Chỉ một câu vạ miệng, "ông hoàng son môi" Trung Quốc bị tẩy chay kịch liệt, mất hàng tỷ USD

Xuất thân là một nhân viên bán mỹ phẩm thông thường, nhưng nhờ ăn nói có duyên, Lý Giai Kỳ (31 tuổi) đã trở thành "ông hoàng" trong lĩnh vực bán hàng trực tuyến.
Anh được dân mạng đặt biệt danh là "ông hoàng son môi" Trung Quốc nhờ khả năng kinh doanh mỹ phẩm xuất sắc. Theo 163, vào mỗi dịp lễ độc thân hàng năm ở Trung Quốc, ngày 11/11, Lý Giai Kỳ đã thiết lập kỷ lục về số lượng lượt xem khi phát sóng trực tiếp để bán hàng.
Chỉ một câu vạ miệng, ông hoàng son môi Trung Quốc bị tẩy chay kịch liệt, mất hàng tỷ USD
Năm 2021, anh đã lập kỷ lục khi phát sóng liên tục trong 12 tiếng và thu về 10 tỷ NDT (gần 34.000 tỷ đồng). Năm 2022, cũng trong ngày lễ độc thân 11/11, anh đã đạt doanh thu hơn 20 tỷ NDT (gần 68.000 tỷ đồng), trở thành một huyền thoại trong lịch sử thương mại điện tử ở Trung Quốc.
Với những thành công ấy, Lý Giai Kỳ trở thành một biểu tượng của sự thành công của bán hàng trực tuyến, nhiều lần được các trường đại học danh tiếng Trung Quốc mời đến phát biểu.
Tuy nhiên, hiện tại Lý Giai Kỳ đang đối mặt với một đợt khủng hoảng lớn trong sự nghiệp khi bị khách hàng tẩy chay. Nhiều khán giả theo dõi buổi phát sóng trực tiếp của anh đã tuyên bố quay lưng với thần tượng của mình.
Mọi sự bắt đầu từ việc Lý Giai Kỳ tổ chức buổi phát sóng trực tiếp để giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm của mình. Trong lúc trò chuyện, một khán giả đã đặt câu hỏi về giá của một sản phẩm và cho rằng giá đã tăng lên.
Lý Giai Kỳ đã đáp trả bằng cách cho rằng giá vẫn ổn định và chỉ trích người tiêu dùng không chịu làm việc chăm chỉ để tăng thu nhập, để có đủ tiền để mua sản phẩm mình mong muốn.
Tuy nhiên, phát ngôn của Giai Kỳ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và gây phẫn nộ từ phía người tiêu dùng. Nhiều người cho rằng, Giai Kỳ đã phát ngôn thiếu tỉnh táo, không thấu hiểu tình hình tài chính khó khăn của người tiêu dùng.
Đối diện với làn sóng chỉ trích từ người tiêu dùng, Lý Giai Kỳ đã phải lên tiếng xin lỗi một cách công khai trên trang cá nhân Weibo (Trung Quốc) và trong các buổi phát sóng trực tuyến tiếp theo. Thậm chí, anh đã không kìm được cảm xúc và bật khóc để bày tỏ sự ân hận vì đã phát ngôn bất cẩn và xem thường người mua hàng.
Nhưng chừng đó là không đủ để xoa dịu dư luận. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã mất hơn 1 triệu người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội Weibo. Doanh thu từ các buổi phát sóng trực tuyến gần đây của anh đã liên tục giảm và anh đối mặt với việc phải bồi thường hàng triệu USD cho các đối tác.
Được biết, Lý Giai Kỳ đã ký hợp đồng với đối tác, cam kết đem về doanh thu 30 tỷ NDT (101.000 tỷ đồng) trong đợt khuyến mại nhân dịp Lễ độc thân ngày 11/11. Tuy nhiên, với tình hình bị tẩy chay mạnh mẽ hiện tại, con số này trở nên khó khăn với Lý Giai Kỳ. "Ông hoàng son môi" Trung Quốc đang đối diện với việc phải đền bù 20 tỷ NDT (gần 68.000 tỷ đồng hoặc 2,7 tỷ USD) cho đối tác.
Trong bối cảnh thương mại điện tử đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, ngành công nghiệp livestream bán hàng đang ngày càng mở rộ tại Trung Quốc, mang lại danh tiếng và thu nhập "khủng" cho nhiều cá nhân.
Tương tự như các ngôi sao trong làng giải trí, ở Trung Quốc, những ngôi sao trong lĩnh vực livestream bán hàng cũng dễ dàng bị tẩy chay, mất việc nếu không được khách hàng yêu mến, ủng hộ.
Chỉ một câu vạ miệng, ông hoàng son môi Trung Quốc bị tẩy chay kịch liệt, mất hàng tỷ USD
"Nữ hoàng livestream" Trung Quốc - Vi Á - cũng đã chịu tổn thất về danh tiếng và sự nghiệp sau bê bối trốn thuế vào năm 2021. Cô đã bị phạt 1,34 tỷ NDT (khoảng 210 triệu USD) vì vi phạm luật thuế.
Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi và nhanh chóng nộp phạt, Vi Á đã mất công việc và biến mất khỏi các nền tảng bán hàng tại Trung Quốc trong gần 2 năm qua. Cô cũng phải đối mặt với làn sóng tẩy chay lớn từ phía khách hàng.
Trước khi xảy ra bê bối, Vi Á sở hữu tài sản ước tính khoảng 1,4 tỷ USD và nằm trong danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc năm 2021.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top