Chủ tịch Samsung Electronics được tòa án tuyên trắng án, xóa bỏ mọi cáo buộc

The Storm Riders
The Storm Riders
Phản hồi: 0
Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong đã được tòa án tuyên trắng án trong phiên phúc thẩm liên quan đến cáo buộc sáp nhập bất hợp pháp và gian lận kế toán.

Vào ngày 3 tháng 2, Tòa án cấp cao Seoul (thẩm phán Baek Kang-jin, Kim Sun-hee, và Lee In-soo) đã tuyên bố ông Lee vô tội đối với 19 cáo buộc, bao gồm vi phạm luật thị trường vốn, luật kiểm toán bên ngoài và lạm dụng tín nhiệm. 13 bị cáo khác, bao gồm cựu giám đốc chiến lược của Tập đoàn Samsung Choi Ji-sung, cựu trưởng nhóm chiến lược Kim Jong-joong, và cựu thư ký Jang Choong-ki, cũng được tuyên trắng án tương tự như phán quyết sơ thẩm hồi tháng 2 năm ngoái.

Tòa án phúc thẩm đã giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm, bác bỏ toàn bộ 19 cáo buộc. Đặc biệt, tòa án đã tiếp tục công nhận việc thu thập chứng cứ là bất hợp pháp do quá trình khám xét máy chủ của Samsung Biologics và Samsung Bioepis đã không được thực hiện đúng quy trình, dẫn đến việc không phân loại thông tin điện tử. Mặc dù phía công tố đã bổ sung 2300 chứng cứ mới và đưa ra các lập luận để chứng minh tính hợp lệ của chúng, nhưng tòa án đã bác bỏ.

1738660204889.png


Hội đồng xét xử nhận định: "Có nghi ngờ mạnh mẽ rằng việc thu giữ không được thực hiện một cách toàn diện. Phía công tố cần chứng minh họ đã áp dụng phương pháp tối ưu để đảm bảo tính hợp pháp." Tòa án cũng bác bỏ lập luận của công tố rằng vụ sáp nhập Samsung C&T và Cheil Industries là bất hợp pháp, được thực hiện nhằm mục đích củng cố quyền lực và kế thừa quyền quản lý của Lee Jae-yong.

Tòa án tuyên bố: "Không có bằng chứng nào cho thấy Phòng Chiến lược Tương lai đã thúc đẩy vụ sáp nhập mà không có sự đồng ý của Cheil Industries và Samsung C&T. Vụ sáp nhập dường như là quyết định chung của cả ba bên." Tòa án tiếp tục: "Mặc dù mục đích củng cố quyền kiểm soát của Lee Jae-yong được thừa nhận, nhưng đó không phải là mục đích duy nhất. Vụ sáp nhập cũng có mục đích kinh doanh hợp lý. Việc củng cố quyền quản lý không phải là hành vi sai trái, và không có bằng chứng nào cho thấy có sự can thiệp bất hợp pháp trong thời điểm sáp nhập."

Về vấn đề quyền chọn mua cổ phần (call option), tòa án cho rằng: "Việc thực hiện quyền chọn mua cổ phần sẽ khiến Biologics mất quyền kiểm soát đối với Bioepis là một rủi ro quan trọng cần được công bố. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy có sự che giấu thông tin." Sau phán quyết, nhóm luật sư của ông Lee phát biểu: "Vụ án này đã kéo dài rất lâu. Chúng tôi chân thành cảm ơn tòa án đã đưa ra phán quyết sáng suốt. Chúng tôi hy vọng rằng phán quyết này sẽ cho phép các bị cáo tập trung vào công việc của mình."
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top