myle.vnreview
Writer
Hiện tại, vị tỷ phú đang trải qua cùng lúc nhiều dự án trong công việc, kèm theo đó là một vụ kiện tụng liên quan đến việc xác nhận cha con.
Elon Musk thường xuyên xuất hiện cùng con trai X, 4 tuổi, tại các sự kiện
Không chỉ nắm giữ một vị trí quan trọng trong chính phủ Mỹ và là người hỗ trợ đắc lực của tổng thống Donald Trump, Elon Musk còn có ít nhất 14 người con với 4 người phụ nữ. Nhiều nguồn tin cho biết số lượng con của vị tỷ phú thực tế còn nhiều hơn thế.
Giữa lúc Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), nơi Elon Musk làm việc, đang thực hiện một cuộc cải tổ bộ máy nhà nước trên diện rộng, Ashley St. Clair, một người từng qua lại với Musk, đang cố chứng minh đứa trẻ cô vừa sinh là con của ông. Cả hai đang trải qua một vụ kiện cáo kéo dài.
Musk gọi con cái mình là “đội quân”, thể hiện niềm tin chủ quan của ông về tương lai thế giới. Người cha nằm trong số có sức ảnh hưởng nhất thế giới này đã làm gì để cân bằng giữa công việc và tham vọng “kế hoạch hoá dân số tầm vũ trụ” của mình?
Elon Musk đang vướng vào vụ kiện cáo với Ashley St.Clair liên quan đến quyền nuôi con. Ảnh: WSJ.
Theo góc nhìn u ám của Musk về thế giới, nền văn minh đang bị đe dọa bởi sự suy giảm dân số. Việc kinh doanh của ông đang phục vụ cho ý tưởng này: mục tiêu chính của SpaceX là chế tạo tàu lên Hoả tinh, trong khi các công ty khác, bao gồm X và Tesla, đóng vai trò nhà tài trợ.
Trong thời gian St. Clair mang thai, Musk từng đề nghị có thêm nhiều con với nhiều phụ nữ khác. St.Clair chia sẻ rằng vào năm 2023, Musk có nói với cô đã nhận được lời đề nghị hiến tinh trùng từ các quan chức Nhật cho một người phụ nữ nổi tiếng. Ông đã đồng ý, nhưng không tiết lộ danh tính người phụ nữ.
Nhiều người thân cận với ông cho rằng Musk đang tìm kiếm mẹ những đứa con tương lai của mình trên X. Ông thường tương tác bằng bình luận, hay nhắn tin trực tiếp với những người ít nổi tiếng hơn, sau đó ngỏ ý muốn có con cùng.
Tiffany Fong, một influencer trong lĩnh vực tiền điện tử, đã được Musk theo dõi vào năm 2024, khi cô đăng nhiều nội dung chính trị, bày tỏ sự ủng hộ ông Trump. Tầm ảnh hưởng của Musk, với 219 triệu người theo dõi, đã giúp cô kiếm được nhiều tiền từ mạng xã hội này.
Bài đăng của Tiffany cho thấy Musk theo dõi cô trên X. Ảnh: Tiffanyfong/Instagram.Khoảng thời gian đó, Musk nhắn tin ngỏ ý có con cùng với Fong, nhưng cô đã từ chối. Sau đó, Fong đã chia sẻ việc này với những người bạn của mình, bao gồm St.Clair. Khi Musk biết việc này, ông chỉ trích rằng cô không kín đáo, và huỷ theo dõi cô, khiến độ ảnh hưởng và thu nhập của Fong giảm theo.
St.Clair và Musk đã gặp nhau vào năm 2023, khi ông tương tác với các bài đăng của cô trên X. Mối quan hệ của hai người ngày càng lãng mạn và cô cho biết Musk nhiều lần nhắc đến việc có con. Theo lời St.Clair, cả hai người đã bắt đầu thụ thai trong một chuyến đi đón năm mới đến đảo St.Barts.
Elon Musk đang cõng trên vai X, con của ông và Grimes trong một sự kiện tại Nhà Trắng. Ảnh: Bloomberg.Musk đã mời Grimes, cùng 3 người con cùng đến khu phức hợp nhưng cô từ chối. Cả hai đã trải qua vụ kiện tụng kéo dài, kết thúc tháng 8/2024. Vào năm 2023, Musk đã kiện Grimes tại Texas để thiết lập “mối quan hệ cha-con” theo pháp luật. Vụ kiện đã khiến Grimes phá sản, cô cho biết.
Musk cũng ngỏ ý với St.Clair, nhưng tiếp tục bị từ chối. Một năm sau, cô cũng trải qua vụ kiện tương tự với Grimes.
Khi bụng bắt đầu lộ rõ, cô chia sẻ rằng mình phần lớn ở trong căn hộ để giữ kín chuyện này. Musk đã chỉ đạo Jared Birchall, quản lý tài chính và các vấn đề cá nhân của mình, gửi cho St. Clair 2 triệu USD để chi trả cho các khoản chi phí. Theo một tin nhắn mà WSJ đã xem qua, một nửa số tiền đó được cấu trúc như một khoản vay.
Khi cô vào bệnh viện để kích thích sinh vào tháng 9, Birchall đã nhắn tin cho cô về việc bỏ tên Musk khỏi giấy khai sinh. Ngay trước đó, cô đã thuê một luật sư, điều mà Birchall đã cảnh báo không nên làm.
Cô đã đồng ý với yêu cầu không ghi tên Musk trên giấy khai sinh. Tuy nhiên, không lâu sau, Birchall đã thúc giục St. Clair ký các tài liệu giữ bí mật danh tính của cha đứa trẻ và mối quan hệ của cô với Musk, đổi lại khoản thanh toán một lần trị giá 15 triệu USD, cộng thêm 100.000 USD mỗi tháng cho đến khi đứa trẻ tròn 21 tuổi.
Musk đã nhắn tin cho cô rằng bản thân ông là “số 2 sau Trump trong danh sách bị ám sát”, để thuyết phục rằng tiết lộ mối quan hệ của ông với đứa trẻ là nguy hiểm. Tuy nhiên, cô đã không ký, với lý do rằng điều này sẽ làm đứa trẻ trở nên không hợp pháp.
Thỏa thuận ngăn cô không được nói về Musk liên quan đến đứa trẻ hoặc nói xấu ông, nhưng không cấm điều ngược lại. Trên đó không viết về việc cung cấp hỗ trợ cho đứa trẻ nếu nó bị ốm nặng, cũng như các quỹ tín thác hay bảo hiểm nhân thọ nếu Musk qua đời trước khi đứa trẻ tròn 21 tuổi.
St.Clair và đứa trẻ mới sinh, có tên Romulus. Ảnh: WSJ.St.Clair cho biết đã cố gắng làm việc trực tiếp với Musk, nhưng ông từ chối. Cô đăng trên X vào tháng 2, công khai về cha của đứa trẻ. Sau bài đăng này, Musk đã huỷ bỏ đề nghị phí 15 triệu USD.
Sau đó, khi họ ra tòa để thảo luận về việc xét nghiệm cha và yêu cầu lệnh cấm phát ngôn từ Musk, ông đã giảm đề nghị tài chính chỉ còn 40.000 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, số tiền trợ cấp gửi đến vừa không đúng lịch, lại bị cắt giảm xuống còn 20.000 USD.
“Thời gian giảm thanh toán từ Musk trùng hợp với những bất đồng về việc xét nghiệm và lệnh cấm phát ngôn”, Dror Bikel, một trong những luật sư đại diện của St.Clair nói. Ông kết luận rằng khoản trợ cấp đang được sử dụng như một vũ khí. Hiện tại, phí pháp lý của St. Clair đã vượt quá 240.000 USD.
Toà án tối cao New York đã yêu cầu Musk thực hiện xét nghiệm cha. Vào ngày 12/4, kết quả từ Labcorp cho biết "xác suất là cha" là 99,9999%.
Nguồn: Nhật Tường/Znews

Elon Musk thường xuyên xuất hiện cùng con trai X, 4 tuổi, tại các sự kiện
Không chỉ nắm giữ một vị trí quan trọng trong chính phủ Mỹ và là người hỗ trợ đắc lực của tổng thống Donald Trump, Elon Musk còn có ít nhất 14 người con với 4 người phụ nữ. Nhiều nguồn tin cho biết số lượng con của vị tỷ phú thực tế còn nhiều hơn thế.
Giữa lúc Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), nơi Elon Musk làm việc, đang thực hiện một cuộc cải tổ bộ máy nhà nước trên diện rộng, Ashley St. Clair, một người từng qua lại với Musk, đang cố chứng minh đứa trẻ cô vừa sinh là con của ông. Cả hai đang trải qua một vụ kiện cáo kéo dài.
Musk gọi con cái mình là “đội quân”, thể hiện niềm tin chủ quan của ông về tương lai thế giới. Người cha nằm trong số có sức ảnh hưởng nhất thế giới này đã làm gì để cân bằng giữa công việc và tham vọng “kế hoạch hoá dân số tầm vũ trụ” của mình?
Kế hoạch sinh tồn của Musk
Việc sinh một "đội quân" em bé của Elon Musk có liên quan đến tham vọng của ông đối với NASA, nơi ông muốn đẩy nhanh tiến độ đưa con người lên Hỏa tinh. Ông từng chia sẻ trên X rằng đưa con người lên thật nhiều hành tinh là “cốt lõi để đảm bảo sự sống còn lâu dài của nhân loại”.
Elon Musk đang vướng vào vụ kiện cáo với Ashley St.Clair liên quan đến quyền nuôi con. Ảnh: WSJ.
Theo góc nhìn u ám của Musk về thế giới, nền văn minh đang bị đe dọa bởi sự suy giảm dân số. Việc kinh doanh của ông đang phục vụ cho ý tưởng này: mục tiêu chính của SpaceX là chế tạo tàu lên Hoả tinh, trong khi các công ty khác, bao gồm X và Tesla, đóng vai trò nhà tài trợ.
Trong thời gian St. Clair mang thai, Musk từng đề nghị có thêm nhiều con với nhiều phụ nữ khác. St.Clair chia sẻ rằng vào năm 2023, Musk có nói với cô đã nhận được lời đề nghị hiến tinh trùng từ các quan chức Nhật cho một người phụ nữ nổi tiếng. Ông đã đồng ý, nhưng không tiết lộ danh tính người phụ nữ.
Nhiều người thân cận với ông cho rằng Musk đang tìm kiếm mẹ những đứa con tương lai của mình trên X. Ông thường tương tác bằng bình luận, hay nhắn tin trực tiếp với những người ít nổi tiếng hơn, sau đó ngỏ ý muốn có con cùng.
Tiffany Fong, một influencer trong lĩnh vực tiền điện tử, đã được Musk theo dõi vào năm 2024, khi cô đăng nhiều nội dung chính trị, bày tỏ sự ủng hộ ông Trump. Tầm ảnh hưởng của Musk, với 219 triệu người theo dõi, đã giúp cô kiếm được nhiều tiền từ mạng xã hội này.

Bài đăng của Tiffany cho thấy Musk theo dõi cô trên X. Ảnh: Tiffanyfong/Instagram.
St.Clair và Musk đã gặp nhau vào năm 2023, khi ông tương tác với các bài đăng của cô trên X. Mối quan hệ của hai người ngày càng lãng mạn và cô cho biết Musk nhiều lần nhắc đến việc có con. Theo lời St.Clair, cả hai người đã bắt đầu thụ thai trong một chuyến đi đón năm mới đến đảo St.Barts.
Dùng tài chính mua sự im lặng
Musk sở hữu một khu phức hợp tại Austin, nơi mà ông muốn “đại gia đình” của mình cùng chung sống. Ông thường đến và dành thời gian với Zilis, giám đốc cấp cao tại Neuralink, và theo nhiều nguồn tin cũng dành cho bà nhiều sự ưu ái.
Elon Musk đang cõng trên vai X, con của ông và Grimes trong một sự kiện tại Nhà Trắng. Ảnh: Bloomberg.
Musk cũng ngỏ ý với St.Clair, nhưng tiếp tục bị từ chối. Một năm sau, cô cũng trải qua vụ kiện tương tự với Grimes.
Khi bụng bắt đầu lộ rõ, cô chia sẻ rằng mình phần lớn ở trong căn hộ để giữ kín chuyện này. Musk đã chỉ đạo Jared Birchall, quản lý tài chính và các vấn đề cá nhân của mình, gửi cho St. Clair 2 triệu USD để chi trả cho các khoản chi phí. Theo một tin nhắn mà WSJ đã xem qua, một nửa số tiền đó được cấu trúc như một khoản vay.
Khi cô vào bệnh viện để kích thích sinh vào tháng 9, Birchall đã nhắn tin cho cô về việc bỏ tên Musk khỏi giấy khai sinh. Ngay trước đó, cô đã thuê một luật sư, điều mà Birchall đã cảnh báo không nên làm.
Cô đã đồng ý với yêu cầu không ghi tên Musk trên giấy khai sinh. Tuy nhiên, không lâu sau, Birchall đã thúc giục St. Clair ký các tài liệu giữ bí mật danh tính của cha đứa trẻ và mối quan hệ của cô với Musk, đổi lại khoản thanh toán một lần trị giá 15 triệu USD, cộng thêm 100.000 USD mỗi tháng cho đến khi đứa trẻ tròn 21 tuổi.
Musk đã nhắn tin cho cô rằng bản thân ông là “số 2 sau Trump trong danh sách bị ám sát”, để thuyết phục rằng tiết lộ mối quan hệ của ông với đứa trẻ là nguy hiểm. Tuy nhiên, cô đã không ký, với lý do rằng điều này sẽ làm đứa trẻ trở nên không hợp pháp.
Thỏa thuận ngăn cô không được nói về Musk liên quan đến đứa trẻ hoặc nói xấu ông, nhưng không cấm điều ngược lại. Trên đó không viết về việc cung cấp hỗ trợ cho đứa trẻ nếu nó bị ốm nặng, cũng như các quỹ tín thác hay bảo hiểm nhân thọ nếu Musk qua đời trước khi đứa trẻ tròn 21 tuổi.

St.Clair và đứa trẻ mới sinh, có tên Romulus. Ảnh: WSJ.
Sau đó, khi họ ra tòa để thảo luận về việc xét nghiệm cha và yêu cầu lệnh cấm phát ngôn từ Musk, ông đã giảm đề nghị tài chính chỉ còn 40.000 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, số tiền trợ cấp gửi đến vừa không đúng lịch, lại bị cắt giảm xuống còn 20.000 USD.
“Thời gian giảm thanh toán từ Musk trùng hợp với những bất đồng về việc xét nghiệm và lệnh cấm phát ngôn”, Dror Bikel, một trong những luật sư đại diện của St.Clair nói. Ông kết luận rằng khoản trợ cấp đang được sử dụng như một vũ khí. Hiện tại, phí pháp lý của St. Clair đã vượt quá 240.000 USD.
Toà án tối cao New York đã yêu cầu Musk thực hiện xét nghiệm cha. Vào ngày 12/4, kết quả từ Labcorp cho biết "xác suất là cha" là 99,9999%.
Nguồn: Nhật Tường/Znews