CEO Nvidia nhấn mạnh "AI không thể tồn tại nếu không có năng lượng hạt nhân"

Homelander The Seven
Homelander The Seven
Phản hồi: 0

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
CEO Jensen Huang của NVIDIA, một doanh nhân Mỹ gốc Đài Loan, đã công khai kêu gọi chính quyền Đài Loan xem xét lại chính sách phi hạt nhân hóa, gây xôn xao dư luận. NVIDIA đang hợp tác với các công ty hàng đầu Đài Loan như TSMC, Foxconn và Quanta để xây dựng một siêu máy tính AI và trung tâm dữ liệu tại Đài Loan, đồng thời lập trụ sở nước ngoài tại đây. Tuy nhiên, Huang cảnh báo rằng thiếu hụt điện năng do phi hạt nhân hóa đang cản trở dự án này.

Đài Loan chính thức hoàn tất phi hạt nhân hóa vào ngày 17/5/2025 khi lò phản ứng cuối cùng tại nhà máy Maanshan 2 ngừng hoạt động, đánh dấu 7 năm kể từ khi bắt đầu đóng cửa các nhà máy hạt nhân từ năm 2018. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng vọt do sự bùng nổ của ngành AI, tiếng nói ủng hộ tái khởi động hạt nhân ngày càng lớn. Quốc hội Đài Loan với đa số ghế thuộc phe đối lập đã thông qua luật sửa đổi vào ngày 15/5, kéo dài thời hạn hoạt động của các nhà máy hạt nhân từ 40 lên 60 năm nếu vượt qua kiểm tra an toàn. Ngày 20/5, một đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý về việc tái khởi động Maanshan 1 và 2 cũng được phê duyệt, dự kiến diễn ra vào tháng 8/2025.

Từ khi phi hạt nhân hóa, Đài Loan đối mặt với khủng hoảng điện nghiêm trọng: 4 lần mất điện lớn ảnh hưởng đến hàng triệu hộ gia đình, giá điện tăng mạnh. Tỷ lệ phát điện từ nhiệt điện than và khí đã tăng vọt, chiếm 84% theo số liệu chính thức, nhưng có thể lên đến 92-96% sau hoàng hôn khi năng lượng mặt trời không hoạt động. Điều này không chỉ làm ô nhiễm không khí mà còn khiến mục tiêu carbon zero 2050 xa vời. Hơn nữa, 97% khí tự nhiên dùng cho nhiệt điện là nhập khẩu, nếu Trung Quốc phong tỏa eo biển Đài Loan, nguồn cung điện có thể bị cắt đứt hoàn toàn.

1748745365711.png


Tại diễn đàn AI Trends Insight Summit ở Đài Loan ngày 21/5/2025, Jensen Huang nhấn mạnh: “Đài Loan phải đầu tư vào năng lượng hạt nhân và không được kỳ thị nguồn năng lượng này.” Ông cho rằng trong 10 năm tới, thách thức lớn nhất của ngành AI là năng lượng và “không có năng lượng, ngành AI không thể tồn tại, giống như cây cối không thể sống thiếu ánh mặt trời.” Huang kêu gọi sử dụng đa dạng nguồn năng lượng, bao gồm hạt nhân, gió và mặt trời, thay vì loại bỏ một nguồn vì lý do chính trị. Trong cuộc phỏng vấn với TVBS ngày 25/5, ông tiếp tục: “Chúng tôi đang xây dựng nhà máy AI mới, nhưng rào cản lớn nhất là nguồn cung năng lượng. Điện năng cần cho sản xuất bán dẫn và điện tử sẽ thúc đẩy GDP Đài Loan. Tôi hy vọng chính phủ hỗ trợ chúng tôi giải quyết vấn đề này.”

Huang, người sinh ra ở Tainan và nhập cư Mỹ năm 9 tuổi có tình cảm sâu đậm với Đài Loan. NVIDIA hợp tác với hơn 300 công ty Đài Loan, ông muốn biến hòn đảo này thành trung tâm AI toàn cầu, tận dụng thế mạnh sản xuất bán dẫn và điện tử. Dự án siêu máy tính AI, hợp tác với TSMC, Foxconn và chính phủ Đài Loan, sẽ sử dụng 10.000 GPU Blackwell, với Foxconn cung cấp hạ tầng và TSMC khai thác cho nghiên cứu tiên tiến. Trung tâm này dự kiến tiêu thụ 100 MW điện là một phần trong kế hoạch xây dựng “hệ sinh thái công nghiệp AI” ở miền nam Đài Loan.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2Nlby1udmlkaWEtbmhhbi1tYW5oLWFpLWtob25nLXRoZS10b24tdGFpLW5ldS1raG9uZy1jby1uYW5nLWx1b25nLWhhdC1uaGFuLjYyMjMzLw==
Top