Ngọc Yến
Writer
Nồi đất xông bồ kết, nghe qua thì rất hấp dẫn. Vừa rẻ, khoảng gần 100.000 đồng, vừa ấm áp, thơm nhà, lại không phải dùng tinh dầu công nghiệp vốn nhiều loại là hóa chất, không tốt nếu dùng lâu dài. Cách dùng cũng tưởng đơn giản: bên dưới đốt nến, bên trên đặt bồ kết, thế là xong. Chính vì vậy mà món này bán khá chạy.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: không phải nồi đất nào cũng xông được.
Nhiều loại nồi bán trên mạng có nắp quá nông, lại dày và gần như kín, không có lỗ thoáng khí. Hơi nóng không thoát lên được, nhiệt không đủ, dẫn đến đốt bao nhiêu nến thì bồ kết vẫn… nằm im, không cháy, không thơm. Lúc này người dùng rất dễ rơi vào cảnh vừa tốn nến vừa bực mình.
Nắp quá nông và dày khiến nhiệt không tích tụ đủ để cháy bồ kết.
Phải đập vỡ rồi lót lưới đốt thì được.
Nếu vẫn muốn mua nồi đất xông, nên chọn loại có nắp sâu lòng, trên nắp có lỗ thoáng khí, thường được tạo hình như chiếc lá. Khi có đường thoát khí, hơi nóng đi lên nhanh hơn, bồ kết mới cháy được và mùi thơm mới lan ra.
Thực ra, cũng không nhất thiết phải mua nồi đất. Có thể tự làm rất đơn giản. Cách gọn nhất là đốt trực tiếp quả bồ kết rồi thả vào một lon sữa bò rỗng, để cháy đến hết, mùi vẫn thơm lừng. Hoặc dùng xập xòe đồ xôi inox úp ngược, đặt nến bên trong, phía trên đặt bồ kết, vừa dễ làm, vừa hiệu quả, lại đỡ phải nghĩ tới chuyện “đập nắp nồi”.
Cuối cùng, dù dùng cách nào, vẫn cần đặc biệt lưu ý đến khói, muội và nhất là nguy cơ cháy nổ. Tuyệt đối không xông khi đi vắng, không để gần vật dễ bắt lửa. Thơm nhà là tốt, nhưng an toàn vẫn phải đặt lên trước.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: không phải nồi đất nào cũng xông được.
Nhiều loại nồi bán trên mạng có nắp quá nông, lại dày và gần như kín, không có lỗ thoáng khí. Hơi nóng không thoát lên được, nhiệt không đủ, dẫn đến đốt bao nhiêu nến thì bồ kết vẫn… nằm im, không cháy, không thơm. Lúc này người dùng rất dễ rơi vào cảnh vừa tốn nến vừa bực mình.
Nắp quá nông và dày khiến nhiệt không tích tụ đủ để cháy bồ kết.
Phải đập vỡ rồi lót lưới đốt thì được.
Nếu vẫn muốn mua nồi đất xông, nên chọn loại có nắp sâu lòng, trên nắp có lỗ thoáng khí, thường được tạo hình như chiếc lá. Khi có đường thoát khí, hơi nóng đi lên nhanh hơn, bồ kết mới cháy được và mùi thơm mới lan ra.
Thực ra, cũng không nhất thiết phải mua nồi đất. Có thể tự làm rất đơn giản. Cách gọn nhất là đốt trực tiếp quả bồ kết rồi thả vào một lon sữa bò rỗng, để cháy đến hết, mùi vẫn thơm lừng. Hoặc dùng xập xòe đồ xôi inox úp ngược, đặt nến bên trong, phía trên đặt bồ kết, vừa dễ làm, vừa hiệu quả, lại đỡ phải nghĩ tới chuyện “đập nắp nồi”.
Cuối cùng, dù dùng cách nào, vẫn cần đặc biệt lưu ý đến khói, muội và nhất là nguy cơ cháy nổ. Tuyệt đối không xông khi đi vắng, không để gần vật dễ bắt lửa. Thơm nhà là tốt, nhưng an toàn vẫn phải đặt lên trước.