"Chơi khô máu"! Mỹ cấm bán máy in thạch bản trung và cao cấp cho Trung Quốc

Tập đoàn sản xuất thiết bị bán dẫn khổng lồ ASML của Hà Lan thông báo vào ngày 1/1/2024 rằng chính phủ Hà Lan gần đây đã thu hồi giấy phép giao hàng của các hệ thống in thạch bản NXT: 2050i và NXT: 2100i. "Động thái này sẽ có tác động đến một số lượng nhỏ khách hàng ASML ở Trung Quốc", Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết ASML đã được chính quyền Biden yêu cầu hủy một số đơn đặt hàng máy in thạch bản sang Trung Quốc vài tuần trước khi lệnh cấm xuất khẩu thiết bị sản xuất chip cao cấp có hiệu lực.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 2/2 cho biết, Trung Quốc luôn phản đối Mỹ khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia và ép buộc các nước khác tham gia phong tỏa khoa học và công nghệ với Trung Quốc với nhiều lý do khác nhau.

Chơi khô máu! Mỹ cấm bán máy in thạch bản trung và cao cấp cho Trung Quốc
Theo Bloomberg, trước khi các hạn chế mới ở Hà Lan có hiệu lực đầy đủ vào tháng Giêng, ASML ban đầu có giấy phép cung cấp ba máy in thạch bản cực tím sâu hàng đầu cho các công ty Trung Quốc. Nhưng các quan chức Mỹ đã liên lạc với ASML và yêu cầu họ ngừng ngay lập tức các lô hàng của một số máy in thạch bản mà họ đã lên kế hoạch cho khách hàng Trung Quốc, theo những người quen thuộc với vấn đề này. Theo nguồn tin, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có một cuộc điện đàm với chính phủ Hà Lan về vấn đề này vào cuối năm ngoái và các quan chức Hà Lan đã yêu cầu phía Mỹ liên hệ trực tiếp với ASML về việc xuất khẩu thiết bị in thạch bản cực tím sâu ngâm và không rõ có bao nhiêu thiết bị đã bị hủy bỏ.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được tổ chức vào ngày 2/1, ông Uông Văn Bân cho biết chất bán dẫn là một ngành công nghiệp toàn cầu hóa cao. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng của các quốc gia khác, hành vi bá quyền và bắt nạt của Mỹ vi phạm nghiêm trọng các quy tắc thương mại quốc tế, làm suy yếu nghiêm trọng cấu trúc ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp quốc tế.
Ông Vương Văn Bân nói rằng Trung Quốc kêu gọi phía Hà Lan duy trì lập trường khách quan và công bằng và các nguyên tắc thị trường, tôn trọng tinh thần của hợp đồng, có hành động cụ thể để bảo vệ lợi ích chung của Trung Quốc và Hà Lan và các doanh nghiệp, đồng thời duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp quốc tế và môi trường thương mại quốc tế tự do, cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử. Trung Quốc sẽ chú ý đến các diễn biến liên quan và kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top