Sóng AI
Writer

- Theo Laura Cozzi, giám đốc công nghệ của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), chiến tranh thuế quan toàn cầu ngày càng leo thang có thể tạo ra thách thức cho lĩnh vực trung tâm dữ liệu mới nổi và gây ra tăng trưởng chậm hơn.
- Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu cùng nhau sẽ chiếm 80% tăng trưởng dự báo trong nhu cầu trung tâm dữ liệu đến năm 2030, dự kiến sẽ bị chi phối bởi việc sử dụng AI.
- Kịch bản "gió ngược" trong báo cáo bao gồm nhiều yếu tố đang diễn ra - tăng trưởng kinh tế chậm hơn, thuế quan nhiều hơn ở nhiều quốc gia, dẫn đến AI sẽ có tăng trưởng chậm hơn so với kịch bản cơ sở.
- Tiêu thụ điện toàn cầu từ trung tâm dữ liệu dự kiến tăng lên khoảng 945 terawatt giờ (TWh) vào năm 2030 trong kịch bản cơ sở của IEA, nhưng "kịch bản gió ngược" sẽ khiến con số đó giảm xuống còn 670 TWh.
- Tại Mỹ, trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ chiếm gần một nửa tăng trưởng nhu cầu điện từ nay đến năm 2030, và quốc gia này dự kiến sẽ dẫn đầu về phát triển trung tâm dữ liệu trên toàn cầu.
- Các công ty điện lực Mỹ đang phải đối mặt với yêu cầu lớn về công suất mới vượt quá nhu cầu cao điểm hoặc công suất phát điện hiện có, gây lo ngại rằng các công ty công nghệ đang tiếp cận nhiều nhà cung cấp điện, làm phóng đại triển vọng nhu cầu.
- Mục tiêu của báo cáo là làm việc với các công ty công nghệ và ngành công nghiệp để hiểu rõ hàng đợi thực sự cho trung tâm dữ liệu, điều này cuối cùng sẽ là điều cần thiết để AI có được lượng điện cần thiết.
- Áp lực lên lưới điện cũng có thể dẫn đến chậm trễ dự án, với khoảng 20% dự án trung tâm dữ liệu đang có kế hoạch đang gặp rủi ro. Nhu cầu về đường dây truyền tải và thiết bị lưới điện và phát điện quan trọng đang có nhu cầu cao.
- Khoảng 50% trung tâm dữ liệu đang phát triển ở Mỹ nằm trong các cụm lớn đã tồn tại trước đó, có khả năng làm tăng nguy cơ tắc nghẽn cục bộ.

Nguồn: Songai.vn