Cao Thủ nào khiến Khổng Minh phải nể vài phần?

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Ở trong thời Tam Quốc, ngoài sự thông minh, mưu trí tới từ Gia Cát Lượng, nhiều người còn nhắc tới vị cao thủ với tài năng xuất chúng không kém đó là Quách Gia.
Cao Thủ nào khiến Khổng Minh phải nể vài phần?
Quách Gia (170-207), tự Phụng Hiếu là quân sư, mưu sĩ trọng yếu của Tào Tháo trong thời kỳ cuối của nhà Đông Hán và giai đoạn đầu của thời Tam quốc. Quách Gia là nhân vận quan trọng giúp Tào Tháo thống nhất miền Bắc Trung Quốc.
Ở thời của Gia Cát Lượng, cả hai người đều là những nhân vật kiệt xuất và cùng chọn con đường sống ẩn dật để tránh những soi mói không đáng có tới từ người đời.
Chỉ tới khi tìm được chúa công của mình, cả hai mới lựa chọn xuống núi.
Lưu Bị sau khi có được Gia Cát Lượng phò tá, đã thốt lên câu nói nổi tiếng: "Ta được Khổng Minh, như cá gặp nước". Tào Tháo được Quách Gia phò trợ, cũng vui mừng khôn xiết. "Kẻ giúp ta thành đại nghiệp, chính là người này".
Trong khi Gia Cát Lượng có quãng thời gian dài hỗ trợ Lưu Bị, thì Quách Gia chỉ có 11 năm theo Tào Tháo. Mặc dù, thời gian hoạt động ngắn hơn Gia Cát Lượng, tuy nhiên Quách Gia cũng đã giúp Tào Tháo đánh bại Lữ Bố, phá Viên Thiệu, thảo phạt Viên Đàm - Viên Thượng...
Quách Gia mất sớm khi mới 38 tuổi nên lịch sử đã không thể chứng kiến cuộc so tài giữa hai chiến lược gia kiệt xuất này.
Do đoản mệnh, nên Quách Gia đã không thể phò tá Tào Tháo trong trận Xích Bích, điều này khiến Tào Tháo hối tiếc vô cùng, ông chỉ biết ngửa mặt lên trời nói: "Nếu Phụng Hiếu còn, ta đâu đến nỗi này".
Bên cạnh đó, Tào đau buồn đến vậy là bởi Quách Gia được mô tả là "thần cơ diệu toán", với tài mưu lược thâm sâu, khả năng tùy cơ ứng biến nhanh nhạy, bách chiến bách thắng. Quách Gia qua đời vì ốm nặng, đúng lúc uy danh của ông đạt đến mức cao nhất.
Nhiều học giả cho rằng, nếu như Quách Gia không mất sớm, có lẽ câu chuyện sẽ có nhiều điều bất ngờ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top