Chính quyền Trump "trảm tướng", VOA gần như tê liệt!

Phương Huyền
Phương Huyền
Phản hồi: 1
Ngày 20/6/2025, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã sa thải thêm 639 nhân viên của Đài Tiếng Nói Mỹ (VOA) và cơ quan chủ quản, cơ quan Truyền thông Toàn cầu Mỹ (USAGM), khiến VOA rơi vào tình trạng suy kiệt nghiêm trọng. Động thái này nằm trong chương trình tái cơ cấu sâu rộng các tổ chức truyền thông quốc tế do chính phủ Mỹ tài trợ, do cố vấn cấp cao Kari Lake dẫn đầu.
1750480472434.png

USAGM giám sát các tổ chức truyền thông quốc tế của Mỹ, bao gồm Đài Tiếng Nói Mỹ (VOA), Đài Châu Á Tự Do (RFA), Đài Châu Âu Tự Do (RFE/RL), Lưới Phát thanh Truyền hình Trung Đông (MBN) và Văn phòng Phát thanh Cuba (OCB). Với đợt sa thải mới nhất, USAGM đã hoàn thành mục tiêu cắt giảm 1.400 nhân sự, tương đương 85% lực lượng lao động của cơ quan, đưa tổng số nhân viên còn lại xuống chỉ 250 người.
Kari Lake, cố vấn được Tổng thống Trump bổ nhiệm, tuyên bố: “Trong nhiều thập kỷ, người nộp thuế Mỹ đã buộc phải chi tiền cho một cơ quan đầy rẫy bất cập, thiên lệch và lãng phí. Điều này sẽ chấm dứt ngay bây giờ.” Đợt cắt giảm là một phần của sắc lệnh hành pháp do ông Trump ký từ tháng 3, nhắm đến việc tinh gọn các cơ quan liên bang bị coi là “quan liêu, cồng kềnh”. Theo đó, nhiều nhân viên VOA bị tạm nghỉ có lương, và các chương trình phát sóng cũng bị đình chỉ.
Được thành lập năm 1942 để đối phó với tuyên truyền của Đức Quốc xã, VOA ra đời với phát sóng đầu tiên mang thông điệp: “Chúng tôi mang đến cho bạn tiếng nói từ nước Mỹ.” Trước đây, đài này từng tiếp cận 360 triệu người nghe hàng tuần bằng hàng chục ngôn ngữ, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin quốc tế. Tuy nhiên, hồi tháng 3/2025, Nhà Trắng gọi VOA là cơ quan “tuyên truyền, thiên tả” và “Đài Tiếng Nói Mỹ Cực đoan”, dẫn đến các biện pháp cắt giảm mạnh mẽ.
Bất chấp các vụ kiện từ nhân viên và các tổ chức liên quan, các tòa án liên bang Mỹ không chặn sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump. Trong số các đơn vị thuộc USAGM, chỉ Văn phòng Phát thanh Cuba (OCB) tại Florida giữ nguyên toàn bộ 33 nhân viên, không bị ảnh hưởng bởi đợt cắt giảm.
Kari Lake đã đề xuất thay thế hoạt động báo chí của VOA bằng nội dung từ One America News Network (OANN), một kênh truyền hình cánh hữu ủng hộ Tổng thống Trump. Theo kế hoạch, OANN sẽ cung cấp chương trình phát sóng miễn phí, đánh dấu sự chuyển đổi lớn trong định hướng nội dung của VOA. Động thái này đã gây tranh cãi, khi nhiều ý kiến cho rằng nó có thể làm suy giảm tính độc lập và uy tín lâu đời của đài.
Đợt sa thải 639 nhân viên tại VOA và USAGM là bước đi quyết liệt trong nỗ lực tái cơ cấu các tổ chức truyền thông quốc tế của chính quyền Trump. Với quy mô nhân sự giảm xuống mức tối thiểu và định hướng nội dung thay đổi, tương lai của VOA đang đứng trước nhiều thách thức. Liệu đài này có thể tiếp tục giữ vai trò là “tiếng nói từ nước Mỹ” hay sẽ chuyển mình theo một hướng đi hoàn toàn mới? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng rõ ràng, những thay đổi này đang làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận về sứ mệnh và giá trị của truyền thông công tại Mỹ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2NoaW5oLXF1eWVuLXRydW1wLXRyYW0tdHVvbmctdm9hLWdhbi1uaHUtdGUtbGlldC42MzQ0Ni8=
Top