Chúng ta đã hiểu sai một định luật vật lý quan trọng trong 300 năm

The Kings

Moderator
Sản phẩm liên quan
định luật newton,
Isaac Newton, khi viết ra các định luật chuyển động nổi tiếng vào năm 1687, có lẽ không ngờ rằng hơn ba thế kỷ sau, chúng ta vẫn sẽ bàn về chúng. Bằng tiếng Latin, ông đã mô tả ba nguyên tắc về chuyển động của các vật thể trong vũ trụ – những nguyên tắc này đã được dịch, phân tích, và đôi khi tranh luận trong giới khoa học.
1730079532175.png

Một triết gia về ngôn ngữ và toán học tên Daniel Hoek, thuộc Viện Công nghệ Virginia, gần đây đã đưa ra một phát hiện thú vị về định luật đầu tiên của Newton, hay còn gọi là định luật quán tính. Ông nhận thấy rằng, có lẽ đã có một chút hiểu lầm trong bản dịch tiếng Anh đầu tiên của tác phẩm của Newton, vào năm 1729. Cụ thể, từ tiếng Latin "quatenus" đã bị dịch sai. Thay vì có nghĩa là "trong chừng mực", nó đã bị dịch thành "trừ khi". Chính sự khác biệt này đã dẫn đến một hiểu lầm kéo dài.

Trong bản dịch phổ biến, định luật quán tính thường được hiểu là một vật sẽ tiếp tục di chuyển theo đường thẳng hoặc đứng yên trừ khi có lực tác động. Điều này nghe hợp lý, nhưng thực tế thì trong tự nhiên luôn có các lực tác động, chẳng hạn như trọng lực và ma sát. Hoek cho rằng Newton đã không có ý nói rằng vật sẽ di chuyển hoặc đứng yên nếu không có lực. Thay vào đó, Newton muốn nhấn mạnh rằng mọi thay đổi về chuyển động, mọi sự tăng tốc, và mọi thay đổi hướng đều phải có nguyên nhân từ các lực bên ngoài.
1730079544235.png

Trạm vũ trụ quốc tế di chuyển theo quỹ đạo cong do lực hấp dẫn của Trái Đất.
Sự thay đổi trong cách hiểu này tuy nhỏ, nhưng lại giúp làm sáng tỏ cách Newton tư duy về chuyển động vào thời điểm đó. Đối với ông, định luật quán tính chủ yếu là để khẳng định sự tồn tại của các lực, chứ không chỉ mô tả trạng thái của các vật thể. Thực tế, Newton đã đưa ra ba ví dụ để giải thích định luật này, trong đó có một ví dụ về con quay quay chậm dần do ma sát với không khí – cho thấy định luật áp dụng cho những vật thể thực tế, chịu tác động của các lực.

Theo Hoek, cách diễn giải mới này nhắc nhở chúng ta rằng tất cả các vật thể, từ các hành tinh đến các ngôi sao và những vật thể trên Trái Đất, đều tuân theo cùng một quy luật vật lý.
Bài báo đã được công bố trên Tạp chí Triết học Khoa học.
 
  • 1730079495291.png
    1730079495291.png
    622.6 KB · Lượt xem: 31


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top