang dần mất đi.
Cảnh báo: Loài chim cánh cụt hoàng đế có nguy cơ bị tuyệt chủng vì Nam Cực không còn lạnh như trước
Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Mỹ cho biết chim cánh cụt hoàng đế cần được bảo vệ theo Đạo luật về các loài nguy cấp của Mỹ vì loài chim này thường xây dựng đàn và nuôi con ở Nam Cực, nơi đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu.
Cơ quan động vật hoang dã cho biết việc xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng, bao gồm cả dữ liệu vệ tinh từ 40 năm cho thấy loài chim cánh cụt hiện không có nguy cơ tuyệt chủng nhưng nhiệt độ tăng báo hiệu có khả năng xảy ra.
Đánh giá của cơ quan này theo sau một bản kiến nghị năm 2011 của nhóm môi trường Trung tâm Đa dạng Sinh học về việc liệt kê loài chim này theo Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng.
Theo chính phủ Mỹ, biến đổi khí hậu đã khiến nhiều vùng đất khó có thể chăn nuôi. Vịnh Halley ở Biển Weddell, thuộc địa của chim cánh cụt hoàng đế lớn thứ hai trên thế giới đã trải qua nhiều năm khó hình thành băng, dẫn đến việc nhiều chim cánh cụt hoàng đế non bị chết đuối.
Tình trạng nguy cấp sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế cho các chiến lược bảo tồn và yêu cầu các cơ quan liên bang ở Mỹ hành động để giảm bớt các mối đe dọa.
Shaye Wolf, giám đốc khoa học khí hậu tại Trung tâm Đa dạng Sinh học cho biết, đây là lời cảnh báo cần có hành động khẩn cấp về khí hậu để bảo tồn chim cánh cụt hoàng đế.
Cảnh báo: Loài chim cánh cụt hoàng đế có nguy cơ bị tuyệt chủng vì Nam Cực không còn lạnh như trước
Wolf cho biết: “Sự tồn tại của chim cánh cụt phụ thuộc vào việc liệu chính phủ của chúng ta có hành động mạnh mẽ để cắt giảm nhiên liệu hóa thạch làm nóng khí hậu và ngăn chặn những thiệt hại không thể phục hồi đối với sự sống trên Trái đất hay không”.
Đạo luật về các loài nguy cấp năm 1973 đã đưa một số loài động vật trở lại từ bờ vực tuyệt chủng, bao gồm gấu xám, đại bàng hói, cá voi xám và những loài khác. Luật này đã làm hạn chế các công ty khai thác tài nguyên gây ảnh hưởng đến sự tồn tại của nhiều loài bị liệt vào danh sách nguy cấp.
>>> Ngạc nhiên trước quái vật biển sâu có thể mở miệng tới 90 độ để nuốt chửng con mồi
Nguồn: Asiaone
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top