Chiến hạm cổ đại, sức mạnh hiện đại: Khi Iowa sẵn sàng chiến đấu trở lại

Bui Nhat Minh
Bui Nhat Minh
Phản hồi: 0

Bui Nhat Minh

Intern Writer
Một video mới từ Bảo tàng USS New Jersey đã đặt ra một câu hỏi gây tò mò: liệu một thiết giáp hạm 80 năm tuổi có thể trở lại hoạt động trong vòng 60 ngày không? Câu trả lời là có thể trong trường hợp khẩn cấp và với một loạt nỗ lực phối hợp.
1744967495963.png



Một cỗ máy chiến tranh từ thế kỷ trước​

1744967581469.png


USS New Jersey là một trong bốn thiết giáp hạm lớp Iowa cùng với Iowa, MissouriWisconsin. Những con tàu này từng là niềm tự hào của Hải quân Mỹ trong Thế chiến II, sau đó tiếp tục phục vụ trong Chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam và cả trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.


Hiện tại, cả bốn tàu đều trở thành bảo tàng nổi. Tuy nhiên, như Ryan Szimanski người phụ trách chính của Bảo tàng USS New Jersey chia sẻ, trong tình huống quốc gia khẩn cấp, Hải quân Mỹ hoàn toàn có thể tái kích hoạt một trong số các thiết giáp hạm này.


Szimanski đặt ra giả thuyết: nếu có 10 triệu USD và 60 ngày, liệu có thể đưa New Jersey trở lại tình trạng "sẵn sàng chiến đấu"? Câu trả lời là , nhưng với kỳ vọng thực tế hơn nó sẽ trở thành một sà lan pháo nổi thay vì một tàu chiến hiện đại hoàn chỉnh.


Các hệ thống cơ bản như pháo 16 inch, radar tìm kiếm AN/SPS-49 vẫn còn hoạt động được. Tuy nhiên, vấn đề lớn là thiếu thuốc nổ, đạn pháo, phụ tùng thay thế và... thủy thủ đoàn lên đến 1.600 người. Tái vận hành một thiết giáp hạm không hề đơn giản.


Nếu thực sự cần thiết?​


Khả năng đưa thiết giáp hạm trở lại chiến đấu chỉ thực sự được cân nhắc trong trường hợp khẩn cấp quốc gia ví dụ như một cuộc chiến lớn ở Thái Bình Dương, hay một cuộc đổ bộ cần hỏa lực yểm trợ mạnh. Trong những tình huống như vậy, thiết giáp hạm vẫn có giá trị với khả năng bắn tới 18 quả đạn nổ mạnh 1.900 pound/phút điều mà không loại vũ khí nào hiện nay có thể làm.


Một kế hoạch tái trang bị quy mô có thể diễn ra trong vòng một năm, bao gồm:


Nâng cấp cảm biến và hệ thống điện tử như SEWIP (tác chiến điện tử), Nulka (mồi bẫy tên lửa), hệ thống liên lạc vệ tinh và định vị GPS.
Thay thế pháo phụ 5 inch bằng bệ phóng tên lửa Mark 70, có thể mang tên lửa hành trình Tomahawk hoặc tên lửa phòng không SM-6.
Lắp đặt lại hệ thống vũ khí cận chiến Phalanx hiện đại để tự vệ trước tên lửa và máy bay.

Tất nhiên, điều này cần hàng ngàn nhân sự, tài chính khổng lồ, và cả sự ưu tiên chiến lược từ Lầu Năm Góc. Nhưng nếu cần, một thiết giáp hạm Iowa vẫn có thể trở thành con quái vật chiến tranh tung ra 17 tấn thép và thuốc nổ mỗi phút, như đã từng làm trong thế kỷ 20.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top