Chán ngán các nền tảng stream, nhiều người dùng tìm về với đĩa DVD

60 USD/tháng, hoặc 720 USD/năm - đó là số tiền bạn phải bỏ ra để đăng ký 5 dịch vụ stream lớn nhất hiện nay, và để nghe nhạc không quảng cáo trên Spotify. Nhưng đó chỉ là gói cơ bản thôi; nếu dùng gói gia đình, bạn phải bỏ ra thêm ít nhất 50% số tiền đó nữa. Bất kể bạn giàu hay nghèo, đó cũng là số tiền rất lớn phải bỏ ra, để rồi cuối cùng bạn vẫn phải nhìn màn hình và tự hỏi: “Tại sao không có gì hay để xem hết vậy?”
Nếu bạn vẫn chưa tìm ra lý do để từ bỏ các dịch vụ stream, thì nhiều người dùng khác đã có sẵn câu trả lời cho họ. Đầu tiên, các chương trình mới “phải xem" ra mắt trong năm nay thực sự không ấn tượng cho lắm. Dạo một vòng trên internet, bạn sẽ thấy phần lớn người xem đều tỏ ra thất vọng với các sản phẩm độc quyền được các nền tảng stream chi đậm để sản xuất. Và với chất lượng không đặc sắc như vậy, có phải chúng ta đang trả quá nhiều tiền cho thứ không muốn xem? Đặc biệt trong bối cảnh nhiều công ty bắt đầu có chính sách tăng phí thuê bao thời gian qua?
Nhưng đó chỉ là khởi đầu thôi. Cả thị trường đang bước vào cuộc đua độc quyền, khiến việc xem được những thứ bạn thực sự muốn xem trở nên khó khăn hơn.
Bạn đã bao giờ bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian lùng sục trên Netflix, nhưng không thấy bộ phim yêu thích đâu cả? Bạn chuyển sang Amazon Prime Video với hi vọng nhen nhóm, và chững lại khi biết phải trả thêm phí để thuê những bộ phim đã ra mắt từ đời nào. Disney Plus là lựa chọn tiếp theo, nhưng chỉ vì một bộ phim mà phải mất công đến thế ư? Khi mà nội dung bị phân tán trên quá nhiều nền tảng, việc nhấn nút để xem tưởng chừng đơn giản nhưng cũng trở nên khó hơn bao giờ hết.

Chán ngán các nền tảng stream, nhiều người dùng tìm về với đĩa DVD
Có một số giải pháp cho vấn đề này. Dù Google TV trên Chromecast không thực sự tốt như quảng cáo, có một số dịch vụ hữu ích hơn mà bạn có thể tìm thấy thông qua nền tảng tổng hợp stream Plex hay các ứng dụng JustWatch, Reelgood… Kể cả vậy, bạn vẫn không thoát khỏi cảnh hoặc phải chấp nhận những chương trình dở tệ, hoặc chi phí thuê bao ngất ngưởng.
Tình hình tệ đến mức nhiều người dùng các dịch vụ stream bắt đầu tìm về với đĩa DVD sau cả thập kỷ bỏ quên.

Chúng ta có thực sự cần các dịch vụ stream?

Khó lòng tìm được một sự thay thế hợp lý mà vẫn đảm bảo sự tiện lợi cũng như tinh thần “ủng hộ bản quyền" như các dịch vụ stream. Các series truyền hình hiện nay ngày càng bị khoá cứng đằng sau các nền tảng trả phí. Bạn không thể xem The Boys mà không có Amazon Prime, hay Andor mà không mua Disney Plus, kể cả nếu thích hình thức trả tiền mua từng tập phim. Phim điện ảnh là một câu chuyện khác, khi mà bạn có nhiều lựa chọn để thuê hoặc mua hẳn và tải phim về thiết bị để xem lại sau này.
Việc mua những bộ phim đã cũ hiển nhiên vẫn có thể thực hiện được, đặc biệt dưới dạng băng đĩa, nhưng chi phí hoặc công sức phải bỏ ra có thể ngang ngửa hoặc đắt hơn stream nếu bạn có sở thích xem vài phim mỗi tháng. Chưa hết, liệu bạn có muốn đi lượn khắp các cửa hàng băng đĩa chỉ để giải quyết niềm hoài cổ bất chợt với một bộ phim hành động thập niên 90 không? Đặc biệt giữa thời tiết lạnh giá như lúc này?

Mua từng phim riêng rẽ thì sao? Cũng không đơn giản đâu

Không như một số dịch vụ nhạc, bạn không thể mua một bộ phim rồi tải tập tin về và mang nó đi khắp nơi, xem trên bất kỳ thiết bị nào được. Do đó, bạn vẫn không tránh được cảnh phải quản lý nhiều tài khoản trên nhiều nền tảng khác nhau, mỗi nền tảng lại có nội dung này, thiếu hụt nội dung khác, dù cũ hay mới. Tìm kiếm và theo dõi các nội dung đã mua thực sự là một cơn ác mộng.
Nếu sống tại Mỹ, bạn có thể dùng dịch vụ Movies Anywhere để mua phim, nhưng nó không hỗ trợ mọi hãng phim. Tại Việt Nam, Google TV là lựa chọn nên thử, nhưng đây không phải giải pháp cho vấn đề nhiều nền tảng, và vẫn buộc bạn phải cài đặt rồi mở nhiều ứng dụng khác nhau. Về cơ bản, kỳ vọng về một trải nghiệm tìm kiếm và xem phim mượt mà, nhanh gọn, và đơn giản là không thể thực hiện được.
Kể cả nếu liên tục chuyển ứng dụng không làm khó bạn, các phim mới ra mắt không hề rẻ trên hầu hết các nền tảng - giá chung thường là 20 USD/phim. Một số phim kinh điển có giá chỉ vài đô - bạn nên mua. Phim truyền hình còn đắt đỏ hơn: trong khi một tập House of Dragon có giá chỉ 2,5 USD trên Apple TV, thì một mùa Futurama lại lên đến 24,99 USD - đắt hơn nhiều so với việc mua đĩa DVD trọn bộ. Ít nhất thì Google Play và Apple TV/iTunes vẫn là những nền tảng có số lượng phim đầy đủ nhất. Nhưng lưu ý rằng tuỳ thuộc khu vực mà phim bạn muốn có thể không xuất hiện.

Chán ngán các nền tảng stream, nhiều người dùng tìm về với đĩa DVD

Một giải pháp tạm bợ

Có lẽ cách tốt nhất để thoát khỏi các dịch vụ stream là chuyển sang thuê phim, chủ yếu từ Amazon Prime hoặc Google TV. Dù chưa lý tưởng, và bạn phải chấp nhận bỏ qua các chương trình truyền hình, cũng như một số phim mới độc quyền trên các nền tảng, ít nhất bạn sẽ không bỏ lỡ những bom tấn đang hot hiện nay. Một hạn chế nữa là các chương trình cũ vẫn có giá quá cao, hơn cả đĩa DVD và Bluray.
Ngoài ra, bạn cũng có thể sao lưu phim từ đĩa DVD ra ổ cứng. Sử dụng máy chủ media tại gia trên nền Jellyfin hoặc Plex, bạn sẽ có một giải pháp mà chỉ cần duy nhất một ứng dụng, đa thiết bị, nhưng bù lại số lượng phim sẽ không nhiều.
Và đó là lúc chúng ta thấy được toàn bộ vấn đề: nhiều nhà cung cấp nội dung không hiểu được sự tiện lợi là yếu tố then chốt để giữ chân khách hàng. Khoá nội dung theo khu vực, hoặc độc quyền nội dung cho một ứng dụng hay dịch vụ cụ thể - tất cả đều khiến người dùng ngày càng rời xa các dịch vụ stream hơn.
Các nền tảng game và nhạc đã cho thấy rằng cách tốt nhất để bảo toàn khách hàng không phải là khoá nội dung và kiện tụng; đó là làm sao để người dùng có thể truy cập và mua nội dung dễ dàng hơn!

Tham khảo: AndroidAuthority
>> Netflix, Apple TV và các nền tảng phát trực tuyến cần tuân thủ luật quốc gia, nghiêm túc trong vấn đề kiểm duyệt nội dung
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top