Linh Pham
Intern Writer
Một cuộc thăm dò dư luận mới được truyền thông Mỹ công bố ngày 16 cho thấy tình hình chính trị của Tổng thống Mỹ Trump về vấn đề Iran đang tiếp tục xấu đi. Mặc dù ông Trump đã nhiều lần mô tả thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được dưới thời cựu Tổng thống Obama là một "thảm họa" và hứa sẽ mang về một thỏa thuận "tốt hơn nhiều", nhưng nhìn chung công chúng Mỹ vẫn bi quan về khả năng và triển vọng của ông trong vấn đề Iran.
Một cuộc thăm dò gần đây do tờ Washington Post và Ipsos phối hợp thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ tổng thể của Trump là 37%, trong khi tỷ lệ phản đối là 61%. Tỷ lệ những người "ủng hộ mạnh mẽ" Trump đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 15%, giảm từ 19% hồi tháng Hai.
Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đang đến gần, tỷ lệ không ủng hộ ông Trump đối với Iran đã tăng lên 69%. Trong số những người được khảo sát, 68% cho rằng chiến tranh với Iran là "không đáng", tỷ lệ này cao hơn so với các cuộc khảo sát trước đây về các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Hơn nữa, khoảng 67% người được hỏi thiếu tin tưởng rằng hành động quân sự của Mỹ và các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran có thể ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Về triển vọng của thỏa thuận hạt nhân Iran, 37% người được hỏi tin rằng thỏa thuận của chính quyền Trump sẽ tồi tệ hơn thỏa thuận của chính quyền Obama, trong khi chỉ có 23% cho rằng nó sẽ tốt hơn. Ngay cả trong nội bộ đảng Cộng hòa, sự lạc quan cũng rất hạn chế.
Cuộc thăm dò cũng cho thấy sự bi quan đáng kể trong công chúng Mỹ về nền kinh tế. Khoảng 67% người được hỏi dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục xấu đi trong năm tới. 43% cho biết điều kiện sống hiện tại của họ "tệ hơn" so với thời điểm ông Trump trở lại Nhà Trắng, tăng 10 điểm phần trăm so với tháng Hai. Trong khi đó, khoảng 60% người được hỏi đặt câu hỏi liệu các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể đưa giá xăng trở lại mức trước xung đột hay không.
Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 8 đến 13 tháng 7, với sự tham gia của 2.648 người trưởng thành tại Mỹ. Sai số là 1,9 điểm phần trăm.
Theo CNN , các cuộc thăm dò dư luận phần lớn xác nhận rằng chính quyền Trump đã thất bại trong việc xây dựng lý lẽ thuyết phục cho hành động quân sự chống lại Iran, và cuộc chiến ngày càng trở thành "gánh nặng chính trị" đối với ông Trump.
Hoa Kỳ và Iran đã ký một bản ghi nhớ từ xa vào tháng 6, sau đó Iran mở lại eo biển Hormuz , và Hoa Kỳ ngay lập tức dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải. Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 6, Hoa Kỳ đã nối lại các cuộc tấn công quân sự chống lại Iran, viện dẫn các cuộc tấn công của Iran vào các tàu buôn đi qua eo biển Hormuz. Ông Trump đã tuyên bố khôi phục lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vào ngày 13 tháng 7.
Ngày 13, tờ New York Times đưa tin rằng ông Trump đã chính thức thông báo với Quốc hội về việc chiến tranh với Iran đã được nối lại. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày hôm sau, ông Trump nói rằng các cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Iran sẽ tiếp tục "cho đến khi tôi nói rằng tôi đã chịu đựng đủ rồi".
Một cuộc thăm dò gần đây do tờ Washington Post và Ipsos phối hợp thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ tổng thể của Trump là 37%, trong khi tỷ lệ phản đối là 61%. Tỷ lệ những người "ủng hộ mạnh mẽ" Trump đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 15%, giảm từ 19% hồi tháng Hai.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng tại Washington, D.C., vào ngày 25 tháng 4.
Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đang đến gần, tỷ lệ không ủng hộ ông Trump đối với Iran đã tăng lên 69%. Trong số những người được khảo sát, 68% cho rằng chiến tranh với Iran là "không đáng", tỷ lệ này cao hơn so với các cuộc khảo sát trước đây về các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Hơn nữa, khoảng 67% người được hỏi thiếu tin tưởng rằng hành động quân sự của Mỹ và các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran có thể ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Về triển vọng của thỏa thuận hạt nhân Iran, 37% người được hỏi tin rằng thỏa thuận của chính quyền Trump sẽ tồi tệ hơn thỏa thuận của chính quyền Obama, trong khi chỉ có 23% cho rằng nó sẽ tốt hơn. Ngay cả trong nội bộ đảng Cộng hòa, sự lạc quan cũng rất hạn chế.
Cuộc thăm dò cũng cho thấy sự bi quan đáng kể trong công chúng Mỹ về nền kinh tế. Khoảng 67% người được hỏi dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục xấu đi trong năm tới. 43% cho biết điều kiện sống hiện tại của họ "tệ hơn" so với thời điểm ông Trump trở lại Nhà Trắng, tăng 10 điểm phần trăm so với tháng Hai. Trong khi đó, khoảng 60% người được hỏi đặt câu hỏi liệu các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể đưa giá xăng trở lại mức trước xung đột hay không.
Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 8 đến 13 tháng 7, với sự tham gia của 2.648 người trưởng thành tại Mỹ. Sai số là 1,9 điểm phần trăm.
Theo CNN , các cuộc thăm dò dư luận phần lớn xác nhận rằng chính quyền Trump đã thất bại trong việc xây dựng lý lẽ thuyết phục cho hành động quân sự chống lại Iran, và cuộc chiến ngày càng trở thành "gánh nặng chính trị" đối với ông Trump.
Hoa Kỳ và Iran đã ký một bản ghi nhớ từ xa vào tháng 6, sau đó Iran mở lại eo biển Hormuz , và Hoa Kỳ ngay lập tức dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải. Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 6, Hoa Kỳ đã nối lại các cuộc tấn công quân sự chống lại Iran, viện dẫn các cuộc tấn công của Iran vào các tàu buôn đi qua eo biển Hormuz. Ông Trump đã tuyên bố khôi phục lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vào ngày 13 tháng 7.
Ngày 13, tờ New York Times đưa tin rằng ông Trump đã chính thức thông báo với Quốc hội về việc chiến tranh với Iran đã được nối lại. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày hôm sau, ông Trump nói rằng các cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Iran sẽ tiếp tục "cho đến khi tôi nói rằng tôi đã chịu đựng đủ rồi".