CEO Twitter bị đuổi một cách tàn nhẫn, chỉ là người mới nhất trong hàng dài người ở Sillicon Valley bị Musk nổi cơn thịnh nộ

Khánh Phạm

Moderator
Elon Musk đã sa thải CEO Twitter Parag Agrawal ngay ngày đầu tiên sở hữu công ty, thiếu mỗi “nước lót lá dắt tay ra khỏi nhà”.
Musk được biết đến với tính khí nóng nảy, đã đụng độ với nhiều người có tên tuổi lớn nhất trong làng công nghệ.
Theo Insider, Musk đã nhắm đến những người 'khổng lồ' bao gồm Jeff Bezos, Mark Zuckerberg và Bill Gates. Tổng hợp dưới đây:

Với CEO Twitter Parag Agrawal​

CEO Twitter bị đuổi một cách tàn nhẫn, chỉ là người mới nhất trong hàng dài người ở Sillicon Valley bị Musk nổi cơn thịnh nộ
Musk và Giám đốc điều hành Twitter, Parag Agrawal đã gặp nhau trong một bữa ăn vào tháng Ba năm nay.
"Bữa tối tuyệt vời :)”, Musk tweet sau đó.
"Đáng nhớ vì nhiều lý do", Agrawal phản hồi. "Thực sự rất thích”.
Nhưng 8 tháng sau, Musk nắm quyền sở hữu Twitter và một trong những động thái đầu tiên của ông là sa thải Agrawal và một số giám đốc điều hành hàng đầu khác bằng cách cho người hộ tống mấy người này ra khỏi tòa nhà trụ sở Twitter.
Musk đã được chuẩn bị để tham gia hội đồng quản trị của Twitter vào mùa xuân năm nay sau khi trở thành cổ đông lớn nhất của công ty. Đến ngày 9/4, ông tuyên bố trên Twitter rằng một số tài khoản được theo dõi nhiều nhất trên Twitter "hiếm khi tweet và đăng rất ít nội dung", rồi hỏi: "Có phải Twitter đang chết không?"
Agrawal không thích dòng tweet này và nói với Musk rằng "nó không giúp tôi cải thiện Twitter trong bối cảnh hiện tại".
"Ông đã làm được gì trong tuần này?" Musk hỏi ngay sau đó. "Tôi sẽ không tham gia hội đồng quản trị, chỉ lãng phí thời gian. Tôi sẽ đưa ra đề nghị để Twitter ở chế độ riêng tư [không niêm yết trên TTCK]".
Musk sau đó đã đưa ra lời đề nghị mua lại Twitter với giá 54,20 đô la một cổ phiếu và nói rằng nếu thỏa thuận không thành công, ông sẽ cần phải xem xét lại vị trí của mình với tư cách là một cổ đông. Twitter đã đồng ý với thỏa thuận vào ngày 25/4/2022.
Nhưng chỉ vài tuần sau, Musk tỏ ra do dự về thỏa thuận này, tweet rằng ông sẽ "tạm dừng" cho đến khi Twitter cung cấp cho ông thêm dữ liệu liên quan đến số lượng bot trên nền tảng. Khi Agrawal đăng một chủ đề trên Twitter giải thích lý do tại sao kế hoạch khảo sát số lượng bot trên nền tảng của Musk bị sai sót, Musk đã trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc poop.
Vào tháng 7/2022, Musk đã gửi một lá thư tới Twitter để chấm dứt thỏa thuận, tuyên bố rằng gã khổng lồ truyền thông xã hội đã giữ lại hoặc bóp méo dữ liệu về số lượng tài khoản bot trên nền tảng này. Trong vòng vài ngày sau khi Musk chấm dứt thỏa thuận, Twitter đã kiện ông ta để buộc Musk hoàn thành thỏa thuận, cáo buộc Musk "từ chối tôn trọng nghĩa vụ của mình".
Cuối tháng 7/2022, Musk phản bác lại, cáo buộc rằng công ty cố tình đếm sai số lượng tài khoản spam như một phần của cái mà ông gọi là "kế hoạch đánh lừa các nhà đầu tư về triển vọng của công ty."
Sau nhiều tháng Musk cố gắng từ bỏ thỏa thuận, các luật sư của ông đã gửi Twitter một lá thư về việc gia hạn đề nghị ban đầu vào ngày 4/10.
Musk và Twitter đã gần đạt được thỏa thuận với mức chiết khấu khoảng 8% cho ông trùm công nghệ, nhưng các cuộc đàm phán đã thất bại sau khi hai bên xung đột, với luật sư của Musk nói rằng các giám đốc điều hành và hội đồng quản trị của Twitter muốn "tất cả mọi thứ" trong cuộc thương lượng lại tỷ phú từ chối chấp nhận.
Thỏa thuận cuối cùng đã được thông qua vào tối ngày 27/10, chỉ vài giờ trước thời hạn mà một thẩm phán đưa ra cho Musk.
Một trong những động thái đầu tiên của ông trùm công nghệ là sa thải Agrawal. Tối cùng ngày, Musk cũng cho nghỉ Giám đốc tài chính Ned Segal, giám đốc pháp lý Vijaya Gadde và cố vấn tổng quát Sean Edgett.

Mark Zuckerberg​

CEO Twitter bị đuổi một cách tàn nhẫn, chỉ là người mới nhất trong hàng dài người ở Sillicon Valley bị Musk nổi cơn thịnh nộ
Musk đã tấn công Facebook trong nhiều năm, kêu gọi những người theo dõi mình xóa tài khoản Facebook và thậm chí cho rằng đó là một phần nguyên nhân cho cuộc ******* của Điện Capitol Hoa Kỳ.
Một trong những cuộc đụng độ được biết đến đầu tiên của Musk và Zuckerberg là vào tháng 9/2016, khi tên lửa SpaceX dùng để đưa một vệ tinh của Facebook vào không gian đã phát nổ trong quá trình thử nghiệm tại một bãi phóng ở Florida. Vệ tinh đầu tiên của Facebook đi vào quỹ đạo đã bị phá hủy.
Zuckerberg đã viết trên Facebook vào thời điểm đó rằng anh ấy "vô cùng thất vọng khi biết tin thất bại trong vụ phóng của SpaceX đã phá hủy vệ tinh của chúng tôi, vốn đã cung cấp kết nối cho rất nhiều doanh nhân và mọi người khác" trên khắp châu Phi. "Vấn đề không phải là tiền; mà là bây giờ có thể mất nhiều thời gian hơn để kết nối mọi người", Zuckerberg nói thêm.
Hai năm sau, Musk nói rằng đó là "lỗi của tôi vì đã trở thành một kẻ ngốc" và nói rằng SpaceX đã cho ra mắt Facebook miễn phí để bù đắp cho điều đó.
Năm 2017, Zuckerberg, một người ủng hộ AI nói rằng ông có "ý kiến khá mạnh mẽ" về những lo lắng của Musk xung quanh chủ đề này. Musk nói "những người phản đối và cố gắng tạo ra những viễn cảnh ngày tận thế này" là "thực sự tiêu cực, và theo một số cách, tôi thực sự nghĩ rằng nó khá vô trách nhiệm".
Musk trả lời trên Twitter, gọi kiến thức về AI của Zuckerberg là "hạn chế".
Sau vụ bê bối Cambridge Analytica, Musk đã xóa trang Facebook của Tesla và SpaceX trên Facebook vào năm 2018.
"Đó không phải là một tuyên bố chính trị và tôi đã không làm điều này bởi vì ai đó đã dám tôi làm điều đó", Musk viết trên Twitter. "Chỉ là không thích Facebook”.
Musk cũng đã kêu gọi những người theo dõi mình xóa tài khoản Facebook của họ, gọi nền tảng này là "khập khiễng" và nói rằng "Facebook thật tệ".
Vào ngày 6/1/2021, Musk có lẽ đã đưa ra những lời chỉ trích thậm tệ nhất về Facebook sau khi một đám đông những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào Điện Capitol của Mỹ, Musk đã tweet một meme liên kết cuộc bạo động với Facebook.
Trong khi tránh Facebook, Musk đâm ra nghiện Twitter, nơi ông có hơn 111 triệu người theo dõi, là một trong những người có nhiều người theo dõi nhất. Giờ đây Musk đã là ông chủ của Twitter, cuối cùng có thể cạnh tranh trực tiếp với Mark Zuckerberg.

Jeff Bezos​

Musk và Jeff Bezos đều điều hành các công ty tên lửa, là đối thủ của nhau trong nhiều năm.
5 năm sau khi thành lập Amazon, Bezos đã tạo ra Blue Origin vào năm 2000. Điều đó cho thấy Musk đã rất nóng vội khi ra mắt SpaceX vào năm 2002.
Dẫn đến trong nhiều năm, cả hai đã xung đột về các vụ kiện, bằng sáng chế và phóng tên lửa.
Vào năm 2013, Blue Origin và United Launch Alliance đã đệ đơn phản đối chính thức sau khi SpaceX cố gắng sử dụng độc quyền bệ phóng của NASA.
Musk nói rằng động thái này là một "chiến thuật ngăn chặn rởm" và nói với Space News rằng Blue Origin "vẫn chưa thành công trong việc tạo ra một tàu vũ trụ dưới quỹ đạo đáng tin cậy, mặc dù đã trải qua hơn 10 năm phát triển". NASA cuối cùng đã đứng về phía SpaceX.
Năm tiếp theo, Blue Origin đã được cấp bằng sáng chế cho tàu bay không người lái, được sử dụng để hạ cánh tên lửa đẩy. SpaceX đã kiến nghị hủy bỏ hiệu lực bằng sáng chế, điều này có nghĩa là SpaceX sẽ phải trả tiền để sử dụng công nghệ này. Một thẩm phán đứng về phía SpaceX và Blue Origin đã rút lại hầu hết các yêu cầu của bằng sáng chế.
Vào năm 2015, Bezos đã đăng tải một video lên Twitter về một vụ hạ cánh bằng tên lửa có thể tái sử dụng, gọi đây là "vụ hạ cánh hiếm nhất trong các loài gấu". Trong một phản hồi gay gắt, Musk nói rằng một tên lửa SpaceX đã thực hiện 6 chuyến bay dưới quỹ đạo ba năm trước đó còn của Bezos "vẫn còn quanh quẩn lắm".
Musk cũng từng chế nhạo Bezos vì bị cáo buộc sao chép một số ý tưởng của ông, chẳng hạn như khi Amazon công bố kế hoạch phóng hơn 3.000 vệ tinh internet và khi mua lại công ty khởi nghiệp xe hơi tự lái Zoox. Công ty ô tô điện của Musk, Tesla, cũng đang nghiên cứu công nghệ tự lái, mặc dù các xe Tesla vẫn chưa hoàn toàn tự lái.
Về phần mình, Bezos đã chế giễu tham vọng của Musk về việc định cư sao Hỏa. Những người muốn sống trên hành tinh đỏ nên "đi trực tiếp trên đỉnh Everest trong một năm đầu tiên và xem bạn có thích nó không, bởi vì đó là một khu vườn thiên đường so với sao Hỏa", ông nói tại một bài giảng vào đầu năm 2019.
Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times vào năm 2020, Musk khen ngợi đối thủ của mình nhưng dường như ngụ ý rằng Bezos đã quá già để đạt được tiến bộ trong du hành vũ trụ, mặc dù hai ông trùm công nghệ chỉ chênh nhau 7 tuổi.
Nói về Blue Origin, Musk nói rằng "tốc độ phát triển quá chậm và số năm ông ấy còn lại là không đủ, nhưng tôi vẫn vui vì ông ấy đang làm những gì ông ấy đang làm với Blue Origin".
Vào tháng 4/2021, NASA đã chỉ định SpaceX là người nhận hợp đồng duy nhất trị giá 2,9 tỷ đô la để chế tạo tàu đổ bộ mặt trăng cho con người quay trở lại mặt trăng lần đầu tiên sau hơn 50 năm. Blue Origin đã đệ đơn kháng nghị dài 50 trang, gọi quyết định này là "thiếu sót" và sau đó đã đệ đơn kiện NASA, nhưng cuối cùng tòa án đã ra phán quyết chống lại Blue Origin.
Musk sau đó đã châm biếm trên Twitter rằng Bezos đã từ chức Giám đốc điều hành Amazon vào tháng 7/2021 "để nộp đơn xin việc làm toàn thời theo đuổi một vụ kiện gian chống lại SpaceX”.
Kể từ đầu năm 2021, Bezos và Musk đã cạnh tranh nhau để giành vị trí hàng đầu là người giàu nhất thế giới. Bezos đã nắm giữ danh hiệu này từ cuối năm 2017, nhưng Musk đã vượt qua ông lần đầu tiên vào tháng 1/2021. Hai người đã hoán đổi vị trí cho nhau một vài lần, nhưng Musk hiện đang vững vàng ở vị trí đầu bảng, với tài sản khoảng 195 tỷ USD, theo ước tính của Bloomberg.
Bezos đứng ở vị trí thứ 4 với khoảng 112 tỷ USD, sau Bernard Arnault của LVMH và Gautam Adani của Tập đoàn Adani.

Bill Gates​

CEO Twitter bị đuổi một cách tàn nhẫn, chỉ là người mới nhất trong hàng dài người ở Sillicon Valley bị Musk nổi cơn thịnh nộ
Bill Gates và Musk đã tranh cãi về ô tô điện, virus coronavirus và biến đổi khí hậu.
Musk là người lên tiếng phản đối các biện pháp cách ly trong suốt đại dịch, thậm chí đã đệ đơn kiện hạt Alameda, California, vì đã khiến Tesla tạm thời ngừng sản xuất tại nhà máy Fremont.
Ông cũng bày tỏ sự ngần ngại trong việc chủng ngừa, quảng cáo thuốc sốt rét hydroxychloroquine như một phương pháp điều trị, và cho rằng dữ liệu về các ca tử vong do coronavirus đã bị bóp méo.
Ngược lại, Gates tập trung vào đại dịch để bơm tiền vào nghiên cứu coronavirus và cố gắng hạn chế sự lan truyền của thông tin sai lệch. Gates nói với CNBC vào tháng 7/2020. “Định vị của Elon là duy trì mức độ cao những bình luận thái quá”.
Ngay sau đó, Musk đã tweet một cách đùa cợt: "Tin đồn tôi và Bill Gates là người yêu của nhau là hoàn toàn sai sự thật". Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times, ông đã gọi Gates là một "gã khờ khạo".
Gates nói với một Youtuber vào tháng 2/2020 rằng gần đây ông đã tậu chiếc ô tô điện đầu tiên, một chiếc Porsche Taycan. Musk đã trả lời một tweet về cuộc phỏng vấn, nói rằng các cuộc trò chuyện của ông với Gates đã "không mấy tốt đẹp". Trong một dòng tweet khác vào cuối năm đó, Musk đã tweet rằng Gates "không có manh mối" nào về xe tải điện sau khi người đồng sáng lập Microsoft đặt câu hỏi liệu chuyển chúng sang chạy hoàn toàn bằng điện có thực tế hay không.
Gates cũng không hoàn toàn ủng hộ các sứ mệnh không gian mà các ông trùm công nghệ bao gồm Musk và Bezos đang bơm hàng tỷ USD.
"Tôi không phải người sao Hỏa... Tôi không nghĩ tên lửa là giải pháp. Nhưng có lẽ tôi đang thiếu thứ gì đó ở đó", Gates nói, thêm rằng ông ấy sẽ không bỏ tiền để có được một vé bay vào vũ trụ "bởi vì quỹ của tôi có thể mua vắc-xin sởi và cứu một mạng người với giá 1.000 đô la".
Gates cũng cảnh báo mọi người không nên bị thu hút bởi việc quảng bá Bitcoin của Musk, khuyên những người "có ít tiền hơn Elon" nên cẩn thận khi đầu tư vào tiền điện tử này.
Musk cũng đăng một dòng tweet - mà sau đó ông ấy đã xóa - có vẻ như để chế giễu trọng lượng của Gates trong một cuộc tranh cãi về việc Gates bị cáo buộc bán khống cổ phiếu Tesla.
Gates nói với BBC vào tháng 5: "Ông ấy không cần thiết phải đối xử tốt với tôi".
Nhưng Gates cũng đã khen ngợi Musk.
Trong một cuộc phỏng vấn podcast với Kara Swisher của The New York Times vào năm 2021, Gates nói những gì Musk đã đạt được với Tesla là "một trong những đóng góp lớn nhất cho sự thay đổi khí hậu mà bất kỳ ai từng làm".
Ông nói: “Đánh giá thấp Elon không phải là một ý kiến hay.
Ông cũng nói với YouTuber Hugo Décrypte về Musk: "Tôi thích anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy làm rất tốt. Tôi không biết rõ về anh ấy".
Merlin Eller, cựu nhân viên Microsoft và đồng tác giả của "Barbarians Led By Bill Gates", nói với The New York Post: "Bill là một người kiên định và Elon cũng vậy". “Nhưng tôi không nghĩ Bill đặc biệt thích Musk”, Eller nói thêm.

Tim Cook​

CEO Twitter bị đuổi một cách tàn nhẫn, chỉ là người mới nhất trong hàng dài người ở Sillicon Valley bị Musk nổi cơn thịnh nộ
Theo một cuốn sách, Tim Cook đã chửi mắng Musk sau khi Musk yêu cầu được làm CEO của Apple.
Vào khoảng năm 2016, Musk và Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã có một cuộc điện thoại về việc Apple có khả năng mua lại Tesla, theo cuốn sách năm 2021 của Tim Higgins "Power Play: Tesla, Elon Musk và Cá cược của thế kỷ".
Higgins viết rằng Musk sẽ chỉ đồng ý với thỏa thuận nếu Cook để ông trở thành CEO của Apple, trích dẫn những người quen thuộc với phiên bản các sự kiện của Musk.
"Mẹ kiếp", Cook trả lời và cúp máy, theo cuốn sách.
“Thật khó để tưởng tượng rằng Musk thực sự nghiêm túc muốn trở thành CEO của Apple”, Higgins nói thêm, đồng thời lưu ý rằng rất khó để biết liệu những nhận xét của Musk về cuộc điện thoại có chính xác hay không.
Musk đã phủ nhận những tuyên bố của cuốn sách.
"Cook và tôi chưa bao giờ nói chuyện hoặc viết thư cho nhau. Nhưng có lần tôi đã yêu cầu gặp Cook để nói về việc Apple mua Tesla", Musk đã tweet để phản hồi lại báo cáo. "Không có bất kỳ điều kiện mua lại nào được đề xuất. Ông ấy từ chối gặp mặt".
Musk cũng xung đột với những người bên ngoài lĩnh vực công nghệ
Musk không ngại tranh luận với bất kỳ ai.
Năm 2018, Musk gọi một thợ lặn người Anh tham gia giải cứu 13 người khỏi hệ thống hang động ngập nước ở Thái Lan là "pedo" và "kẻ hiếp *** trẻ em", dẫn đến một vụ kiện phỉ báng.
Ông ta cũng đã đụng độ với David Einhorn, chủ tịch của Greenlight Capital, người thường chỉ trích trong các ghi chú của mình về Tesla. Musk đã gửi cho Einhorn một hộp "quần đùi ngắn" trong bài đăng.
Musk thường xuyên tranh cãi với các chính trị gia và các nhà lập pháp, bao gồm cả Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren về thuế và với các quan chức từ Hạt Alameda về các biện pháp giãn cách.
Musk cũng có mối bất hòa với cựu tổng thống Donald Trump.
CEO Twitter bị đuổi một cách tàn nhẫn, chỉ là người mới nhất trong hàng dài người ở Sillicon Valley bị Musk nổi cơn thịnh nộ
Trump nói rằng Musk đã nói Musk đã bỏ phiếu cho ông ấy, nhưng Musk tiếp tục nói tại một hội nghị công nghệ vào tháng 5 rằng ông ấy chưa bao giờ bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa. Trump gọi ông trùm công nghệ là "nghệ sĩ nhảm nhí".
Mặc dù Musk đã ám chỉ rằng Trump có thể quay lại Twitter, bao gồm việc nói rằng lệnh cấm của ông khỏi nền tảng sau cuộc bao vây Điện Capitol ngày 6/1 là "ngu ngốc đến cùng cực", Musk muốn Trump thoát khỏi chính trường.
"Tôi không ghét người đàn ông này, nhưng đã đến lúc Trump phải đội mũ lên và đi thuyền trong cảnh hoàng hôn", ông nói vào tháng Bảy.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top