NhatDuy
Intern Writer
Các chuyên gia Nga cho rằng Iran không cần phải hoảng sợ trước sức ép quân sự từ Mỹ. Theo đánh giá của họ, trong một cuộc xung đột thực sự, Iran hoàn toàn có khả năng phá hủy phần lớn, thậm chí toàn bộ các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Kịch bản được đưa ra là Iran chỉ cần phóng khoảng 100 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mỗi ngày cũng đủ gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống căn cứ của Mỹ trong khu vực.
Theo phân tích, các đòn tấn công của Iran có thể được triển khai theo nhiều giai đoạn rõ ràng. Đợt đầu tiên sẽ nhắm trực tiếp vào các doanh trại của quân đội Mỹ, làm suy yếu lực lượng đóng quân. Đợt thứ hai tập trung vào các trung tâm chỉ huy của các căn cứ quân sự Mỹ, nhằm làm gián đoạn hoạt động điều hành và kiểm soát. Đợt thứ ba sẽ hướng tới các mục tiêu có giá trị cao, bao gồm các căn cứ không quân và trụ sở quan trọng của Mỹ tại Trung Đông.
Thực tế từng cho thấy những hạn chế này. Trong lần Iran tấn công căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar, hơn một chục tên lửa đạn đạo đã được phóng đi và đã phá hủy hệ thống liên lạc an ninh của Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động chỉ huy.
Những máy bay không người lái này có thể trực tiếp dẫn đường cho tên lửa đạn đạo, giúp tăng độ chính xác khi tấn công các mục tiêu cố định như căn cứ và trung tâm chỉ huy. Theo nhận định của các chuyên gia, chừng nào Iran vẫn duy trì được khả năng phá hủy phần lớn các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, thì Mỹ, đặc biệt là Tổng thống Donald Trump, sẽ không dễ dàng đưa ra những quyết định hành động quân sự liều lĩnh. (Sohu)
Theo phân tích, các đòn tấn công của Iran có thể được triển khai theo nhiều giai đoạn rõ ràng. Đợt đầu tiên sẽ nhắm trực tiếp vào các doanh trại của quân đội Mỹ, làm suy yếu lực lượng đóng quân. Đợt thứ hai tập trung vào các trung tâm chỉ huy của các căn cứ quân sự Mỹ, nhằm làm gián đoạn hoạt động điều hành và kiểm soát. Đợt thứ ba sẽ hướng tới các mục tiêu có giá trị cao, bao gồm các căn cứ không quân và trụ sở quan trọng của Mỹ tại Trung Đông.
Năng lực phòng thủ hạn chế của các căn cứ Mỹ tại Trung Đông
Safi Aldin, nhà phân tích cấp cao của đài RFN (Nga), cho biết phần lớn các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông hiện không được trang bị các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến. Theo ông, những căn cứ này càng không thể so sánh với hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Israel. Điều này khiến các căn cứ Mỹ dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có độ chính xác cao.
Thực tế từng cho thấy những hạn chế này. Trong lần Iran tấn công căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar, hơn một chục tên lửa đạn đạo đã được phóng đi và đã phá hủy hệ thống liên lạc an ninh của Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động chỉ huy.
Khả năng tấn công chính xác và vai trò của máy bay không người lái Iran
Các chuyên gia Nga nhận định, nếu chiến tranh nổ ra, tên lửa đạn đạo của Iran có thể tấn công chính xác các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait, Ả Rập Xê Út, Iraq, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Bên cạnh đó, Iran còn sở hữu các máy bay không người lái trinh sát có khả năng giám sát và do thám mục tiêu trong thời gian thực.
Những máy bay không người lái này có thể trực tiếp dẫn đường cho tên lửa đạn đạo, giúp tăng độ chính xác khi tấn công các mục tiêu cố định như căn cứ và trung tâm chỉ huy. Theo nhận định của các chuyên gia, chừng nào Iran vẫn duy trì được khả năng phá hủy phần lớn các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, thì Mỹ, đặc biệt là Tổng thống Donald Trump, sẽ không dễ dàng đưa ra những quyết định hành động quân sự liều lĩnh. (Sohu)